Ga Vinh đã mở cửa trở lại, nhưng khách còn dè dặt

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ga Vinh đã mở cửa trở lại chính thức từ ngày 21.10 ở tất cả các tuyến, với các quy định phòng dịch an toàn, tuy nhiên khách vẫn còn ít do e ngại dịch bệnh.

Sáng 22.10, phóng viên từ Hà Tĩnh đi đến Ga Vinh để nắm bắt tình hình giao thông đi lại sau Nghị quyết 128.

Dân đi lại qua trạm kiểm soát dịch bệnh tại cầu Bến Thủy I (Nghệ An) không cần xuất trình các giấy tờ, thủ tục. Ảnh: QĐ
Dân đi lại qua trạm kiểm soát dịch bệnh tại cầu Bến Thủy I (Nghệ An) không cần xuất trình các giấy tờ, thủ tục. Ảnh: QĐ

Từ Hà Tĩnh đến cầu Bến Thủy I, mặc dù vẫn có trạm kiểm soát dịch bệnh nhưng người dân từ Hà Tĩnh sang Nghệ An không phải xuất trình các giấy tờ, thủ tục.

Mặc dù ngành đường sắt đã khai thác trở lại tất cả các tuyến, song lượng khách còn ít do tâm lý dè dặt. Ảnh: QĐ
Mặc dù ngành đường sắt đã khai thác trở lại tất cả các tuyến, song lượng khách còn ít do tâm lý dè dặt. Ảnh: QĐ

Ga Vinh đã mở cửa, hoạt động trở lại bình thường, song lượng khách còn ít. Do đó, số lượng các xe ôm taxi trước cửa ga trước đây rất đông, nay thưa thớt.

Tại sân ga, có bồn rửa tay dã chiến phục vụ mọi người phòng chống dịch COVID-19. Loa phóng thanh liên tục phát các bản tin nhắc nhở hành khách về các biện pháp phòng chống dịch.

Trong phòng chờ, chỉ lác đác có vài khách mua vé, chuẩn bị lên tàu.

Trạm rửa tay dã chiến phục vụ mọi người tại ga Vinh. Ảnh: QĐ
Trạm rửa tay dã chiến phục vụ mọi người tại ga Vinh. Ảnh: QĐ

Tại phòng chờ, phóng viên bắt gặp hai ông cháu là người ở TP Vinh đi Đà Nẵng để thử việc. “Dịch bệnh không biết khi nào mới chấm dứt, hiện nay đã tạm lắng, tôi phải đưa cháu đi tìm việc làm. Chúng tôi chọn tàu hỏa vì an toàn, thuận tiện” – hành khách tên Lê Đức Trung nói.

Liên hệ với bộ phận quản lý ga Vinh, bà Nguyễn Thị Hồng Vinh – Phó Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: “Ga Vinh hoạt động chạy thử từ ngày 13-20.10. Từ ngày 21.10, tất các tuyến đã được khai thác trở lại. Các quy định phòng chống dịch thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải… Các toa tàu chỉ bố trí 50% công suất, khách hàng từ vùng 4 phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính và phải tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 14, lên toa riêng và khi về địa phương phải cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định”.

Với các quy định nới lỏng kiểm soát đi lại, đường phố Vinh đã tấp nập trở lại. Ảnh: QĐ
Với các quy định nới lỏng kiểm soát đi lại, đường phố Vinh đã tấp nập trở lại. Ảnh: QĐ

Theo bà Vinh, mặc dù đường sắt đã khai thác trở lại tất cả các tuyến, bảo đảm các quy định phòng dịch, tuy nhiên lượng khách đi lại chưa nhiều, trung bình 80-90% công suất cho phép (50% số ghế ở thời điểm bình thường).

Được biết, trong tình hình các hoạt động sản xuất, kinh doanh mới khôi phục sau khi triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, ngành đường sắt xác định mục tiêu phục vụ hành khách là trọng tâm, dù thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn do phải ngừng hoạt động.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở Quảng Nam xin mở cửa lại, tỉnh không cho

Thanh Chung |

Quảng Nam - Tại Quảng Nam, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke kiến nghị, xin được mở cửa đón khách trở lại.

Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian dài "đóng băng" vì dịch, ngành Du lịch tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới.

Hà Nội lý giải việc thận trọng mở cửa trường, đón học sinh đi học

Đặng Chung |

Gần 3 triệu trẻ nhỏ chưa được tiếp cận vaccine, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn thấp, Hà Nội là nơi có thể đứng trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao khi mở nới lỏng, mở cửa kinh tế… Đây là những lý do Hà Nội đang cân nhắc và thận trọng trong việc đón học sinh, sinh viên trở lại trường học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở Quảng Nam xin mở cửa lại, tỉnh không cho

Thanh Chung |

Quảng Nam - Tại Quảng Nam, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke kiến nghị, xin được mở cửa đón khách trở lại.

Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau một thời gian dài "đóng băng" vì dịch, ngành Du lịch tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa du lịch, dịch vụ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian tới.

Hà Nội lý giải việc thận trọng mở cửa trường, đón học sinh đi học

Đặng Chung |

Gần 3 triệu trẻ nhỏ chưa được tiếp cận vaccine, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn thấp, Hà Nội là nơi có thể đứng trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao khi mở nới lỏng, mở cửa kinh tế… Đây là những lý do Hà Nội đang cân nhắc và thận trọng trong việc đón học sinh, sinh viên trở lại trường học.