Gia Lai kiểm soát nhiều ca tái dương tính để học sinh đến trường theo lịch

THANH TUẤN |

Ngày 2.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền cơ sở cần giám sát chặt chẽ hơn nữa các ca bệnh sau khi điều trị khỏi COVID-19 bị tái dương tính. Nhà trường tổ chức đi học phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Tính từ 17 giờ ngày 31.8 đến 7 giờ ngày 2.9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 5.051 người, trong đó ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, 3 trường hợp tại huyện KrôngPa. 8 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà. Các ca bệnh này ở huyện Đăk Pơ, Phú Thiện. TP.Pleiku, Chư Sê, KrôngPa, thị xã AyunPa.

Hiện tại, Gia Lai ghi nhận nhận 473 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 29 trường hợp tái dương tính). Trong đó, đã xuất viện 154 trường hợp, hiện có 348 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện. Thành phố Pleiku và thị trấn Phú Túc thuộc huyện KrôngPa đang thực hiện Chỉ thị 16.

Cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát không để người dân tụ tập, ra đường trong ngày Quốc khánh 2.9.

Về thời gian đến trường, ngày 6.9, học sinh bậc THCS và THPT toàn tỉnh đi học, trừ 2 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Sau khi triển khai học 1 tuần, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND cấp huyện rà soát, đánh giá lại việc tổ chức đến trường gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để có quyết định tiếp theo.

Ngày 13.9 học sinh bậc Tiểu học trên toàn tỉnh sẽ đi học. Nơi nào có thể triển khai học trực tuyến thì giao nhà trường tổ chức học trực tuyến hoặc lựa chọn hình thức phù hợp, an toàn, hiệu quả, khi triển khai cần đánh giá thường xuyên để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Riêng học sinh bậc Mầm non sẽ tổ chức cho đi học lại sau khi tình hình dịch trên địa bàn đã được kiểm soát chặt chẽ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn thống nhất cho đi học.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chờ UBND tỉnh xử lý vụ Giám đốc bệnh viện vi phạm chống dịch COVID-19

LỆ THỦY |

Ngày 2.9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã gửi toàn bộ hồ sơ, bản tường trình, kiểm điểm của ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên UBND tỉnh Gia Lai, để xem xét, quyết định xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm.

Kon Tum và “bí quyết” giữ vùng xanh, sống chung với COVID-19

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong những tỉnh có ca bệnh COVID-19 ít nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Vừa lấy nhiệm vụ chống dịch làm trọng tâm lâu dài, tỉnh Kon Tum vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất bình thường trong "vùng xanh" an toàn.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chờ UBND tỉnh xử lý vụ Giám đốc bệnh viện vi phạm chống dịch COVID-19

LỆ THỦY |

Ngày 2.9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã gửi toàn bộ hồ sơ, bản tường trình, kiểm điểm của ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên UBND tỉnh Gia Lai, để xem xét, quyết định xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm.

Kon Tum và “bí quyết” giữ vùng xanh, sống chung với COVID-19

THANH TUẤN |

Kon Tum là một trong những tỉnh có ca bệnh COVID-19 ít nhất khu vực Tây Nguyên và cả nước. Vừa lấy nhiệm vụ chống dịch làm trọng tâm lâu dài, tỉnh Kon Tum vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất bình thường trong "vùng xanh" an toàn.

Khu tái định cư bỏ hoang, đừng ném tiền tỉ qua cửa sổ

THANH TUẤN |

Nhiều khu tái định cư được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở huyện Đắk Hà, Đắk Glei, tỉnh Kon Tum nhưng người dân không chịu vào ở, phải bỏ hoang do hạ tầng cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn khiến ai cũng phải xót xa.