Theo chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát - là nơi có nguy cơ lây nhiễm trực tiếp - cần thực hiện giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người.
Giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Tuy nhiên, người dân cùng các cửa hàng vẫn chưa hoàn toàn tuân thủ chỉ thị mới của thành phố.
Ngoài việc giãn cách tại quán cà phê giải khát trên địa bàn, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.
Ghi nhận sáng 5.2 tại các tuyến phố ở Hà Nội, người dân vẫn vô tư ngồi ăn uống, uống cà phê mà không thực hiện giãn cách. Cụ thể, tại một số quán cà phê trên phố Hòe Nhai và Nguyễn Biểu (quận Ba Đình), hầu hết chưa thực hiện đúng theo yêu cầu giãn cách khách hàng của thành phố.
Nhân viên cũng không đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ khách hàng, không có nước sát khuẩn, đo thân nhiệt và hướng dẫn phòng chống dịch. Mặc dù, các quán cà phê không được đông như trước nhưng đây vẫn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng.
Ở đoạn vỉa hè sát đền Quán Thánh và dọc đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), những quán trà đá vỉa hè cũng hoạt động nhộn nhịp, đặc biệt vào buổi tối.
Các quán nước này ngồi tràn lan ra vỉa hè, bất chấp chỉ thị mới của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Người dân ngồi san sát, bàn sát bàn, mọi hoạt động đều diễn ra bình thường như chưa hề có dịch COVID-19.
Bên cạnh đó, nhiều quán kinh doanh ăn uống cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo ghi nhận các quán ở phố Hàng Điếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và ở khu vực đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) hầu hết người dân ăn uống tại đều không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch giữ khoảng cách an toàn.
Điều này cho thấy, nhiều người dân vẫn còn chủ quan, chưa có ý thức tự giác vì an toàn bản thân và người xung quanh.
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Cần xử phạt mức cao nhất đối với người vi phạm trên phương tiện giao thông công cộng, trong thang máy tại các tòa nhà cao tầng, khu chung cư và người phục vụ, bán hàng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, quán nước vỉa hè. Đây là những nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng nếu vi phạm cần thông tin đến cơ quan, nơi làm việc; đối với người dân nếu vi phạm, thông tin đến chính quyền cơ sở, nơi cư trú.