Vụ mua bán trinh tiết trẻ em ở Hà Nội: Khởi tố 4 đối tượng liên quan

Phạm Đông |

Sau 6 tháng phản ánh nghi vấn tồn tại một đường dây mua bán trinh tiết trẻ em, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã khởi tố 4 đối tượng liên quan.

Mới đây, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã công bố những thông tin chính thức ban đầu về vụ việc xâm hại tình dục xảy ra với nhiều nữ sinh cấp 2 trên địa bàn huyện.

Ở thời điểm hiện tại, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan. Ngoài 4 người kể trên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được đối tượng nào khác để điều tra về tội tổ chức mại dâm.

Theo lời kể của các nạn nhân, bước đầu hé lộ một đường dây mua bán trinh tiết trẻ em ở Hà Nội, với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, đến nay, chưa có căn cứ về sự tồn tại của một đường dây này. Đại diện Công an huyện Ba Vì cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng, khi có kết luận cuối cùng mới công bố để tuyên truyền.

Trước đó, ngày 24.2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục với một số trẻ em trên địa bàn.

Quá trình điều tra của nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho thấy một số em học sinh lớp 9 thuộc địa bàn huyện Ba Vì, tố cáo rằng các em là nạn nhân của đường dây mại dâm. Cũng từ đây, hé lộ một đường dây mua bán trinh tiết trẻ em là các bé gái chỉ mới 14-15 tuổi ở Hà Nội, với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau.

Cụ thể, trong tháng 1.2020, chương trình Chuyển động 24 giờ (Đài Truyền hình Việt Nam) đã phát loạt phóng sự: "Nghi vấn nhiều trẻ em bị ép vào đường dây mua bán trinh tại Hà Nội", "Hé lộ chân tướng của những kẻ mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì, Hà Nội"...

Sau khi bị lừa vào đường dây mại dâm, một số em học sinh tiếp tục bị đe dọa bằng cách gọi người đến đánh và yêu cầu đi bán dâm thêm một vài lần nữa. Nếu không muốn đi thì nạn nhân phải lôi kéo bạn của mình tham gia đường dây trên.

Sau mỗi vụ mua bán, mỗi em được nhận 500.000 đồng do bị nhiều đối tượng trung gian ăn chặn. Được biết, đường dây này bị phát hiện do thầy hiệu trưởng thấy taxi đến đón 2 em học sinh ở cổng trường.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đề xuất "thiến hóa học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Đại biểu Quốc hội đánh giá, vấn đề xâm hại trẻ em có "nhiều điều nóng mà rất buồn!".

Cục Trẻ em lên tiếng về đường dây trẻ em bị ép bán trinh tại Hà Nội

ANH THƯ |

Trước thông tin phản ánh về một đường dây mua bán trinh trẻ em tại Ba Vì (Hà Nội), Cục Trẻ em đã đề nghị cơ quan liên quan giải quyết vụ việc, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại tình dục.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra đường dây trẻ em bị ép bán trinh

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Công an thành phố Hà Nội điều tra thông tin phản ánh về đường dây mua bán trinh tại Hà Nội.

Hà Nội: Rộ thông tin "bắt cóc trẻ em", nhà trường lên tiếng

Vân Trang |

Ngày 24.3, mạng xã hội xôn xao về thông báo được cho là của một trường tiểu học thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở cổng trường.

Quảng Ninh: Sập giàn giáo khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Lúc 14h30 ngày 24.3, một giàn giáo xây dựng tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị sập khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Xét xử giám đốc lập dự án ảo lừa 85 người, chiếm đoạt 57 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 24.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án giám đốc Nguyễn Quang Bình, từng lập hàng loạt dự án "ma" để lừa bán cho 85 người, chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng.

3 đối tượng người Malaysia giam lỏng 30 người Indonesia tại TP Hồ Chí Minh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 24.3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” (theo Điều 348 Bộ Luật hình sự). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Lấy ý kiến mở lại du thuyền trên Hồ Tây và nỗi lo của người dân

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Trước thông tin Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý hồ Tây, trong đó nêu các loại hình dịch vụ được phép hoạt động. Bên cạnh sự mong đợi, nhiều người dân tỏ ra lo ngại về ô nhiễm môi trường quanh hồ khi các dịch vụ đi vào hoạt động.

Đại biểu Quốc hội đề xuất "thiến hóa học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Đại biểu Quốc hội đánh giá, vấn đề xâm hại trẻ em có "nhiều điều nóng mà rất buồn!".

Cục Trẻ em lên tiếng về đường dây trẻ em bị ép bán trinh tại Hà Nội

ANH THƯ |

Trước thông tin phản ánh về một đường dây mua bán trinh trẻ em tại Ba Vì (Hà Nội), Cục Trẻ em đã đề nghị cơ quan liên quan giải quyết vụ việc, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại tình dục.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra đường dây trẻ em bị ép bán trinh

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Công an thành phố Hà Nội điều tra thông tin phản ánh về đường dây mua bán trinh tại Hà Nội.