Hà Nội khuyến cáo: Dịch khó kết thúc sớm, người dân vẫn nên đeo khẩu trang

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng, trong tuần qua số ca mắc COVID-19 giảm đáng kể và không ghi nhận bệnh nhân tử vong. Tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan, phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn.

Chiều 27.4, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, trong kỳ báo cáo (20-26.4), Hà Nội trung bình ghi nhận 972 ca bệnh/ngày, giảm 28,9% so với kỳ báo cáo trước (trung bình 1.368 ca ca bệnh/ngày).

Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, Thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch. Trong đó, hầu hết các xã, phường, thị trấn đã đưa cấp độ dịch về cấp độ 1, thành phố bước sang trạng thái bình thường mới.

Dự báo thời gian tiếp theo, dịch đã bước vào giai đoạn giảm mạnh, số ca mắc, chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm, tuy nhiên, khó kết thúc sớm. Do đó các địa phương cần quan tâm và điều trị nhằm giảm tử vong; hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới.

Ông Vũ Cao Cương cho biết, ngày 26.4, Bộ Y tế đã có văn bản số 2118/BYT-DP gửi UBND các tỉnh, thành phố về hoạt động kiểm dịch y tế. Theo đó, tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế về COVID-19 tại tất cả cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0h ngày 27.4.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua số ca mắc COVID-19 giảm đáng kể trên địa bàn thành phố và không ghi nhận bệnh nhân tử vong; các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường.

Ông Chử Xuân Dũng biểu dương sự vào cuộc của các địa phương trong tuần qua đã triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đồng thời, các quận huyện, thị xã tiếp tục rà soát, tiếp nhận, bàn giao, hoàn trả lại các cơ sở thu dung điều trị F0 của thành phố đảm bảo đúng quy định.

Cho rằng tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ông Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng.

Cùng với đó, ông Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn trong công tác tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh hiểu được tác dụng của việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đồng thời tiếp tục rà soát các đối tượng có nguy cơ cao để hoàn thành việc tiêm mũi bổ sung.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, ông Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế để sớm có hướng dẫn cụ thể cho người dân các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn việc tiếp nhận, bàn giao tài sản đã được trang bị, thanh quyết toán, hoàn trả lại các cơ sở cách ly, cơ sở thu dung, điều trị đảm bảo đúng quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây- Hà Nội sắp khai trương

Phạm Đông |

Hà Nội - Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ được khai trương và đi vào hoạt động từ 19h30 ngày 30.4. Không gian đi bộ sẽ thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của thị xã.

Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Học sinh đến trường, hàng vạn người tập trung ở điểm du lịch, sao vẫn “5K”?

Phạm Đông |

Với việc cho phép toàn bộ học sinh đến trường, Việt Nam mở cửa du lịch và lễ hội đón khách, các dịch vụ như karaoke, massage, vũ trường… hoạt động trở lại, nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi và linh hoạt hơn trong việc thực hiện quy định 5K. Những tiêu chí chống dịch bất khả thi như "không tụ tập", "giữ khoảng cách", "khai báo y tế" không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây- Hà Nội sắp khai trương

Phạm Đông |

Hà Nội - Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ được khai trương và đi vào hoạt động từ 19h30 ngày 30.4. Không gian đi bộ sẽ thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của thị xã.

Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Học sinh đến trường, hàng vạn người tập trung ở điểm du lịch, sao vẫn “5K”?

Phạm Đông |

Với việc cho phép toàn bộ học sinh đến trường, Việt Nam mở cửa du lịch và lễ hội đón khách, các dịch vụ như karaoke, massage, vũ trường… hoạt động trở lại, nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi và linh hoạt hơn trong việc thực hiện quy định 5K. Những tiêu chí chống dịch bất khả thi như "không tụ tập", "giữ khoảng cách", "khai báo y tế" không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.