Đưa y bác sĩ vào chi viện TP.HCM, Gia Lai đón bà bầu về lại quê

THANH TUẤN |

Chuyến xe đưa 21 bác sĩ, điều dưỡng ở tỉnh Gia Lai vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch COVID-19, khi quay trở về có nhiệm vụ phối hợp với Bình Dương đón hàng chục phụ nữ đang mang thai, có con nhỏ trở về quê nhà.

Sáng ngày 31.8, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai – cho biết, đã đón 24 người từ Bình Dương về lại Gia Lai và thực hiện cách ly y tế. Trong số đó, có 22 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em, 5 trường hợp phụ nữ có bầu và 2 trẻ em khác không về được vì lý do sức khỏe.

Đa số các phụ nữ mang bầu từ 6 tháng trở lên, có hoàn cảnh khó khăn. Dọc hành trình về quê, trên chuyến xe có bác sĩ và nhân viên y tế cùng gói cấp cứu mang theo để hỗ trợ xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo về việc tổ chức đón công dân thuộc đối tượng phụ nữ mang thai đang tạm trú tại tỉnh Bình Dương gặp khó khăn. Ngành chức năng tỉnh Bình Dương thống nhất hỗ trợ, phối hợp xét nghiệm COVID-19 cho công dân, bố trí địa điểm tập trung công dân tại trạm dừng chân Thành Công, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Vào chiều ngày 29.8, 21 bác sĩ, điều dưỡng của tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM. Các thành viên là bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Nhi Gia Lai, Bệnh viện Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Gia Lai và Trung tâm y tế 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bị "tuýt còi" vì quy định lưu thông hàng hóa, Gia Lai nói "không làm trái"

THANH TUẤN |

Vừa qua, nhiều tài xế chở hàng hóa vi phạm cam kết, giao nhận hàng không đúng địa điểm quy định làm phát sinh các ca mới mắc COVID-19, khiến Gia Lai phải làm chặt chẽ, gắt gao hơn khi kiểm soát phương tiện vận tải. Gia Lai khẳng định không làm trái với quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Dịch chồng dịch, nông dân Gia Lai thiệt hại nặng về kinh tế

THANH TUẤN |

Trong khi đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19 thì tỉnh Gia Lai cũng đang huy động nguồn lực để chống dịch tả lợn Châu Phi đang tái bùng phát, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng các huyện, thị xã giám sát, kịp thời phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bị "tuýt còi" vì quy định lưu thông hàng hóa, Gia Lai nói "không làm trái"

THANH TUẤN |

Vừa qua, nhiều tài xế chở hàng hóa vi phạm cam kết, giao nhận hàng không đúng địa điểm quy định làm phát sinh các ca mới mắc COVID-19, khiến Gia Lai phải làm chặt chẽ, gắt gao hơn khi kiểm soát phương tiện vận tải. Gia Lai khẳng định không làm trái với quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Dịch chồng dịch, nông dân Gia Lai thiệt hại nặng về kinh tế

THANH TUẤN |

Trong khi đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19 thì tỉnh Gia Lai cũng đang huy động nguồn lực để chống dịch tả lợn Châu Phi đang tái bùng phát, có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ quan chức năng các huyện, thị xã giám sát, kịp thời phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch.

Nông dân ở Kon Tum khó khăn vì thị trường tiêu thụ dược liệu giảm sâu

THANH TUẤN |

Kon Tum là tỉnh được mệnh danh là vùng đất thuốc với trên 800 loài cây dược liệu có giá trị cao đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khi đang vào mùa thu hoạch một số loài dược liệu quý thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông dân vùng cao.