Vĩnh Phúc kêu gọi thầy thuốc về hưu tình nguyện tham gia chống dịch

LƯƠNG HẠNH |

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc vừa gửi tâm thư đến các cán bộ y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch.

Trong bức thư, Ban lãnh đạo Sở Y tế cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng.

Cán bộ y tế toàn ngành đã và đang ra sức, căng mình cùng cả nước để quyết tâm phòng, chống dịch bệnh. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong làn sóng dịch COVID-19 đợt này từ ngày 30.4.2021 đến nay đã ghi nhận gần 90 trường hợp mắc. Dịch bệnh đã xảy ra trên địa bàn của 7/9 huyện, thành phố trong tỉnh.

Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh đã được kích hoạt hoạt động trở lại. Nhiều khu cách ly tập trung của tỉnh, của các huyện, thành phố được thiết lập để cách ly y tế cho hàng nghìn người.

Số nhân lực y tế đã huy động cho các cơ sở y tế này là rất lớn. Trong khi đó, toàn tỉnh có 2 bệnh viện, 1 trung tâm y tế công lập và 1 bệnh viện tư nhân bị phong tỏa để thiết lập vùng cách ly. Nguồn nhân lực dự trữ để sẵn sàng huy động cho công tác phòng, chống dịch đang giảm dần và có nguy cơ bị thiếu hụt.

Lãnh đạo Sở Y tế nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp hơn. Các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ… có số ca nhiễm vẫn gia tăng mỗi ngày. Công nhân từ các khu công nghiệp của tỉnh và các tỉnh lân cận di chuyển, lưu thông qua lại với nhau khó kiểm soát; dự báo nguy cơ dịch bệnh có thể tiếp tục xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn.

Để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tỉnh đã phải thiết lập thêm Bệnh viện dã chiến số 2 và thêm nhiều cơ sở cách ly tập trung nữa, với hơn 10.000 chỗ nằm cho người cách ly.

Hơn hết, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ đã là cán bộ y tế dù còn đang công tác hay đã được về nghỉ theo chế độ, chúng ta luôn ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh; chúng ta phải thường xuyên, liên tục cảnh giác cao độ, làm hết sức, hết mình để phòng, chống dịch bệnh vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm "chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công" nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bùng phát và lây lan trên diện rộng; tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện thành công mục tiêu "vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội".

Để đạt được mục tiêu đó, mỗi cán y tế cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, vận dụng những kinh nghiệm quý, bài học hay qua các đợt chống dịch để kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh...

Trong bức tâm thư có viết: "Ban lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xin được bày tỏ lòng trân trọng và có lời kêu gọi tới toàn thể các ông bà, cô bác, anh chị nguyên là cán bộ y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh là những người thầy thuốc tiền bối có tâm huyết với ngành hãy đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch để được cùng chung tay góp sức, chia sẻ một phần gánh nặng cùng với ngành Y tế chúng ta".

Trong tình huống cấp bách về nhân lực hiện nay, Ban lãnh đạo Sở Y tế rất mong muốn nhận được những tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần cao cả hy sinh cống hiến, mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình bước vào “Trận chiến đấu mới” phòng chống dịch bệnh vì sức khỏe cộng đồng, vì tính mạng và sự bình yên của nhân dân; để góp phần quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.

Kèm theo bức thư là mẫu "Đơn đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19" gửi về Sở Y tế Vĩnh Phúc số 12, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; hoặc bằng thư điện tử, qua địa chỉ email: soyt.vinhphuc.gov.vn; hoặc gửi trực tiếp về đơn vị cũ trước đây để Sở Y tế tiếp nhận, tổng hợp danh sách, báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo Tỉnh, mời những người tình nguyện tham gia tập huấn trước khi tham gia phòng, chống dịch.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Tặng quà đoàn viên, NLĐ Vĩnh Phúc bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quế Chi |

Chiều 21.5, Đoàn công tác do bà Thái Quỳnh Mai Dung, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu có buổi kiểm tra, nắm bắt tình hình, thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc.

Đến 16h ngày 21.5, Vĩnh Phúc không còn ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin, tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này tính đến 16h00 ngày 21.5 là 89 ca, không có ca mắc mới cũng không còn ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Người đến từ vùng dịch muốn vào Vĩnh Phúc phải có kết quả âm tính COVID-19

QUỲNH CHI |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản hỏa tốc về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc mỗi tỉnh 5 tỉ đồng chống dịch

Phạm Đông |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đã được hỗ trợ mỗi tỉnh 5 tỉ đồng.

Đến 16h ngày 20.5, Vĩnh Phúc không phát hiện ca mắc COVID-19 mới

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết tổng số ca dương tính COVID-19 tại tỉnh này là 89 ca, không phát hiện trường hợp tăng mới tính đến 16h00 ngày 20.5.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Tổng LĐLĐVN: Tặng quà đoàn viên, NLĐ Vĩnh Phúc bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quế Chi |

Chiều 21.5, Đoàn công tác do bà Thái Quỳnh Mai Dung, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu có buổi kiểm tra, nắm bắt tình hình, thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Vĩnh Phúc.

Đến 16h ngày 21.5, Vĩnh Phúc không còn ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2

QUỲNH CHI |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin, tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này tính đến 16h00 ngày 21.5 là 89 ca, không có ca mắc mới cũng không còn ca nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Người đến từ vùng dịch muốn vào Vĩnh Phúc phải có kết quả âm tính COVID-19

QUỲNH CHI |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản hỏa tốc về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc mỗi tỉnh 5 tỉ đồng chống dịch

Phạm Đông |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đã được hỗ trợ mỗi tỉnh 5 tỉ đồng.

Đến 16h ngày 20.5, Vĩnh Phúc không phát hiện ca mắc COVID-19 mới

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết tổng số ca dương tính COVID-19 tại tỉnh này là 89 ca, không phát hiện trường hợp tăng mới tính đến 16h00 ngày 20.5.