Giải đáp 4 thắc mắc liên quan đến Luật Căn cước

Việt Dũng |

Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2024, tác động rộng tới đời sống người dân, có nhiều điểm mới khi áp dụng vào thực tế.

Điểm mới nào của Thẻ căn cước?

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm, đó là sau khi căn cước công dân được đổi tên thì những thông tin trên thẻ căn cước sẽ thay đổi ra sao?

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho biết, Luật Căn cước năm 2023 đã bổ sung, quy định một số điểm mới cơ bản, như bổ sung quy định về căn cước điện tử. Theo đó, mỗi công dân chỉ có 1 căn cước điện tử.

So với thẻ căn cước công dân đang lưu hành, nhiều thông tin trên thẻ căn cước sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, dòng chữ "căn cước công dân" được chuyển thành "căn cước", "quê quán" đổi thành "nơi đăng ký khai sinh", "nơi thường trú" sẽ thay bằng "nơi cư trú".

Ngoài ra, mẫu vân tay cũng được lược bỏ trên thẻ căn cước. Còn cơ sở dữ liệu căn cước của công dân sẽ gồm các trường thông tin: Nhân dạng, sinh trắc học (ảnh chân dung, ADN, giọng nói), nghề nghiệp (trừ lực lượng quân đội, công an...).

Khi nào cần bổ sung mống mắt?

Đáng chú ý, Luật Căn cước bổ sung quy định mới đó là thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi công dân.

Tuy nhiên, việc thu thập mống mắt hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của cá nhân đó.

Đối với thông tin ADN và giọng nói, cơ quan chức năng sẽ thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp, hoặc thông qua chia sẻ dữ liệu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Bên cạnh những thông tin trên, thẻ căn cước còn thay đổi chữ ký của người cấp thẻ, từ "Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an" thành "Nơi cấp: Bộ Công an".

Kể từ 1.7.2024, thẻ căn cước công dân sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Ảnh: Quang Việt
Kể từ 1.7.2024, thẻ căn cước công dân sẽ có tên gọi mới là thẻ căn cước. Ảnh: Quang Việt

Mức độ bảo mật của thẻ căn cước ra sao?

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên thông tin, hiện nay, cả thẻ căn cước công dân và thẻ căn cước đều được thiết kế, sản xuất bảo đảm tính bảo mật, bảo an cao, rất khó để làm giả.

Công nghệ triển khai trên thẻ căn cước tuân thủ theo tiêu chuẩn bảo mật của thế giới (tiêu chuẩn ICAO), đảm bảo thẻ không thể bị theo dõi ngầm, không bị đọc trộm thông tin trên thẻ.

Việc khai thác dữ liệu trong thẻ căn cước đòi hỏi các phần mềm, phần cứng phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ICAO, tiêu chuẩn do Bộ Công an ban hành và phải có xác thực của chủ thẻ.

Không chỉ vậy, thẻ căn cước còn có chức năng đối sánh vân tay/khuôn mặt của công dân với vân tay và khuôn mặt lưu trong chip, cho phép xác thực đảm bảo chính xác chủ thẻ, nên việc lấy trộm thẻ căn cước để sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp là không thể thực hiện.

So với thẻ căn cước công dân thì thẻ căn cước sẽ được mở rộng, tích hợp thông tin nhiều loại giấy tờ khác của công dân vào thẻ; trên thẻ có vùng bộ nhớ cho phép lưu trữ dữ liệu mở rộng của bộ, ngành.

Để thực hiện việc thêm dữ liệu vào vùng bộ nhớ mở rộng này, cần sử dụng mã ISD Key để xác thực. Hiện nay, chỉ Bộ Công an có ISD Key có thể cập nhật thông tin do các bộ, ngành cung cấp thông qua chương trình cập nhật, bổ sung dữ liệu để bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin trong chip.

Luật Căn cước còn quy định nếu muốn khai thác những thông tin trong chip điện tử cần sử dụng thiết bị chuyên dụng do Bộ Công an cung cấp mã bảo mật để xác thực.

