Giải ngân đầu tư công hơn 57%, Long An đặt mục tiêu cuối năm hoàn thành 100%

An Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Long An đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 57% kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu đến hết năm 2023 giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Long An là hơn 9.300 tỉ đồng, tỉnh đã phân bổ gần 8.900 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân hơn 5.100 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 57,49% kế hoạch (cùng kỳ năm trước chỉ đạt 31,5% kế hoạch).

Trong số đó, có nhiều chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân rất cao như Công an tỉnh tỉ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch; Sở Thông tin và truyền thông giải ngân đạt 92,65% kế hoạch; UBND huyện Đức Hòa đạt 87,79%; UBND huyện Cần Đước đạt 83,83%.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu đến hết năm 2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu các ngành các cấp phải xem nhiệm vụ thực hiện dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2023.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư công; đồng thời tăng cường giao trách nhiệm cho phụ trách cá nhân cụ thể gắn với chất lượng và tiến độ hoàn thành dự án.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách để tạo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư công, nhất là bố trí vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án cấp bách, bức xúc đang cần nguồn vốn để triển khai thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đầu tư theo hình thức PPP, xã hội hóa đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; tăng cường huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.

Các ngành, các cấp, các chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Chủ đầu tư và các ngành, các cấp chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ và tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của từng chủ đầu tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và từng cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý từng dự án cụ thể.

Chủ đầu tư chủ động rà soát khối lượng thực hiện đủ điều kiện để nghiệm thu và lập thủ tục thanh toán, quyết toán ngay, không để dồn vào các tháng cuối năm; đồng thời đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc cho đơn vị thi công, kiên quyết xử lý vi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ; chủ động rà soát nhu cầu sử dụng vốn năm 2023 của từng dự án để có đề xuất điều chuyển từ dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang dự án đang có nhu cầu bổ sung vốn.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án khởi công mới, các gói thầu mới, nhất là các công trình trọng điểm, các công trình thuộc chương trình đột phá để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ.

Tiếp tục thực hiện tốt, có chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, công tác đấu thầu, tiến độ thi công và giám sát, nghiệm thu công trình; thực hiện đúng quy định trong thanh toán và quyết toán công trình, quyết toán vốn đầu tư.

Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng dự án, đảm bảo đến hết ngày 30.9.2023 giải ngân phải đạt tối thiểu 75% kế hoạch và cuối năm giải ngân đạt 100% kế hoạch. UBND tỉnh sẽ xem xét thi đua đối với tất cả chủ đầu tư trong công tác thực hiện và giải ngân đầu tư công.

An Long
TIN LIÊN QUAN

6 tháng đầu năm, Tiền Giang giải ngân vốn đầu tư công hơn 51%

Thành Nhân |

Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023 là hơn 5.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Tiền Giang đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 51%. Qua đó, các dự án đã nhanh chóng về đích và đưa vào sử dụng.

Tỉnh vùng cao giải ngân đầu tư công hơn 2.300 tỉ, chật vật lo về đích

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 7.7.2023, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.356 tỉ đồng, bằng 37% kế hoạch năm.

Nhiều dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công tại Ninh Bình chưa được giải ngân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến hết tháng 6.2023, tổng số vốn đầu tư công giải ngân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt 2.820 tỉ đồng, bằng 43,7% kế hoạch vốn được giao, nhiều dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh đã được phê duyệt nhưng chưa giải ngân được vì vướng mắc về thủ tục triển khai dự án.

Thái Nguyên: Huyện Phú Lương có hay không việc né tránh, bao che sai phạm của Công ty Hưng Thịnh?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù UBND xã Tức Tranh đã có báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với Công ty Hưng Thịnh vào cuối tháng 5.2023 nhưng đến nay cả phía UBND xã Tức Tranh và phòng chuyên môn của UBND huyện Phú Lương đều kiên quyết không cung cấp.

Mới đăng kiểm, tàu du lịch Hạ Long vẫn phải chờ đoàn liên ngành thẩm định

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2015 đến nay, các tàu du lịch vịnh Hạ Long dù mới xuất xưởng, có đầy đủ các giấy tờ, chứng nhận của đăng kiểm nhưng muốn hoạt động thì phải có ý kiến đánh giá, nhận xét của một hội đồng. Việc này không khác gì đối với quy định trước đây từng áp cho các loại ôtô, trong đó, kể cả xe mới xuất xưởng vẫn phải đi đăng kiểm mới được phép hoạt động.

Tiền và những tranh cãi quanh đêm diễn của Blackpink

Mi Lan |

Giá vé 2 đêm diễn của Blackpink trên sân vận động Mỹ Đình đã giảm nhiệt, nhưng những tranh cãi quanh chuyện chi tiền cho đêm diễn vẫn kéo theo nhiều ý kiến.

Giải pháp phát huy tốt công năng của hầm đi bộ ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, để "hồi sinh" hầm đi bộ cần có sự thay đổi về kết cấu để việc sử dụng thuận tiện nhất cho người dân.

Công an vào cuộc vụ ép người dân vùng cao nhận nợ xây đường nông thôn mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, Công an huyện Yên Bình đã phối hợp với Công an xã Bảo Ái xác minh, làm rõ việc người dân bị ép nhận nợ xây đường nông thôn mới.

6 tháng đầu năm, Tiền Giang giải ngân vốn đầu tư công hơn 51%

Thành Nhân |

Kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023 là hơn 5.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Tiền Giang đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 51%. Qua đó, các dự án đã nhanh chóng về đích và đưa vào sử dụng.

Tỉnh vùng cao giải ngân đầu tư công hơn 2.300 tỉ, chật vật lo về đích

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 7.7.2023, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.356 tỉ đồng, bằng 37% kế hoạch năm.

Nhiều dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công tại Ninh Bình chưa được giải ngân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến hết tháng 6.2023, tổng số vốn đầu tư công giải ngân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt 2.820 tỉ đồng, bằng 43,7% kế hoạch vốn được giao, nhiều dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh đã được phê duyệt nhưng chưa giải ngân được vì vướng mắc về thủ tục triển khai dự án.