Kon Tum đón học sinh trở lại tựu trường trong điều kiện chống dịch gắt gao

THANH TUẤN |

Ngày 20.8, bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum - cho biết, các cơ sở giáo dục làm điểm cách ly tập trung sẽ phải phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn về phòng dịch COVID-19 trước khi tổ chức lễ tựu trường cho các em học sinh.

Theo đó, các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tựu trường và khai giảng năm học mới vào ngày 5.9. Theo bà Trung, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục sắp xếp lại các khu cách ly tập trung, đồng thời phun khử khuẩn các cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, để đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi cho học sinh trở lại trường.

Hiện TP.Kon Tum có 4 trường và các huyện có 17 trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, phần lớn số người đi cách ly đã hết thời hạn nên đã kịp bàn giao lại cơ sở để triển khai việc dạy học.

Tại địa bàn các huyện, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc trưng dụng các cơ sở giáo dục làm khu cách ly tập trung sẽ bố trí sử dụng các trung tâm Giáo dục thường xuyên. Sau đó chuyển học sinh, học viên của các trung tâm này về học tại các trường phổ thông để đảm bảo điều kiện và thuận lợi nhất.

Các địa phương sẽ tiếp tục xây dựng phương án dạy học linh hoạt, ưu tiên dạy học tại “vùng xanh”, ưu tiên học tập trung, trực tiếp đối với học sinh khối lớp 1 và khối lớp 12, bố trí học trực tiếp gắn với học trực tuyến.

Hiện tại, tỉnh Kon Tum ghi nhận mới 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 và đã được đưa đi cách ly, điều trị, tỉnh không ghi nhận có ca trong cộng đồng. Thời gian qua, việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thực hiện rất gắt gao.

Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân địa phương không tiếp xúc gần với dòng người đổ về từ các tỉnh phía Nam, lập đường dây nóng xử lý tin giả về COVID-19 trên mạng xã hội, xử lý nghiêm người không khai báo y tế… để phòng dịch.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hạt gạo ngon nhất thế giới được trồng ở nơi trồng "bảo vật Quốc gia"

THANH TUẤN |

Nguồn đất và nước sạch ở vùng núi cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sẽ phù hợp với giống lúa ST25 cho ra loại gạo ngon nhất thế giới. Doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội “vàng” khi phối hợp với chính quyền địa phương đưa lên non cao thử nghiệm trồng loại giống lúa đặc biệt này.

Mở rộng vùng xanh Tây Nguyên, triển khai nhanh các dự án động lực

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thực hiện các biện pháp chặt chẽ để khống chế dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh Tây Nguyên vừa thúc đẩy các dự án động lực để phát triển kinh tế- xã hội.

Học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường muộn nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp

BẢO TRUNG |

Nếu dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường chậm hơn so với kế hoạch đã được ấn định trước đó.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hạt gạo ngon nhất thế giới được trồng ở nơi trồng "bảo vật Quốc gia"

THANH TUẤN |

Nguồn đất và nước sạch ở vùng núi cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sẽ phù hợp với giống lúa ST25 cho ra loại gạo ngon nhất thế giới. Doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội “vàng” khi phối hợp với chính quyền địa phương đưa lên non cao thử nghiệm trồng loại giống lúa đặc biệt này.

Mở rộng vùng xanh Tây Nguyên, triển khai nhanh các dự án động lực

THANH TUẤN |

Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum thực hiện các biện pháp chặt chẽ để khống chế dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh Tây Nguyên vừa thúc đẩy các dự án động lực để phát triển kinh tế- xã hội.

Học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường muộn nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp

BẢO TRUNG |

Nếu dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, học sinh ở Đắk Lắk có thể tựu trường chậm hơn so với kế hoạch đã được ấn định trước đó.