Chỉ gặp bệnh nhân COVID-19 ở cổng trường, nhân viên ngân hàng bị lây nhiễm

Thùy Linh |

Chiều 4.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về ca mắc COVID-19 mới ở Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Ca bệnh thứ 22 của Hà Nội là F1 của BN1883.

Bệnh nhân 46 tuổi, địa chỉ: P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa; nghề nghiệp: Nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.

Bệnh nhân có tiếp xúc với BN1883 tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa ngày 27.1.2021. Bệnh nhân không nhớ chính xác thời gian gặp, cả 2 không đeo khẩu trang.

Từ ngày 27.1-2.2, bệnh nhân có đi làm tại ngân hàng. Ngày 3.2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai và được xác định dương tính ngày 4.2.2021.

Trước đó, Hà Nội đã ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới do lây nhiễm cộng đồng, kể từ khi dịch bùng phát tại Hải Dương và Quảng Ninh. Các bệnh nhân ở Hà Nội đều có liên quan đến 2 ổ dịch tại 2 thành thành này.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm lần 2 mới xác định được 37 công nhân KCN Chí Linh mắc COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 4.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 37 bệnh nhân (BN1912-BN1948), là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Chống COVID-19: Phải xử lý nghiêm những đối tượng trốn khai báo y tế

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá, nhìn chung công tác chống dịch tại các địa phương trên toàn quốc đã cơ bản bắt kịp tình hình dịch; tỷ lệ rủi ro dịch bệnh đã giảm xuống (trừ Bình Dương, Gia Lai). Trước đây chúng ta mất 1 tuần mới bắt kịp tình hình dịch, bây giờ sau 3 ngày đã bắt kịp tình hình dịch.

Lây nhiễm COVID-19 chủ yếu do không đeo khẩu trang

Thùy Linh |

Ngày 3.2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã họp về công tác phòng chống dịch.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Xét nghiệm lần 2 mới xác định được 37 công nhân KCN Chí Linh mắc COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 4.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 37 bệnh nhân (BN1912-BN1948), là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Chống COVID-19: Phải xử lý nghiêm những đối tượng trốn khai báo y tế

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá, nhìn chung công tác chống dịch tại các địa phương trên toàn quốc đã cơ bản bắt kịp tình hình dịch; tỷ lệ rủi ro dịch bệnh đã giảm xuống (trừ Bình Dương, Gia Lai). Trước đây chúng ta mất 1 tuần mới bắt kịp tình hình dịch, bây giờ sau 3 ngày đã bắt kịp tình hình dịch.

Lây nhiễm COVID-19 chủ yếu do không đeo khẩu trang

Thùy Linh |

Ngày 3.2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã họp về công tác phòng chống dịch.