Xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm cho tất cả người liên quan đến bệnh nhân 1956

Tô Thế - Hà Phương |

Ngay trong đêm 4.2, toàn bộ cư dân, nhân viên làm việc tại toà chung cư Sky City Tower (88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) được xét nghiệm COVID-19, sau khi phát hiện ca dương tính (BN 1956).
Ngay sau khi phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower (88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) - nơi ở bệnh nhân 1956, trung tâm y tế quận Đống Đa đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm.
Ngay sau khi phong tỏa toàn bộ chung cư Sky City Tower (88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) - nơi ở bệnh nhân 1956, trung tâm y tế quận Đống Đa đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm.
Đối tượng xét nghiệm COVID-19 là toàn bộ cư dân, nhân viên làm việc tại 2 toà chung cư Sky City Tower.
Đối tượng xét nghiệm COVID-19 là toàn bộ cư dân, nhân viên làm việc tại 2 toà chung cư Sky City Tower.
Chị Q (Nhân viên dịch vụ tầng M) cho hay: “Sau khi khai báo y tế và lịch trình mình được về nhà trong chiều nay. Nhận được thông báo mình nằm trong diện phải xét nghiệm COVID-19 nên mình đến xét nghiệm luôn. Theo như mình biết, nếu âm tính mình sẽ tiếp tục cách ly ở nhà“.
Chị Q (Nhân viên dịch vụ tầng M) cho hay: “Sau khi khai báo y tế và lịch trình mình được về nhà trong chiều nay. Nhận được thông báo mình nằm trong diện phải xét nghiệm COVID-19 nên mình đến xét nghiệm luôn. Theo như mình biết, nếu âm tính mình sẽ tiếp tục cách ly ở nhà“.
Tại cổng ra vào toà nhà, lực lượng chức năng chốt chặn 24/24, không cho người và phương tiện không có nhiệm vụ. Chỉ những phương tiện chở nhu yếu phẩm cấp thiết phục vụ cho sinh hoạt của người dân được vào.
Tại cổng ra vào toà nhà, lực lượng chức năng chốt chặn 24/24, không cho người và phương tiện không có nhiệm vụ ra vào. Chỉ những phương tiện chở nhu yếu phẩm cấp thiết phục vụ cho sinh hoạt của người dân được vào.
Chiều nay, tất cả nhân viên làm việc tại địa điểm này đã tiến hành khai báo y tế. Đến đêm nay, họ đã được xét nghiệm với COVID-19.
Chiều nay, tất cả nhân viên làm việc tại địa điểm này đã tiến hành khai báo y tế. Đến đêm nay, họ đã được xét nghiệm với COVID-19.
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân về quy định trước khi vào khu vực thực hiện xét nghiệm.
Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân về quy định trước khi vào khu vực thực hiện xét nghiệm.
Lúc 22h, lực lượng chức năng phát loa gọi các cư dân sinh sống ở tòa B xuống lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Lúc 22h, lực lượng chức năng phát loa gọi các cư dân xuống lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Các cư dân được lấy mẫu dịch hầu họng ngay trong đêm.
Các cư dân được lấy mẫu dịch hầu họng ngay trong đêm.
Người dân vào trong xét nghiệm sẽ chỉ được ra ngoài khi có kết quả âm tính. Sau đó họ sẽ tiếp tục cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
Người dân vào trong xét nghiệm sẽ chỉ được ra ngoài khi có kết quả âm tính. Sau đó họ sẽ tiếp tục cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
Tính đến hết ngày 4.2, Việt Nam ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 1.957. Trong đó, số ca đang điều trị là 454 ca, đã khỏi 1.465 ca và 35 người tử vong.
Tính đến hết ngày 4.2, Việt Nam ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 1.957. Trong đó, số ca đang điều trị là 454 ca, đã khỏi 1.465 ca và 35 người tử vong.

Lịch trình của bệnh nhân số 1956 (theo CDC Hà Nội)

Từ 17-19h ngày 1.2, bà H. và ông S. gặp nhau tại quán trà Như Ý, 17A ngõ 26 Nguyên Hồng. Ngồi cùng họ còn có chị L., khoảng cách gần 1m, cả 3 không đeo khẩu trang.

Từ ngày 27.1 đến 2.2, bà H đi làm tại ngân hàng. Ngày 3.2, bà được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hoàng Mai) và dương tính ngày 4.2.2021.

Đây là ca bệnh COVID-19 thứ 22 của Hà Nội tính từ ngày 27.1 đến nay. Cho đến nay, Hà Nội vẫn đang theo dõi được tất cả các ca F0 và đầu mối lây lan, chưa ghi nhận trường hợp mất dấu. Sở Y tế Hà Nội đánh giá đang kiểm soát được dịch.

Tô Thế - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Phong toả nơi ở của ca bệnh COVID-19 thứ 22 của Hà Nội

Hà Phương - Tô Thế |

Chiều 4.2, lực lượng chức năng đã phong toả 2 toà chung cư địa chỉ số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 thứ 22 của Hà Nội là F1 của BN1883.

Cận cảnh những khu vực cách ly COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ngay sau khi có kết quả về 2 trường hợp dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ở Hòa Bình đã phong tỏa khu vực dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

Bên trong Trường tiểu học Xuân Phương một ngày cách ly phòng COVID-19

Hà Phương - Thùy Trang |

Mỗi ngày, các em học sinh lớp 3 (Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều tập thể dục, đọc sách, trò chuyện cùng cha mẹ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phong toả nơi ở của ca bệnh COVID-19 thứ 22 của Hà Nội

Hà Phương - Tô Thế |

Chiều 4.2, lực lượng chức năng đã phong toả 2 toà chung cư địa chỉ số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 thứ 22 của Hà Nội là F1 của BN1883.

Cận cảnh những khu vực cách ly COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ngay sau khi có kết quả về 2 trường hợp dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ở Hòa Bình đã phong tỏa khu vực dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

Bên trong Trường tiểu học Xuân Phương một ngày cách ly phòng COVID-19

Hà Phương - Thùy Trang |

Mỗi ngày, các em học sinh lớp 3 (Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều tập thể dục, đọc sách, trò chuyện cùng cha mẹ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.