Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản của nữ giới

Phạm Đông |

Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tối 3.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 đối tượng trong ổ nhóm cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cảnh sát, vào đầu tháng 5.2020, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản thường là nữ giới. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 24.5, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 3 đối tượng Phạm Thế Song (sinh năm 1990; trú tại Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam), Tạ Thanh Tuân (sinh năm 1991; trú tại Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam) về hành vi cướp giật tài sản và Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm 1986; trú tại Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Tạ Thanh Tuân. Ảnh: CACC
Đối tượng Tạ Thanh Tuân. Ảnh: CACC

Theo đó, tối ngày 16.5, Tuân điều khiển xe máy Yamaha Sirius không BKS chở Song đến khu vực đường Trần Duy Hưng, quận Cầy Giấy thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy, các đối tượng đã áp sát, giật chiếc túi xách trên xe rồi bỏ chạy. Bên trong túi xách có 1 Laptop Macbook, 2 chiếc điện thoại Iphone Xs max, Iphone 5S, 1 triệu đồng tiền mặt và các giấy tờ cá nhân.

Sau đó, các đối tượng nhờ Nguyễn Văn Lĩnh bán hộ số tài sản trộm cắp trên. Cùng với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thường Tín.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên gây ra 21 vụ cướp giật ở Hà Nội

Mai Hường |

Phạm Anh Dũng (17 tuổi, trú Lâm Thao, Phú Thọ) mặc áo đồng phục, giả làm xe ôm công nghệ, rình mò ở những điểm vắng vẻ rồi cướp giật của nhiều phụ nữ ở Hà Nội.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng đâm trọng thương lái xe ôm để cướp tài sản

Đặng Luân |

Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng đâm xe ôm cướp tài sản.

Người phụ nữ câm điếc ở Quảng Nam nghi bị sát hại, cướp tài sản

Hoàn Nhân |

Vào nhà vệ sinh, người chồng phát hiện vợ mình nằm bất tỉnh trên sàn với vết bầm trên cổ, ngay lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nam thanh niên gây ra 21 vụ cướp giật ở Hà Nội

Mai Hường |

Phạm Anh Dũng (17 tuổi, trú Lâm Thao, Phú Thọ) mặc áo đồng phục, giả làm xe ôm công nghệ, rình mò ở những điểm vắng vẻ rồi cướp giật của nhiều phụ nữ ở Hà Nội.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng đâm trọng thương lái xe ôm để cướp tài sản

Đặng Luân |

Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng đâm xe ôm cướp tài sản.

Người phụ nữ câm điếc ở Quảng Nam nghi bị sát hại, cướp tài sản

Hoàn Nhân |

Vào nhà vệ sinh, người chồng phát hiện vợ mình nằm bất tỉnh trên sàn với vết bầm trên cổ, ngay lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.