Hà Nội 24h: Tình tiết nào khiến vụ mua bán trinh tiết trẻ em bị phanh phui?

Anh Thư (T.H) |

Vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng liên quan; Công an xác minh việc thầy dạy Toán bị tố giúp học sinh Hà Nội gian lận... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng liên quan

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã công bố những thông tin chính thức ban đầu về vụ việc xâm hại tình dục xảy ra với nhiều nữ sinh cấp 2 trên địa bàn huyện.

Ở thời điểm hiện tại, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan. Ngoài 4 người kể trên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được đối tượng nào khác để điều tra về tội tổ chức mại dâm. Được biết, đường dây này bị phát hiện do thầy hiệu trưởng thấy taxi đến đón 2 em học sinh ở cổng trường. Xem chi tiết tại đây.

Công an xác minh việc thầy dạy Toán bị tố giúp học sinh Hà Nội gian lận

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã đề nghị cơ quan công an xác minh và xử lý vụ thầy giáo dạy Toán giải đề và tung đáp án cho học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi khảo sát online kiến thức của học sinh lớp 12 do Sở này tổ chức.

“Học sinh lớp 12 vẫn đi học đúng lịch bình thường, kì thi của Sở đã có thầy lo”- là nội dung N.T.Đ đăng tải trên trang cá nhân. Và khi diễn ra kỳ thi, giữ lời hứa, đáp án đề thi trong đợt khảo sát của Sở GDĐT Hà Nội được đăng tải lên mạng xã hội. Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết về 2 tuyến đường sắt 100 nghìn tỉ Hà Nội đề xuất xây dựng

Mới đây, tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề xuất Hà Nội tự xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Xã đuối lý, Chủ tịch bị đe dọa, cấp sổ đỏ cho đất công bị lấn chiếm

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về tình trạng sai phạm, lấn chiếm đất đai trên địa bàn, ông Tưởng Văn Chúc - Chủ tịch UBND xã Hữu Hòa thừa nhận tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm và chưa thể giải quyết dứt điểm.

"Tôi cũng bức xúc chứ không phải không. Không phải riêng ở nhà văn hóa thôn Hữu Từ, mà còn nhiều những điểm khác bị lấn chiếm từ nhiều thế hệ". Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản của nữ giới

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 đối tượng trong ổ nhóm cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cảnh sát, vào đầu tháng 5.2020, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản thường là nữ giới. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Tăng các loại phí, chất lượng dịch vụ đã tương xứng?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội được đề xuất cơ chế đặc thù, quyết định một số khoản phí: Phí tăng lên, chất lượng dịch vụ phải tương xứng; Nắng nóng như "chảo lửa": Bệnh nhân, người nhà vạ vật tránh nắng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tàn phá "thủ phủ rau" trắng đồng, sâu đã kháng thuốc?

Anh Thư (T.H) |

“Thủ phủ” rau xanh của Hà Nội bị sâu tàn phá đến "trắng đồng"; Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề nghị 50 triệu USD của Tổng thầu EPC?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Vì sao nhiều bộ ngành xây trụ sở mới, chưa trả trụ sở cũ?

Anh Thư (T.H) |

Nhiều bộ, ngành sau khi xây trụ sở mới vẫn chưa trả trụ sở cũ cho Hà Nội; Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình mịt mù, ngột ngạt trong làn khói đặc quánh... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội 24h: Tăng các loại phí, chất lượng dịch vụ đã tương xứng?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội được đề xuất cơ chế đặc thù, quyết định một số khoản phí: Phí tăng lên, chất lượng dịch vụ phải tương xứng; Nắng nóng như "chảo lửa": Bệnh nhân, người nhà vạ vật tránh nắng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tàn phá "thủ phủ rau" trắng đồng, sâu đã kháng thuốc?

Anh Thư (T.H) |

“Thủ phủ” rau xanh của Hà Nội bị sâu tàn phá đến "trắng đồng"; Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề nghị 50 triệu USD của Tổng thầu EPC?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Vì sao nhiều bộ ngành xây trụ sở mới, chưa trả trụ sở cũ?

Anh Thư (T.H) |

Nhiều bộ, ngành sau khi xây trụ sở mới vẫn chưa trả trụ sở cũ cho Hà Nội; Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình mịt mù, ngột ngạt trong làn khói đặc quánh... là những tin nổi bật trong 24h qua.