Các cơ quan nhà nước khác khi cung cấp thiết bị chuyên dụng để đọc thông tin trong thẻ căn cước, các thiết bị này phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Công an kiểm tra và cung cấp mã bảo mật.

Người dân được tạo điều kiện ra sao khi có nhu cầu đổi thẻ?

Sau khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành thì người dân không phải đi làm lại thẻ căn cước, vì Luật Căn cước năm 2023 chỉ quy định điều chỉnh một số thông tin trên thẻ căn cước để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân.

Như vậy, công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân vẫn tiếp tục sử dụng thẻ này cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trong thẻ.

Trường hợp công dân muốn đổi sang thẻ căn cước thì sẽ được cơ quan quản lý căn cước cấp đổi theo quy định tại Điều 24, Điều 38 Luật Căn cước năm 2023. Thủ tục cấp thẻ rất đơn giản, không gây phiền hà cho người dân.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Luật Căn cước mới: Thời hạn sử dụng với hơn 80 triệu thẻ căn cước công dân

Quang Việt |

Việc Quốc hội thông qua Luật Căn cước mới, hơn 80 triệu thẻ căn cước công dân được cấp sẽ có thời gian sử dụng ra sao? Bộ Công an đã thông tin về vấn đề này.

Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất cao việc đổi tên thành dự án Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Bộ Chính trị đã đồng thuận, thống nhất rất cao việc đổi tên thành dự án Luật Căn cước.

Bộ Công an thông tin về 5 vấn đề trong dự thảo Luật Căn cước

Việt Dũng |

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận và những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Luật Căn cước, còn có một số quan điểm khác về 5 nội dung nên được Bộ Công an nêu ra.

Tạm giữ đối tượng liên quan đến vụ nổ ở Ninh Bình khiến 2 người chết

DIỆU ANH |

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em (tại xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), khiến 2 người tử vong, Công an huyện Kim Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh để điều tra.

Toàn cảnh cầu nghìn tỉ nối Hải Phòng - Quảng Ninh trước ngày hợp long

Hoàng Khôi - Thiên Hà |

Khởi công từ tháng 5.2022, đến nay, Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã hoàn thành 84% khối lượng, chuẩn bị hợp long toàn cầu vào đầu tháng 2.2024.

Công an lắp hệ thống chuông báo tội phạm tại các tiệm vàng

KHÁNH AN |

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động của các loại tội phạm, thời gian qua, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai lắp đặt hệ thống “Chuông báo tội phạm” tại tiệm vàng bạc đá quý, phòng giao dịch của ngân hàng trên địa bàn.

Sự kỳ lạ của NSƯT Thanh Quý

Bình An |

NSƯT Thanh Quý từng là một gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam. Những năm gần đây, bà có loạt vai diễn gây bão màn ảnh nhỏ, nhưng luôn “hờ hững” với giải thưởng và không mặn mà với danh hiệu NSND.

Công an Hà Tĩnh vây ráp rừng bần, truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi nhận được thông tin có 2 đối tượng lạ mặt xuất hiện ở khu vực rừng bần thuộc xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên), gần khu vực trại giam Xuân Hà (Cẩm Sơn) mà trước đó, 2 phạm nhân bỏ trốn nên lực lượng công an đã huy động hàng trăm chiến sĩ vây ráp để truy bắt.

Luật Căn cước mới: Thời hạn sử dụng với hơn 80 triệu thẻ căn cước công dân

Quang Việt |

Việc Quốc hội thông qua Luật Căn cước mới, hơn 80 triệu thẻ căn cước công dân được cấp sẽ có thời gian sử dụng ra sao? Bộ Công an đã thông tin về vấn đề này.

Bộ Chính trị đồng thuận, thống nhất cao việc đổi tên thành dự án Luật Căn cước

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Bộ Chính trị đã đồng thuận, thống nhất rất cao việc đổi tên thành dự án Luật Căn cước.

Bộ Công an thông tin về 5 vấn đề trong dự thảo Luật Căn cước

Việt Dũng |

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận và những nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo Luật Căn cước, còn có một số quan điểm khác về 5 nội dung nên được Bộ Công an nêu ra.