Hà Nội - nhiều quận, huyện đạt 95% số người dân mở tài khoản phục vụ chi trả an sinh xã hội

Hữu Chánh |

Việc thực hiện chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt sẽ góp phần bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện chính sách an sinh. Đây cũng là giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội nói chung.

Người dân hưởng ứng

Mặc dù trời mưa lạnh, nhưng tại UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) những ngày qua vẫn tấp nập người dân đến đăng ký tài khoản để nhận chi trả ASXH không dùng tiền mặt.

Ông Trần Văn Mạnh (64 tuổi) ở phường Ô Chợ Dừa chỉ mất 5 phút đã đăng ký xong tài khoản.

"Đến đây tôi được cán bộ phường hỗ trợ làm rất nhanh chóng. Cách chi trả này đem lại sự thuận lợi cho tôi, giúp tiết kiệm thời gian, không phải ra phường ký nhận như trước" - ông Mạnh nói.

Bà Hoàng Hoài Loan - Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa - cho biết, việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích cho cơ quan chức năng và đối tượng thụ hưởng. Do đó, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường đã phối hợp với công an phường tổ chức ngay việc cấp tài khoản cho những người dân hưởng ASXH.

"Trên địa bàn phường có 659 người thụ hưởng chính sách ASXH. Đến nay, việc cấp tài khoản cho các trường hợp này đạt tỉ lệ 100%" - bà Loan nói.
Ở các địa phương ở ngoại thành Hà Nội, công tác lập tài khoản ASXH không dùng tiền mặt những ngày gần đây cũng được triển khai rốt ráo.

Trưởng phòng LĐTBXH huyện Ứng Hòa Nguyễn Hạnh Vân cho biết, trên địa bàn có hơn 15.000 người đang thụ hưởng chế độ người có công, trợ cấp xã hội. Để tạo thuận lợi cho người dân và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, huyện đã triển khai chi trả ASXH không dùng tiền mặt.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện chủ động phối hợp với bưu điện và ngân hàng rà soát thông tin và mở tài khoản cho người hưởng; chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức của người thụ hưởng và thân nhân người thụ hưởng về việc chi trả ASXH không dùng tiền mặt.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở…

Vì tuổi cao, sức khỏe không được tốt, ông Nguyễn Văn Tiến (xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà) được Công an xã đến tận nhà để khảo sát, tuyên truyền, vận động hướng dẫn đăng ký tài khoản ASXH không dùng tiền mặt.

Ông Tiến cho rằng, chủ trương khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH thực hiện đăng ký mở tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt là đúng đắn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. Tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng.

"Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng rất thuận tiện, tiền thì sinh lãi, mà người già, sức khỏe yếu như chúng tôi lại không phải đi lại nhiều" - ông Tiến nói.

Người dân đến đăng ký tài khoản tại UBND phường Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: UBND phường Thổ Quan cung cấp
Người dân đến đăng ký tài khoản tại UBND phường Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: UBND phường Thổ Quan cung cấp

Bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân

Ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội - cho biết, trong những ngày qua, cán bộ LĐTBXH từ thành phố cho tới xã, phường, thị trấn đã vào cuộc tổng lực, phối hợp cùng các lực lượng liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân mở tài khoản ngân hàng, nhằm bảo đảm mục tiêu thực hiện chi trả cho người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo thống kê, có một số quận, huyện đã đạt đến 95% số người dân mở tài khoản phục vụ chi trả ASXH không dùng tiền mặt. Đơn cử như tại quận Long Biên, nhiều phường đạt 100% số người dân thuộc diện thụ hưởng chính sách ASXH mở tài khoản.

Hiện nay, các phòng nghiệp vụ của Sở LĐTBXH đang tiếp tục nắm bắt tình hình ở các quận, huyện, thị xã để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích, nhận ưu đãi đúng thời gian, không phải xếp hàng chờ đợi lâu...

UBND TP Hà Nội xác định, “thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH do ngành LĐTBXH quản lý” là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, công tác này còn khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; góp phần vào công tác phòng, chống tiêu cực, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ASXH, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, trục lợi...

Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ phường làm việc xuyên ngày nghỉ lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân

HỮU CHÁNH |

Nhiều địa phương ở Hà Nội huy động tối đa nhân sự làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để đăng ký tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân.

Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VNeID - tiện và lợi hơn cho người dân

Nhóm PV |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc này được thực hiện ngay trong tháng 1.2024, trước khi nhân rộng ra toàn quốc.

5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản.

Các chuyên gia, nhà khoa học tập trung hiến kế phát triển đường sắt đô thị

Tô Thế |

Thời gian vừa qua, Hà Nội và TPHCM đã và đang dành nguồn lực để đầu tư xây dựng các dự án đường sắt đô thị. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp...

Cháy lớn trong đêm tại xưởng gỗ công nghiệp ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một xưởng gỗ công nghiệp ở xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) bị cháy trong đêm, đến gần 9h sáng nay, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nâng khống giá trị lô đất vàng để rút tiền của SCB

Việt Dũng |

Ngoài Dự án Mũi Đèn Đỏ, Times Square... lô đất "vàng" số 100 Hùng Vương được bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng làm tài sản đảm bảo, rút tiền của Ngân hàng SCB.

Thủ tướng phát biểu tại Đối thoại “Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu”

Linh Nhi |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu với vai trò diễn giả chính tại Phiên Đối thoại Chính sách “Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu” trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024), chiều 16.1 (theo giờ địa phương).

Giá USD bất ngờ tăng vọt sau một phát ngôn

Quý An |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.1): Giá USD leo cao sau bình luận của một thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Cán bộ phường làm việc xuyên ngày nghỉ lập tài khoản an sinh xã hội cho người dân

HỮU CHÁNH |

Nhiều địa phương ở Hà Nội huy động tối đa nhân sự làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để đăng ký tài khoản an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân.

Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VNeID - tiện và lợi hơn cho người dân

Nhóm PV |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua VNeID tại 6 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Việc này được thực hiện ngay trong tháng 1.2024, trước khi nhân rộng ra toàn quốc.

5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản.