Đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

PHONG LINH |

Cần Thơ - Việc đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương của các tỉnh, thành ĐBSCL.

Chiều 2.11, thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành phố trong năm 2022.

 
Toàn cảnh hội nghị

Về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và thúc đẩy giao thương, trong năm qua, thành phố đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện số hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần tăng tổng sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng 3,29% (so với 2,5% kế hoạch đề ra).

Trong đó, đáng chú ý là đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) mang lại hiệu quả rất cao.

Tuy nhiên, tại hội nghị, ngành Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong việc giao thương hàng hóa giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh thành khác như khoảng cách địa lý làm ảnh hưởng nhóm hàng hóa thực phẩm, thời gian vận chuyển và phương pháp bảo quản.

 
Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại hội nghị.

"Chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các sở nông nghiệp, các ban an toàn vệ sinh thực phẩm của các thành phố, các doanh nghiệp để triển khai tốt công tác phối hợp quản lý chuỗi sản phẩm nông nghiệp giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành trên cả nước." - ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã lần lượt đưa ra các giải pháp giúp thành phố Cần Thơ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, đại biểu kiến nghị thành phố quản lý tốt chợ dân sinh, có lộ trình bước đi cụ thể; mong muốn nêu cao tinh thần trách nhiệm ở người nông dân, để người sản xuất tự tạo uy tín cho thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác sản xuất tiêu thụ giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành ĐBSCL, thúc đẩy giao thương giữa thành phố và cả nước, hội nghị còn tổ chức ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa Sở NN&PTNT Cần Thơ và Sở NN&PTNT/Ban quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022 - 2025.

 
Ký kết Chương trình phối hợp phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử, số hóa các sản phẩm OCOP, sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và sản phẩm đặc trưng.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cũng đã Ký kết Chương trình phối hợp phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử và ứng dụng triển lãm nông nghiệp thực tế ảo với Công ty TNHH Truyền thông số MEKONGEXPO. Việc đưa sản phẩm OCOP và sản phẩm được chứng nhận chuỗi an toàn thực phẩm lên sàn thương mại điện tử được xem kỳ vọng sẽ giúp giao thương thuận lợi hơn.

 
Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT

"An toàn thực phẩm và tăng cường giao thương này còn đóng góp vào chiến lược an ninh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Tôi hy vọng buổi ký kết ngày hôm nay giữa các tỉnh thành và thành phố Cần Thơ sẽ là nền tảng đẹp cho ngành Nông nghiệp trong thời gian tới" - ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ lan toả làn điệu dân ca Nam Bộ đến du khách xa gần

YẾN PHƯƠNG |

Liên hoan Dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2022 diễn ra sôi nổi, đặc sắc từ ngày 1 - 4.11, tại TP. Cần Thơ. Trong đêm thi đầu tiên, Liên hoan đã thu hút đông đảo sự quan tâm và thưởng thức của người dân địa phương cũng như du khách xa gần.

Du lịch Cần Thơ xúc tiến quảng bá, sẵn sàng cất cánh

HUYỀN CHÂU |

Cần Thơ sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch, tăng cường kết nối tour - tuyến du lịch với các địa phương, phát triển các đường bay Cần Thơ - Hà Nội... 

Cần Thơ: Ra mắt sàn TMĐT, trao kỷ lục nón lá thư pháp lớn nhất Việt Nam

PHONG LINH |

Cần Thơ - Tối 18.10, Cần Thơ tổ chức Chương trình Chào mừng Ngày doanh nhân Việt Nam lần thứ 18. Buổi lễ cũng là dịp ra mắt sàn thương mại điện tử Mekongexpo.vn và trao kỷ lục mô hình nón là thư pháp lớn nhất Việt Nam.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần Thơ lan toả làn điệu dân ca Nam Bộ đến du khách xa gần

YẾN PHƯƠNG |

Liên hoan Dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2022 diễn ra sôi nổi, đặc sắc từ ngày 1 - 4.11, tại TP. Cần Thơ. Trong đêm thi đầu tiên, Liên hoan đã thu hút đông đảo sự quan tâm và thưởng thức của người dân địa phương cũng như du khách xa gần.

Du lịch Cần Thơ xúc tiến quảng bá, sẵn sàng cất cánh

HUYỀN CHÂU |

Cần Thơ sẽ đẩy mạnh quảng bá du lịch, tăng cường kết nối tour - tuyến du lịch với các địa phương, phát triển các đường bay Cần Thơ - Hà Nội... 

Cần Thơ: Ra mắt sàn TMĐT, trao kỷ lục nón lá thư pháp lớn nhất Việt Nam

PHONG LINH |

Cần Thơ - Tối 18.10, Cần Thơ tổ chức Chương trình Chào mừng Ngày doanh nhân Việt Nam lần thứ 18. Buổi lễ cũng là dịp ra mắt sàn thương mại điện tử Mekongexpo.vn và trao kỷ lục mô hình nón là thư pháp lớn nhất Việt Nam.