Cách ly ở khách sạn: Người dân được quyền lựa chọn giá phòng thấp

Huân Cao |

Cơ quan chức năng sẽ đăng thông tin giá cả của các cơ sở cách ly ở khách sạn tập trung lên mạng. Vì vậy, nếu khách sạn nào niêm yết giá cao, người dân sẽ chuyển sang chọn khách sạn có mức giá thấp hơn để cách ly.

Mới đây, nhóm hành khách Việt từ Hàn Quốc trở về sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã phản ứng giá phòng cách ly tập trung tại khách sạn đến 200 USD/ngày là quá cao nên không ở. Từ đây đặt ra vấn đề vậy giá phòng phục vụ cách ly này được hình thành trên cơ sở nào và người dân có được lựa chọn mức giá thấp hơn để ở? PV Báo Lao Động đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM xoay quanh vấn đề này.

Người dân được quyền lựa chọn giá phòng cách ly ở khách sạn phù hợp với khả năng tài chính của mình. Ảnh: Huân Cao

Việc thực hiện cách ly tại khách sạn có thu phí được hình thành như thế nào thưa bà?

Chính phủ có chỉ đạo TPHCM triển khai sử dụng cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện làm điểm cách ly có thu phí. Từ chủ trương này, Sở Du lịch đã vận động các cơ sở lưu trú du lịch để họ đăng ký. Trên cơ sở đăng ký của họ, thì Sở Du lịch phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Thành phố, UBND các quận huyện đi khảo sát kiểm tra cơ sở lưu trú đó. Trên cơ sở thẩm định đủ điều kiện, Sở Y tế trình UBND TPHCM công nhận cơ sở lưu trú là điểm cách ly có thu phí.

Tiêu chí để khách sạn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để cách ly?

Để trở thành cơ sở cách ly thì khách sạn phải đáp ứng về trang thiết bị y tế, vật chất, nhân sự, hoàn thiện phương án cách ly. Một trong những điều kiện đấy là tạo sự đồng thuận của nhân viên, bởi nhân viên khi làm thì phải tuân thủ đúng quy trình và phải cách ly gia đình. Sau khi đáp ứng được các quy định theo hướng dẫn trên, các bên sẽ có cam kết thực hiện theo đúng quy định cơ sở cách lý về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và cơ sở lưu trú trong công tác này?

Trong quyết định của UBND TPHCM đã phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị từ Sở Du lịch, Sở Y tế đến UBND quận, huyện và cơ sở lưu trú cách lý. Theo đó, phải có sự giám sát thường xuyên của chính quyền địa phương, của cơ quan y tế cấp quận huyện và cả cấp thành phố trong việc giám sát, quản lý các điểm cách ly.

Giá cả ở các điểm cách ly này thế nào?

Khi khách sạn làm đăng ký điểm cách ly thì họ phải thông tin về giá phòng và giá các dịch vụ đi kèm. Họ phải thông tin đầy đủ giá các loại phòng khác nhau và các dịch vụ đi kèm như bữa ăn, giặt ủi... Thông tin này sẽ công bố công khai các trang web của khách sạn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nhiều người phản ánh giá cách ly 2-3 triệu/ngày là khá cao?

Như nhóm người về từ Hàn Quốc hôm 30.9 mới đây, có thông tin là khách đã ký cam kết về việc chịu chi phí khách sạn cách ly với mức giá trung bình từ 100- 200USD/ngày. Tuy nhiên, khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì họ thấy quá khả năng chi trả của mình. Sở đã vận động khách sạn từ 2,2 triệu đồng giảm còn 1,3 triệu đồng/ngày. Đơn vị vận chuyển khách từ sân bay đến khách sạn cũng đồng ý miễn phí cho khách để hỗ trợ cho những trường hợp này, nhưng không nhận được sự đồng thuận của họ. Cuối cùng thì cơ quan chức năng tiếp thu xử lý theo hướng khác là đưa đi cách ly tập trung ở Cần Giờ.

