Phong toả nơi ở của ca bệnh COVID-19 thứ 22 của Hà Nội

Hà Phương - Tô Thế |

Chiều 4.2, lực lượng chức năng đã phong toả 2 toà chung cư địa chỉ số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - nơi ở của ca bệnh mắc COVID-19 thứ 22 của Hà Nội là F1 của BN1883.

Chiều 4.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về ca mắc COVID-19 mới ở Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Ca bệnh thứ 22 của Hà Nội là F1 của BN1883.
Chiều 4.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về ca mắc COVID-19 mới ở Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Ca bệnh thứ 22 của Hà Nội là F1 của BN1883.
Bệnh nhân 46 tuổi, địa chỉ: P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa; nghề nghiệp: Nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.
Bệnh nhân 46 tuổi, địa chỉ: P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa; nghề nghiệp: Nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.
Lãnh đạo phường Láng Hạ cho biết, hiện tại toà nhà 88 Láng Hạ đã bị phong toả, toàn bộ cư dân sống tại đây không được ra khỏi toà nhà. Những khách đến đây và muốn ra ngoài phải khai báo y tế.
Lãnh đạo phường Láng Hạ cho biết, hiện tại toà nhà 88 Láng Hạ đã bị phong toả, toàn bộ cư dân sống tại đây không được ra khỏi toà nhà. Những khách đến đây và muốn ra ngoài phải khai báo y tế.
Ngay sau khi có thông tin ca bệnh, toàn bộ những người bên trong tòa nhà khi đi ra ngoài đều được kiểm soát chặt.
Ngay sau khi có thông tin ca bệnh, toàn bộ những người bên trong tòa nhà khi đi ra ngoài đều được kiểm soát chặt.
Toàn bộ cư dân sinh sống tại tòa nhà A và tòa B tạm thời không được đi ra ngoài. Họ phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y Tế.
Toàn bộ cư dân sinh sống tại tòa nhà A và tòa B tạm thời không được đi ra ngoài. Họ phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y Tế.
Nhiều cán bộ Y tế được điều động đến các chốt ra vào nhằm rà soát kỹ thông tin, tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ người dân ra vào khu vực tòa nhà.
Nhiều cán bộ Y tế được điều động đến các chốt ra vào nhằm rà soát kỹ thông tin, tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ người dân ra vào khu vực tòa nhà.
Một nam bảo vệ của tòa nhà chưa khai báo y tế đã bị lực lượng chức năng chặn ngay tại cổng và yêu cầu quay trở lại bên trong.
Một nam bảo vệ của tòa nhà chưa khai báo y tế đã bị lực lượng chức năng chặn ngay tại cổng và yêu cầu quay trở lại bên trong.
Bệnh nhân 1956 có tiếp xúc với N.A.S. (BN 1883) tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa 27.1. Cả hai không đeo khẩu trang.
Bệnh nhân 1956 có tiếp xúc với N.A.S. (BN 1883) tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa 27.1. Cả hai không đeo khẩu trang.
Từ ngày 27.1-2.2, bệnh nhân có đi làm tại ngân hàng. Ngày 3.2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và được xác định dương tính ngày 4.2.2021.
Từ ngày 27.1-2.2, bệnh nhân có đi làm tại ngân hàng. Ngày 3.2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và được xác định dương tính ngày 4.2.2021.
Hiện các lực lượng chức năng của quận Đống Đa đang tiến hành các biện pháp phong tỏa theo quy định một cách khẩn trương, cương quyết.
Hiện các lực lượng chức năng của quận Đống Đa đang tiến hành các biện pháp phong tỏa theo quy định một cách khẩn trương, cương quyết.


Hà Phương - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh những khu vực cách ly COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ngay sau khi có kết quả về 2 trường hợp dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ở Hòa Bình đã phong tỏa khu vực dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

Dịch COVID-19: Đền, chùa nổi tiếng ở Hà Nội vắng lặng lạ thường

Tạ Quang - Hà Giang |

Dù là thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng những ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Hà Nội lại vắng lặng lạ thường.

Bên trong Trường tiểu học Xuân Phương một ngày cách ly phòng COVID-19

Hà Phương - Thùy Trang |

Mỗi ngày, các em học sinh lớp 3 (Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều tập thể dục, đọc sách, trò chuyện cùng cha mẹ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cận cảnh những khu vực cách ly COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ngay sau khi có kết quả về 2 trường hợp dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ở Hòa Bình đã phong tỏa khu vực dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

Dịch COVID-19: Đền, chùa nổi tiếng ở Hà Nội vắng lặng lạ thường

Tạ Quang - Hà Giang |

Dù là thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng những ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Hà Nội lại vắng lặng lạ thường.

Bên trong Trường tiểu học Xuân Phương một ngày cách ly phòng COVID-19

Hà Phương - Thùy Trang |

Mỗi ngày, các em học sinh lớp 3 (Trường tiểu học Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đều tập thể dục, đọc sách, trò chuyện cùng cha mẹ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.