Tỉnh vùng cao giải ngân đầu tư công hơn 2.300 tỉ, chật vật lo về đích

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 7.7.2023, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 2.356 tỉ đồng, bằng 37% kế hoạch năm.

Cụ thể, đối với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tỉnh Lào Cai đạt 2.315,3/5.341 tỉ đồng. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương 1.539/3.899 tỉ đồng, bằng 39% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương trong nước 401/1.151 tỉ đồng, bằng 35% kế hoạch; nguồn chương trình mục tiêu quốc gia 301/873 tỉ đồng, bằng 35% kế hoạch…

Liên quan đến tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia tại Lào Cai trong nửa đầu năm 2023 rất thấp, ông Nguyễn Quang Vĩnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết - các chương trình này xây dựng cho giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, 2 năm đầu, nguồn vốn bố trí ít; đến năm 2023, số vốn cần giải ngân lại quá lớn. Trong khi đó, việc thiếu hướng dẫn của Trung ương là nguyên nhân khiến việc giải ngân các nguồn vốn này gặp khó.

Ông Lê Ngọc Dương - Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cũng lý giải: Những vướng mắc trong việc giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay chủ yếu là liên quan đến các thủ tục hướng dẫn của Trung ương.

"Đơn cử như huyện Mường Khương có dự án liên kết chuỗi hỗ trợ sản xuất trồng chè và các cây con chủ lực. Chúng tôi xác định mỗi năm khoảng 15 tỉ đồng. Năm 2022, chúng tôi tổ chức cho người dân trồng, nguồn vốn thực hiện rồi. Tuy nhiên, hướng dẫn của Trung ương về trình tự thủ tục đấu thầu, đó là chủ đầu tư đứng ra đấu thầu hay là đơn vị chủ trì liên kết đứng ra đấu thầu thì hiện nay lại chưa rõ ràng”, ông Dương nói.

Đại diện các huyện khác cũng cho hay, nguồn vốn phân bổ trước, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh lại đi sau chính là nút thắt lớn nhất trong việc giải ngân. Nhiều hướng dẫn không rõ ràng, trình tự thủ tục phức tạp, không phù hợp với thực tế địa phương khiến các chủ đầu tư không dám mạo hiểm giải ngân vì sợ sai sót.

Cùng việc chủ động tháo gỡ những khó khăn nội tại, tỉnh Lào Cai đang kiến nghị với Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc phân bổ, giải ngân một số nguồn vốn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hơn 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công có giải ngân được hết trong năm 2023?

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, để giải ngân 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023 là áp lực rất lớn, song vẫn có niềm tin để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra.

Giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 28,63% kế hoạch

Phương Linh |

Đây là con số được Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn thông tin tại buổi tọa đàm về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Việt Nam tổ chức tại Khánh Hòa vào sáng 30.6.

Tăng tốc để đưa các dự án đầu tư công năm 2023 về đích đúng hạn

Phong Nguyễn |

Đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, tạo động lực đóng góp tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế, chính trị toàn cầu nhiều biến động, bất ổn.

Hủy kết quả đấu giá 23 lô đất của em trai Phó Chủ tịch huyện tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ông Nguyễn Văn Trọng, người đấu giá trúng 23 lô đất trị giá 30 tỉ đồng tại vùng Đồng Quan (xóm 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là em trai phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu.

Mổ xẻ loạt vi phạm trong cổ phần hóa các ông lớn ngành xây dựng

Cao Nguyên |

Trong quá trình thanh tra việc sắp xếp, cổ phần hóa các Tổng Công ty (TCty) nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện nhiều vi phạm trong quản lí, sử dụng đất đai, tài chính có nguy cơ gây thất thoát ngân sách.

Chiêm ngưỡng Cầu Cổng Vàng - một trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại

Minh Đức |

Không chỉ là biểu tượng kiến trúc, Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) còn là một trong những biểu tượng văn hoá của thành phố San Francisco nói riêng và nước Mỹ nói chung.

Hồ thủy lợi gần 300 tỉ đồng khởi công rồi để đó

Hoàng Bin |

Công trình hồ chứa nước Lộc Đại tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam được đầu tư gần 300 tỉ đồng, nhưng đã chậm tiến độ hơn 2 năm, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sản xuất cho hàng trăm hộ dân.

Các công ty Mỹ đóng thuế lớn nhất cho Nga

Khánh Minh |

Các công ty Mỹ được báo cáo đã nộp hơn 700 triệu USD vào ngân sách Nga trong năm 2022.

Hơn 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công có giải ngân được hết trong năm 2023?

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, để giải ngân 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023 là áp lực rất lớn, song vẫn có niềm tin để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra.

Giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 28,63% kế hoạch

Phương Linh |

Đây là con số được Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn thông tin tại buổi tọa đàm về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Việt Nam tổ chức tại Khánh Hòa vào sáng 30.6.

Tăng tốc để đưa các dự án đầu tư công năm 2023 về đích đúng hạn

Phong Nguyễn |

Đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, tạo động lực đóng góp tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế, chính trị toàn cầu nhiều biến động, bất ổn.