Du lịch hồi phục: Bỏ khai báo y tế trong "5K" chưa đủ, nên rút thành "2K"

Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết sẽ bỏ khai báo y tế, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng quy định "khoảng cách, không tụ tập" trong 5K đã lỗi thời, cần điều chỉnh thành 2K khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Sẽ bỏ khai báo y tế, vẫn “4K”, đón khách thế nào?

Tại Hội nghị trực tuyến về Đề án 06 giữa các Bộ Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an với lãnh đạo tỉnh thành, ngày 26.4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: "Việt Nam không còn áp dụng truy vết dịch tễ và đang trở lại cuộc sống bình thường, vì vậy không còn áp dụng khai báo y tế nội địa". Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vào thời điểm nào có thể bỏ khai báo y tế.

Dịch COVID-19 đang có xu hướng giảm, cuộc sống của người dân đang dần trở lại bình thường, từng bước thích ứng, sống chung an toàn với COVID-19, lãnh đạo nhiều địa phương đề nghị Bộ Y tế điều chỉnh biện pháp 5K thành 2K (khẩu trang, khử khuẩn) cho phù hợp với tình hình mới.

Vừa qua, các dịch vụ được cho là môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, spa, massage, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim đã hoạt động trở lại. Điều này cho thấy người dân đã trở lại cuộc sống bình thường. Do đó, không thể giữ lại các quy định đang thực thi cho giai đoạn bình thường “mới” vào cuộc sống bình thường.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 đang đến rất gần. Trong những ngày qua, theo thông tin khảo sát, các khách sạn ở những địa điểm du lịch lớn đều kín phòng, các chuyến bay cũng tăng tần suất... Như vậy, những quy định như "khoảng cách", "không tụ tập" không còn phù hợp.

Số chuyến bay trong giai đoạn cao điểm lễ 30.4 tại sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ tăng cao. Ảnh: Anh Tú.
Số chuyến bay trong giai đoạn cao điểm lễ 30.4 tại sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ tăng cao. Ảnh: Anh Tú.

Với thực tế như vậy, chúng ta không thể quy định khoảng cách, vừa tắm biển hay ăn uống trong nhà hàng lại đeo khẩu trang, hoặc đến một khu du lịch lại bắt du khách giữ khoảng cách 2 mét, không được tập trung đông người.

Một số chuyên gia cho rằng, thông điệp 5K gồm "khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế" của Bộ Y tế đưa ra từ tháng 8.2020 hiện đã không còn phù hợp với tình hình mới. Để phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở cửa, hồi phục kinh tế, cần thay đổi, linh hoạt thích ứng với từng khu vực, thời điểm khác nhau.

Không còn phù hợp thì mạnh dạn bỏ

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), không chỉ khai báo y tế, việc giữ khoảng cách và không tập trung đông người đã không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Ông Nga cũng cho biết, hiện nay đã không còn xử phạt nghiêm khắc các trường hợp không đeo khẩu trang hay tụ tập đông người, vì còn tùy vào tình hình thực tế.

Bởi những điểm du lịch, các bến xe hay nơi công cộng ai khai báo y tế thì cứ khai, ai không làm cũng chẳng sao, chẳng thấy kiểm tra. Còn "khoảng cách" và "không tập trung" thì cả nghìn người chen chúc nhau trong một không gian, hầm hập nóng và đầy mùi người. Ở những nơi đó, mạnh ai nấy làm, khẩu trang nhiều người đeo nửa kín nửa hở, chẳng ai nhắc.

Từ những phân tích trên, chuyên gia khuyến cáo thấy "K" nào phù hợp với tình huống thực tế thì áp dụng "K" đó". Còn ở thời điểm hiện tại, quy định đeo khẩu trang và khử khuẩn là hiệu quả cao nhất. Song, quy định có tác dụng hay không phụ thuộc chính vào sự hiểu biết, tự giác của từng công dân và hình thức thi hành. Hai yếu tố này chi phối lẫn nhau, nếu chỉ còn một thì mất hẳn hiệu lực.

Cùng quan điểm, bác sĩ Trần Văn Phúc (Bệnh viện Xanh Pôn) cho rằng trong bối cảnh của Việt Nam đi qua đỉnh dịch và đã phổ cập được vaccine, chúng ta đã xoay chuyển tình hình chống dịch. Người dân đến bây giờ đã biết cách để phòng bệnh.

Với tình hình như vậy, chúng ta đã đến lúc để có thể chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Chúng ta có thể thay đổi những các biện pháp phòng chống dịch mang tính chất y tế công cộng.

"Điều quan trọng là ‘5K’ cần thiết phải thay đổi đối với toàn xã hội và cả cá nhân. 5K vẫn còn giá trị chừng mực nào đó nhưng nếu áp dụng nguyên 5K bây giờ thì theo tôi không còn phù hợp nữa" - bác sĩ Trần Văn Phúc nhận định.

Một chuyên gia khác thì đặt câu hỏi, trong bối cảnh mở cửa du lịch cũng rất cần sự linh hoạt. Nếu khách tham quan ngoài trời thì áp dụng quy định "khoảng cách, không tụ tập" như thế nào, vào trong xe khách, nhà ga môi trường kín, vào nhà hàng ăn uống… thì áp dụng ra sao?.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đề nghị cơ quan chức năng xem lại các quy định phòng, chống dịch sát tình hình bình thường mới, bởi một số điểm của 5K hiện nay không còn phù hợp nữa.

"Đeo khẩu trang, sát khuẩn thì người dân tương đối quen nên làm được nhưng khoảng cách thì bất ổn rồi. Quy định không tập trung cũng không còn phù hợp nữa nhưng cứ bảo tuân thủ 5K mà không sửa lại cho phù hợp, người dân không thực hiện được quy định vì không sát tình hình thực tế" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Đến đầu tháng 4, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cũng thừa nhận, trong bối cảnh mới, một số quy định phòng, chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn và Sở này đã báo cáo UBND kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi một số quy định. Tuy nhiên, hiện Hà Nội vẫn đang đợi văn bản chính thức của Bộ Y tế.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 rất chậm, dù không thiếu vaccine

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi đang rất chậm, không đạt tiến độ yêu cầu, mặc dù chúng ta không hề thiếu vaccine.

Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường

Thùy Linh |

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Không thể truy vết ca F0, quy định khai báo y tế còn phù hợp?

Thiều Trang |

Quy định khai báo y tế không còn phù hợp với tình hình hiện nay do các địa phương khó có thể truy vết được những trường hợp tiếp xúc của F0? PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, quy định khai báo y tế vẫn mang nhiều ý nghĩa - để kiểm soát bệnh tật, phòng dịch trong cộng đồng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 rất chậm, dù không thiếu vaccine

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi đang rất chậm, không đạt tiến độ yêu cầu, mặc dù chúng ta không hề thiếu vaccine.

Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường

Thùy Linh |

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Không thể truy vết ca F0, quy định khai báo y tế còn phù hợp?

Thiều Trang |

Quy định khai báo y tế không còn phù hợp với tình hình hiện nay do các địa phương khó có thể truy vết được những trường hợp tiếp xúc của F0? PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, quy định khai báo y tế vẫn mang nhiều ý nghĩa - để kiểm soát bệnh tật, phòng dịch trong cộng đồng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,...