Hà Nội bị đôn đốc vì báo cáo về thiệt hại thiên tai chưa đầy đủ

Vũ Long |

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai TP.Hà Nội chưa báo cáo đầy đủ mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra, cần chấn chỉnh công tác báo cáo, tuyên truyền.

Ngày 16.6.2022, Phó Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trần Quang Hoài đã ký văn bản số 38/QGPCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội đề nghị báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai, thiệt hại trên địa bàn thành phố.

Văn bản nhấn mạnh:

Trong những năm vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều trận mưa cường suất lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực nội thành. Trong các ngày 29.5 và 13.6, đã xảy ra mưa cường suất lớn vượt lịch sử như tại Láng mưa 138mm/2h (ngày 29.5 vượt lịch sử 132,5mm ngày 18.6.1986) gây ngập úng nghiêm trọng nhiều tuyến đường, khu dân cư, gây thiệt hại lớn đối với các phương tiện tham gia giao thông.

Tuy nhiên, một số báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chưa phản ánh cụ thể mức độ thiệt hại.

Để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời cung cấp thông tin cảnh báo người dân chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kịp thời, cụ thể diễn biến, công tác ứng phó (xử lý tiêu thoát nước, phân luồng giao thông), thiệt hại (đối với các khu dân cư, phương tiện giao thông) khi xảy ra mưa lớn; đồng thời tăng cường thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng ứng phó đến cộng đồng, doanh nghiệp...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Đưa công nghệ vào dự báo, phòng chống thiên tai

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ vào công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyên Quang: Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm nay và ngày mai (14.6) trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, sạt lở đất.

Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn mì, gạo sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền phục vụ cứu trợ cho nhân dân khi có thiên tai.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Lạng Sơn: Đưa công nghệ vào dự báo, phòng chống thiên tai

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ vào công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuyên Quang: Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm nay và ngày mai (14.6) trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, sạt lở đất.

Thừa Thiên Huế dự trữ 200 tấn mì, gạo sẵn sàng cứu trợ khi thiên tai

QUẢNG AN |

Thừa Thiên Huế dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền phục vụ cứu trợ cho nhân dân khi có thiên tai.