Tin Hà Nội 24h: Tàn phá "thủ phủ rau" trắng đồng, sâu đã kháng thuốc?

Anh Thư (T.H) |

“Thủ phủ” rau xanh của Hà Nội bị sâu tàn phá đến "trắng đồng"; Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề nghị 50 triệu USD của Tổng thầu EPC?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

“Thủ phủ” rau xanh của Hà Nội bị sâu tàn phá đến "trắng đồng"

Vựa rau lớn nhất nhì của Hà Nội ở xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) không chỉ cung cấp nguồn rau, củ, quả lớn cho Thủ đô mà còn cả các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nắng nóng và sâu bệnh (được cho là đã kháng thuốc) tàn phá đến "trắng đồng".

“Gần 60 tuổi, tôi chưa khi nào chứng kiến cảnh tượng nhiều sâu tơ đến vậy. Trước đây, chúng tôi phun thuốc sâu (những loại được cấp phép) chỉ 2 lần là thu hoạch được, nhưng đến nay, có phun thế nào khi quay lại nó vẫn còn và không thể hết được", một người dân chia sẻ. Xem chi tiết tại đây.

Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề nghị 50 triệu USD của Tổng thầu EPC?

Ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, khoản tiền 50 triệu USD mà Tổng thầu đề nghị thanh toán chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Hiện nay, Bộ GTVT đang tích cực phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan để giải quyết những vấn để thủ tục, cũng như những vướng mắc, sớm đưa nhân sự của Tổng thầu và các đơn vị tư vấn quay lại Việt Nam nhằm triển khai các phần việc còn lại để hoàn thành Dự án. Xem chi tiết tại đây.

Đường phố Hà Nội như “bốc hơi”, người lao động vẫn chật vật mưu sinh

Sau chuỗi ngày giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, nhiều người lao động đã trở lại nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến cho công cuộc mưu sinh của không ít người lao động trở nên vất vả hơn. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội cam kết không thiếu điện

Tình trạng thiếu điện có thể xảy ra trong thời gian tới khi nắng nóng, hoặc sự cố của các nhà máy điện lớn... Tuy nhiên, EVN Hà Nội cho biết đã chủ động có giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo nhu cầu điện cho năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Ngăn chặn người đàn ông mang theo bé trai 18 tháng tuổi lang thang ở Hà Nội

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một bé trai 18 tháng tuổi không mặc quần áo ngồi trong thùng xốp chứa nước giữa trưa nắng. Đi cùng cháu bé là người đàn ông với chiếc xe cũ lang thang khắp Hà Nội mưu sinh.

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên (Hà Nội) đề nghị ban ngành địa phương ngăn chặn không để người đàn ông mang theo bé trai 18 tháng tuổi lang thang khắp phố mưu sinh. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Vì sao nhiều bộ ngành xây trụ sở mới, chưa trả trụ sở cũ?

Anh Thư (T.H) |

Nhiều bộ, ngành sau khi xây trụ sở mới vẫn chưa trả trụ sở cũ cho Hà Nội; Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình mịt mù, ngột ngạt trong làn khói đặc quánh... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Cận cảnh ngôi nhà thiết kế trên thân cây "độc nhất vô nhị"

Anh Thư (T.H) |

Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo trên cây cao 9 mét ngay tại thủ đô; Hà Nội xin bổ sung biên chế để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Chân đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội "bỏ hoang" thành nơi đổ rác

Anh Thư (T.H) |

Chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội biến thành nơi đổ rác; Học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính: Lỗi font, nghẽn mạng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội 24h: Vì sao nhiều bộ ngành xây trụ sở mới, chưa trả trụ sở cũ?

Anh Thư (T.H) |

Nhiều bộ, ngành sau khi xây trụ sở mới vẫn chưa trả trụ sở cũ cho Hà Nội; Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình mịt mù, ngột ngạt trong làn khói đặc quánh... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Cận cảnh ngôi nhà thiết kế trên thân cây "độc nhất vô nhị"

Anh Thư (T.H) |

Chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo trên cây cao 9 mét ngay tại thủ đô; Hà Nội xin bổ sung biên chế để tuyển dụng hết giáo viên hợp đồng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Chân đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội "bỏ hoang" thành nơi đổ rác

Anh Thư (T.H) |

Chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội biến thành nơi đổ rác; Học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính: Lỗi font, nghẽn mạng... là những tin nổi bật trong 24h qua.