Hà Nội sẽ không gia hạn các dự án chậm tiến độ 5-10 năm

Thành Trung |

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, quan điểm của Sở là sẽ kiến nghị không gia hạn cho các dự án chậm tiến độ 5-10 năm.

Sáng 13.8, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại phiên giải trình, trước câu hỏi rất nhiều dự án chậm tiến độ hơn 10 năm, trong khi luật Đất đai quy định chỉ được gia hạn 24 tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có biện pháp gì để tham mưu UBND TP, ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TNMT TP Hà Nội cho biết, đối với các dự án đã chậm 5-10 năm quan điểm của Sở là không gia hạn.

 
Giám đốc Sở TNMT TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trả lời chất vấn tại phiên giải trình 

Điều này đúng theo các quy định tại Luật Đất đai, trừ đơn vị có lý do bất khả kháng mới xem xét gia hạn, còn lại là không gia hạn.

"Từ nay đến cuối năm, Sở sẽ có kết quả thanh, kiểm tra và đề xuất kiến nghị cụ thể gửi TP xem xét"- ông Đông nói.

Về việc công khai danh tính các dự án chậm triển khai, Giám đốc Sở TNMT thừa nhận, thời gian qua, Sở mới chỉ công khai trên website Bộ và Sở.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Giám đốc Sở TNMT cho biết, có những dự án vi phạm từ thời điểm Luật Đất đai năm 2012, Sở sẽ thực hiện nghiêm túc việc công khai các dự án vi phạm. 

Về việc gia hạn 24 tháng đối với các dự án chậm triển khai, Sở gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hồi vì nếu không bồi thường tiền GPMB, giải quyết công ăn việc làm của người lao động sẽ gặp chống đối quyết liệt nên Sở phải giải quyết rất thận trọng. 

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nể nang các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, chậm tiến độ dự án?

VƯƠNG TRẦN - THÔNG CHÍ |

Nhiều đại biểu đặt vấn đề Hà Nội nể nang các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, chậm tiến độ dự án khi nêu câu hỏi về việc xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố tại phiên họp giải trình của HĐND TP. Hà Nội sáng 13.8.

Hà Nội: Yêu cầu giải trình rõ các dự án để đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Sáng 13.8, Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo Sở, ngành

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (10.8), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 17 lãnh đạo các sở, ngành TP.Hà Nội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội nể nang các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, chậm tiến độ dự án?

VƯƠNG TRẦN - THÔNG CHÍ |

Nhiều đại biểu đặt vấn đề Hà Nội nể nang các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, chậm tiến độ dự án khi nêu câu hỏi về việc xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố tại phiên họp giải trình của HĐND TP. Hà Nội sáng 13.8.

Hà Nội: Yêu cầu giải trình rõ các dự án để đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Sáng 13.8, Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo Sở, ngành

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (10.8), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 17 lãnh đạo các sở, ngành TP.Hà Nội.