Hà Nội 24h: Vì sao nhiều bộ ngành xây trụ sở mới, chưa trả trụ sở cũ?

Anh Thư (T.H) |

Nhiều bộ, ngành sau khi xây trụ sở mới vẫn chưa trả trụ sở cũ cho Hà Nội; Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình mịt mù, ngột ngạt trong làn khói đặc quánh... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Nhiều bộ, ngành sau khi xây trụ sở mới vẫn chưa trả trụ sở cũ cho Hà Nội

Ngày 1.6, tại Phiên họp thứ 45 (đợt 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UVTVQH) xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nêu thực tế nhiều đơn vị cứ nói cho đất xây trụ sở mới thì sẽ trả trụ sở cũ nhưng cuối cùng chưa trả và tình trạng này không ít. Do đó, bây giờ giao cơ chế thì Hà Nội phải làm nghiêm. Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn Luật Thủ đô quy định cơ quan đơn vị được cấp đất xây dựng trụ sở mới phải trả lại trụ sở cũ cho thành phố sử dụng, phát triển. Tuy nhiên, thực tế chưa thực hiện nghiêm. Xem chi tiết tại đây.

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình mịt mù, ngột ngạt trong làn khói đặc quánh

Nhiều người dân và cánh tài xế cảm thấy ngột ngạt, mắt cay xè do khói đốt rơm, rạ tràn vào đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội).

Một người dân tại đây cho biết, việc đốt ngay ngoài đồng để tiết kiệm công sức, vì việc phơi phóng rơm, rạ như xưa vừa tốn nhiều công, lại lỉnh kỉnh. Xem chi tiết tại đây.

Vận chuyển lá gan từ Hà Nội đến TPHCM để ghép kịp thời cho bệnh nhân

Ngày 1.6, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã đến  Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TPHCM để cảm ơn lãnh đạo PC08 cùng lực lượng CSGT đã hỗ trợ bệnh viện kịp thời cứu sống bệnh nhân xơ gan đang đứng bên làn ranh sinh tử.

Theo đó, vào lúc 22h00, ngày 18.5, Phòng PC08 nhận được tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có một phụ nữ ở Hà Nội hiến tặng gan cho một bệnh nhân đang điều trị xơ gan tại Bệnh viện. Lá gan sẽ được vận chuyển bằng máy bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất, cần được hỗ trợ của CSGT để đưa đến Bệnh viện kịp thời ghép cho người bệnh. Xem chi tiết tại đây.

Trải nghiệm nắng nóng cháy da chạm ngưỡng 55 độ C ngoài trời Hà Nội

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ quan trắc. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc thực nghiệm nhiệt độ ngoài trời lúc 14h chiều 1.6. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội xin tăng các loại phí lên 1,5 lần: Gồm những loại phí nào?

Nếu được thông qua, nhiều loại phí, lệ phí tại Hà Nội sẽ tăng lên 1,5 lần. Đó là một trong những nội dung được bàn thảo tại phiên họp 45 Uỷ ban thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về dự thảo một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Cận cảnh ngôi nhà thiết kế trên thân cây "độc nhất vô nhị"

Anh Thư (T.H) |

Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo trên cây cao 9 mét ngay tại thủ đô; Hà Nội xin bổ sung biên chế để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Chân đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội "bỏ hoang" thành nơi đổ rác

Anh Thư (T.H) |

Chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội biến thành nơi đổ rác; Học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính: Lỗi font, nghẽn mạng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Người vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng là ai?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Chủ tịch quận Đống Đa làm Giám đốc Sở Xây dựng; Bà cụ ở Hà Nội suýt mất gần nửa tỉ sau cú điện thoại lạ... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Tin Hà Nội 24h: Cận cảnh ngôi nhà thiết kế trên thân cây "độc nhất vô nhị"

Anh Thư (T.H) |

Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo trên cây cao 9 mét ngay tại thủ đô; Hà Nội xin bổ sung biên chế để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Chân đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội "bỏ hoang" thành nơi đổ rác

Anh Thư (T.H) |

Chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội biến thành nơi đổ rác; Học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính: Lỗi font, nghẽn mạng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Người vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng là ai?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Chủ tịch quận Đống Đa làm Giám đốc Sở Xây dựng; Bà cụ ở Hà Nội suýt mất gần nửa tỉ sau cú điện thoại lạ... là những tin nổi bật trong 24h qua.