Mức giá phòng đấy đưa ra trên cơ sở nào?

Về phía khách sạn, họ có nhiều lý do để họ xây dựng giá, bởi phục vụ khách cách ly khác với khách bình thường rất nhiều. Danh sách khách sạn ban đầu đăng ký vận động được 10, nhưng khi công nhận chỉ đạt 5 thôi. Bởi khó khăn là nhân viên có đồng ý phục vụ không, các quy trình xử lý phải theo đúng chuẩn với Sở Y tế,... Khách sạn họ cũng có nhiều lý do đưa ra mức giá để đảm bảo dịch vụ của họ.

Sở Du lịch có can thiệp để có giá phòng thấp hơn?

Việc xây dựng mức giá là do khách sạn tự quyết định, nhưng Sở vẫn tiếp thu ý kiến các báo nên yêu cầu họ xem xét lại để có mức giá hợp lý hơn. Thời gian tới, sở sẽ làm việc với khách sạn để kiểm tra xem thời gian qua có nâng giá hay không, nếu có thì chấn chỉnh để không xảy ra tình trạng đấy nữa.

Vậy giải pháp sắp tới sở làm gì để có giá phòng phù hợp cho những người có nhu cầu cách ly tại khách sạn?

Thời gian tới sẽ tăng cường thêm khách sạn 1 -2 sao để có giá thấp. Hiện rất ít khách sạn 1 - 2 có cở sở vật chất đảm bảo được yêu cầu phòng chống dịch. Tuy nhiên, Sở vẫn lên phương án triển khai nội dung này để đáp ứng nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, chúng tôi đăng lên trang web toàn bộ khách sạn lưu trú với mức giá rõ ràng để khách lựa chọn. Vì vậy, nếu cơ sở lưu trú nào niêm yết giá cao quá, thì khách được quyền chuyển sang chọn những khách sạn có mức giá phù hợp hơn.

Xin cảm ơn bà!

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan chức năng lý giải việc khách không đồng ý phí cách ly khách sạn

Tâm An |

Một số hành khách từ Incheon - Hàn Quốc đến Tân Sơn Nhất ngày 30.9 bức xúc do không thống nhất mức phí cách ly ở khách sạn. Chiều tối 1.10, các cơ quan chức năng đã họp lý giải về việc này.

Thông tin mới nhất về phí cách ly ở các khách sạn tại TPHCM

Tâm An |

TPHCM hiện có 2 khách sạn sử dụng cách ly cho phi hành đoàn, 8 khách sạn làm nơi cách ly cho người nhập cảnh có thu phí với công suất 940 phòng.

16 khách sạn ở Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly tập trung có trả phí

Nguyễn Hà |

16 khách sạn ở Hà Nội đã đăng ký được làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới.

Bộ Y tế quyết định về việc y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cách ly ở khách sạn

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc “Thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La trong phòng, chống dịch COVID-19”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Cơ quan chức năng lý giải việc khách không đồng ý phí cách ly khách sạn

Tâm An |

Một số hành khách từ Incheon - Hàn Quốc đến Tân Sơn Nhất ngày 30.9 bức xúc do không thống nhất mức phí cách ly ở khách sạn. Chiều tối 1.10, các cơ quan chức năng đã họp lý giải về việc này.

Thông tin mới nhất về phí cách ly ở các khách sạn tại TPHCM

Tâm An |

TPHCM hiện có 2 khách sạn sử dụng cách ly cho phi hành đoàn, 8 khách sạn làm nơi cách ly cho người nhập cảnh có thu phí với công suất 940 phòng.

16 khách sạn ở Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly tập trung có trả phí

Nguyễn Hà |

16 khách sạn ở Hà Nội đã đăng ký được làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới.

Bộ Y tế quyết định về việc y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cách ly ở khách sạn

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc “Thành lập cơ sở cách ly cho cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La trong phòng, chống dịch COVID-19”.