Đưa vào sử dụng khu cách ly bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng tại Bắc Giang

Vân Trường |

Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu cách ly 600 giường dành cho bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng.

Sáng 31.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, khu cách ly y tế dành cho người mắcCOVID-19 không có triệu chứng tại Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn (Bắc Giang) đã hoàn thiện và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Về việc xây dựng khu cách ly này, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự tham mưu từ Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang - đơn vị tiếp quản khu cách ly này cho biết, cơ sở đã cơ bản hoàn thiện gần 600 giường bệnh (trong đó KTX có 420 giường, Nhà thi đấu có 168 giường).

Khu cách ly được đảm bảo quy tắc an toàn, vệ sinh sạch sẽ, lắp đặt đủ camera theo dõi, cũng như bố trí công tác quản lý chất thải, khử trùng và xử lý môi trường.

Cùng với đó, tất cả cán bộ nhân viên phục vụ tại đây đều đã được tập huấn đầy đủ về quản lý nhiễm khuẩn. Trong chiều 30.5, cơ sở này đã có thể tiếp nhận bệnh nhân.

Trước đó, theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn đã được chọn làm khu cách ly y tế người nhiễm SARS-COV-2 chưa có triệu chứng.

Một số hình ảnh khu cách ly tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn:

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn được chọn làm khu cách ly y tế người nhiễm SARS-COV-2 chưa có triệu chứng. Ảnh: Ngọc Mai.
Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn được chọn làm khu cách ly y tế người nhiễm SARS-COV-2 chưa có triệu chứng. Ảnh: Ngọc Mai.
Tính đến chiều 30.5, theo chia sẻ của đại diện Bệnh viện Ung bướu Bắc Giang - đơn vị tiếp quản khu cách ly , cơ sở đã cơ bản hoàn thiện gần 600 giường bệnh (trong đó KTX có 420 giường, Nhà thi đấu có 168 giường). Ảnh: Ngọc Mai
Cùng với đó, tất cả cán bộ nhân viên phục vụ tại đây đều đã được tập huấn đầy đủ về quản lý nhiễm khuẩn. Trong chiều 30.5, cơ sở này đã có thể tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Mai.
Cùng với đó, tất cả cán bộ nhân viên phục vụ tại đây đều đã được tập huấn đầy đủ về quản lý nhiễm khuẩn. Trong chiều 30.5, cơ sở này đã có thể tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Mai.
Khu cách ly đã được lắp đặt đủ camera theo dõi, cũng như bố trí công tác quản lý chất thải, khử trùng và xử lý môi trường. Ảnh: Ngọc Mai.
Khu cách ly đã được lắp đặt đủ camera theo dõi, cũng như bố trí công tác quản lý chất thải, khử trùng và xử lý môi trường. Ảnh: Ngọc Mai.


Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

166 y, bác sĩ tham gia chống dịch tại Bắc Giang được hỗ trợ nhu yếu phẩm

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) vừa trao tặng nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 150 triệu đồng cho 166 y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tham gia chống dịch tại Bắc Giang.

Ghi nhận 68 ca mắc mới COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 48 ca

Lệ Hà |

Trưa 31.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 68 ca mắc mới trong nước.

"Đoàn quân" chi viện cho tâm dịch Bắc Giang: Đã đến sẽ ở lại đến cùng

Vân Trang |

Mặc đồ bảo hộ kín mít, lấy mẫu xét nghiệm liên tục trong nhiều giờ dưới cái nắng trên 35 độ, ngất xỉu vì kiệt sức... cũng không làm mất ý chí, tinh thần cống hiến của thầy trò Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khi đến chi viện tại tâm dịch Bắc Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

166 y, bác sĩ tham gia chống dịch tại Bắc Giang được hỗ trợ nhu yếu phẩm

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) vừa trao tặng nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 150 triệu đồng cho 166 y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tham gia chống dịch tại Bắc Giang.

Ghi nhận 68 ca mắc mới COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 48 ca

Lệ Hà |

Trưa 31.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 68 ca mắc mới trong nước.

"Đoàn quân" chi viện cho tâm dịch Bắc Giang: Đã đến sẽ ở lại đến cùng

Vân Trang |

Mặc đồ bảo hộ kín mít, lấy mẫu xét nghiệm liên tục trong nhiều giờ dưới cái nắng trên 35 độ, ngất xỉu vì kiệt sức... cũng không làm mất ý chí, tinh thần cống hiến của thầy trò Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương khi đến chi viện tại tâm dịch Bắc Giang.