Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Kế hoạch mở tuyến phố đi bộ và đặc biệt là Phố đêm dưới chân núi Bài Thơ, trong đó có đưa cả khu vực chợ cá Hạ Long 1 vào dự án của TP.Hạ Long, được những người làm du lịch đánh giá rất cao.

Bởi, cùng với việc mở lại núi Bài Thơ, việc có thêm tuyến phố đi bộ, phố đêm ngay cạnh đó sẽ tạo ra một không gian du lịch mới, hấp dẫn để thu hút và giữ chân du khách.

Bên trong chợ cá Hạ Long 1. Nước thải từ quá trình xử lý hải sản thường xả thẳng xuống biển. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bên trong chợ cá Hạ Long 1. Nước thải từ quá trình xử lý hải sản thường xả thẳng xuống biển. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo đó, tại khu vực này, dự án sẽ tạo ra không gian mặt nước kết nối ra biển, kết nối với đảo hòn Giếng Gối. Tại đây, dưới nước sẽ có các dịch vụ chèo kayak; trong khi trên bờ, tại khu vực bến tàu cũ sẽ là nơi phục vụ du khách, người dân những món ăn hải sản đặc biệt của Quảng Ninh…

Khu vực mặt nước biển trước chợ Hạ Long 1 nằm phía trong cầu Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực mặt nước biển trước chợ Hạ Long 1 nằm phía trong cầu Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, theo những người làm du lịch, nếu không xử lý được vấn đề ô nhiễm môi trường ở đây thì liệu du khách có dám ngồi tại đây để thưởng thức, trải nghiệm dịch vụ; chưa kể sau đó những hình ảnh, video clip về tình trạng ô nhiễm ở nơi này sẽ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Vấn đề ô nhiễm, cả nước và rác thải, ở khu vực này đã được nói nhiều, từ nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Có những thời điểm, rác thải, gồm túi bóng, phao xốp… tràn ngập bờ và dưới nước, trong khi nước biển trong khu vực này lúc nào cũng hôi thối, tanh nồng và đen xì.

Khu chợ hải sản tự phát ngay bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu chợ hải sản tự phát ngay bên bờ vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Chợ Hạ Long 1 nổi tiếng bởi các loại hải sản và luôn là điểm dừng chân ưa thích của du khách, nhưng nước từ trên chợ vẫn được các tiểu thương dội ào xuống biển.

Dự kiến, khu vực mặt nước này sẽ được mở kết nối với khu phố đêm, phố đi bộ với nhiều hoạt động, trong đó có chèo kayak. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự kiến, khu vực mặt nước này sẽ được mở kết nối với khu phố đêm, phố đi bộ với nhiều hoạt động, trong đó có chèo kayak. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài chợ chính thì phía ngoài giáp bờ biển vẫn tồn tại những chợ “cóc”, đặc biệt là ngay trung tâm thương mại Vincom, khiến không chỉ nước thải lênh láng mà mùi tanh cũng nồng nặc vào những buổi chiều.

Xòm chài dưới gầm cầu Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xóm chài dưới gầm cầu Bài Thơ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dưới gầm cầu Bài Thơ, không biết từ bao giờ đã trở thành một xóm làng chài đông đúc. Đây cũng là nơi phát sinh các nguồn rác thải khó kiểm soát.

Ngay bên chợ Hạ Long 1 là nhà máy chế biến hải sản. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngay bên cạnh chợ Hạ Long 1 là nhà máy chế biến hải sản. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nhà máy chế biến thủy sản cạnh đó của Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh đã được đưa vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm và nằm trong lộ trình di dời trước năm 2017, nhưng đến nay vẫn nằm đó vì tỉnh Quảng Ninh không thể bố trí vị trí phù hợp cho nhà máy.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dọn dẹp ngọn núi thi ca giữa trung tâm Hạ Long để chuẩn bị mở cửa đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngay sau khi TP.Hạ Long quyết định mở lại núi Bài Thơ để đón khách, người dân, đại diện các cơ quan đoàn thể phường Hồng Gai đã dọn dẹp đường lên để chuẩn bị đón khách.

Tràn lan bãi rác tự phát tại các khu đô thị Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Mặc dù có vị trí đắc địa, cảnh quan đẹp, trị giá hàng chục triệu đồng/m2, thế nhưng lợi dụng những diện tích đất trống chưa xây nhà, không ít những khu đô thị tại thành Hạ Long đã trở thành nơi tập kết rác thải tự phát. Tình trạng này không chỉ khiến chủ đầu tư đau đầu xử lý với chi phí tốn kém mà còn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Từ sự kiện Đà Lạt và vịnh Hạ Long được vinh danh

Lê Thanh Phong |

Tạp chí Travel + Leisure giới thiệu: "Vịnh Hạ Long là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, với hơn 2.000 hòn đảo đá vôi, được coi là thánh địa du lịch ở châu Á và xứng đáng được mệnh danh như vậy".

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Cần thiết giữ nguyên đối tượng nộp và mức đóng 2% kinh phí công đoàn

CAO NGUYÊN |

Đại biểu Quốc hội Võ Mạnh Sơn cho rằng, việc giữ ổn định quy định về nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn bằng 2% nhằm bảo đảm phúc lợi ổn định cho người lao động, góp phần làm cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Dọn dẹp ngọn núi thi ca giữa trung tâm Hạ Long để chuẩn bị mở cửa đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngay sau khi TP.Hạ Long quyết định mở lại núi Bài Thơ để đón khách, người dân, đại diện các cơ quan đoàn thể phường Hồng Gai đã dọn dẹp đường lên để chuẩn bị đón khách.

Tràn lan bãi rác tự phát tại các khu đô thị Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Mặc dù có vị trí đắc địa, cảnh quan đẹp, trị giá hàng chục triệu đồng/m2, thế nhưng lợi dụng những diện tích đất trống chưa xây nhà, không ít những khu đô thị tại thành Hạ Long đã trở thành nơi tập kết rác thải tự phát. Tình trạng này không chỉ khiến chủ đầu tư đau đầu xử lý với chi phí tốn kém mà còn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Từ sự kiện Đà Lạt và vịnh Hạ Long được vinh danh

Lê Thanh Phong |

Tạp chí Travel + Leisure giới thiệu: "Vịnh Hạ Long là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, với hơn 2.000 hòn đảo đá vôi, được coi là thánh địa du lịch ở châu Á và xứng đáng được mệnh danh như vậy".