Hàng trăm sản phẩm OCOP của các tỉnh Tây Bắc hội tụ về Yên Bái

Nhóm PV |

Yên BáiSản phẩm OCOP tới từ nhiều tỉnh thành đã hội tụ đúng dịp UNESCO ghi danh Xoè Thái là di sản văn hoá nhân loại.
Hàng trăm sản phẩm chất lượng của nông dân 8 tỉnh (trong đó các tỉnh Tây Bắc) đã cùng nhau tụ hội tại Hội chợ “Sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022“.
Hàng trăm sản phẩm chất lượng của nông dân 8 tỉnh (trong đó các tỉnh Tây Bắc) đã cùng nhau tụ hội tại Hội chợ “Sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022“.
Hội chợ với quy mô 50 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó, 18 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái; 18 gian hàng giới thiệu sản phẩm, ấn phẩm du lịch của các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.Hồ Chí Minh.
Hội chợ với quy mô 50 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó, 18 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái; 18 gian hàng giới thiệu sản phẩm, ấn phẩm du lịch của các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.Hồ Chí Minh.
Nếp Tú Lệ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) mang mùi hương ngào ngạt, lại thơm dẻo hơn rất nhiều loại nếp khác.
Nếp Tú Lệ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) mang mùi hương ngào ngạt, lại thơm dẻo hơn rất nhiều loại nếp khác.
Các loại nấm cũng được trưng bày.
Các loại nấm cũng được trưng bày.
Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
Là dịp để nông sản, sản phẩm nông nghiệp, du lịch của nhiều tỉnh thành Tây Bắc được hội tụ, quảng bá.
Là dịp để nông sản, sản phẩm nông nghiệp, du lịch của nhiều tỉnh thành Tây Bắc được hội tụ, quảng bá.
Tinh dầu quế với vùng nguyên liệu (Văn Yên, Yên Bái) là chủ đạo.
Tinh dầu quế với vùng nguyên liệu (Văn Yên, Yên Bái) là chủ đạo.
Thiếu nữ trong trang phục Thái cùng sản phẩm rượu thóc cốm men lá của Mù Cang Chải.
Thiếu nữ trong trang phục Thái đang giới sản phẩm rượu thóc cốm men lá của Mù Cang Chải cho du khách tham quan.
Nhiều sản phẩm cao cấp như nấm linh chi, đông trùng hạ thảo được xuất hiện.
Nhiều sản phẩm cao cấp như nấm linh chi, đông trùng hạ thảo được xuất hiện.
Đây cũng là dịp để các cộng đồng ít người gặp gỡ giao lưu văn hoá.
Đây cũng là dịp để các cộng đồng ít người gặp gỡ giao lưu văn hoá.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Tiêu hủy gần 8.000 sản phẩm bánh kẹo nhập lậu

Văn Đức |

Cơ quan chức năng vừa tổ chức tiêu hủy gần 8.000 sản phẩm bánh kẹo các loại nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Lương, thưởng của người lao động có thể được trả bằng sản phẩm?

QUANG MINH |

Bắt buộc phải trả lương cho người lao động bằng tiền, song Bộ luật Lao động năm 2019 cho phép công ty được thưởng cho nhân viên bằng sản phẩm.

Người đưa sản phẩm xơ mướp “made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Từ bỏ một công việc với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng, bằng số vốn ít ỏi, anh Tạ Quý Tôn, xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã thành công trong việc đưa sản phẩm xơ mướp “made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Yên Bái: Tiêu hủy gần 8.000 sản phẩm bánh kẹo nhập lậu

Văn Đức |

Cơ quan chức năng vừa tổ chức tiêu hủy gần 8.000 sản phẩm bánh kẹo các loại nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Lương, thưởng của người lao động có thể được trả bằng sản phẩm?

QUANG MINH |

Bắt buộc phải trả lương cho người lao động bằng tiền, song Bộ luật Lao động năm 2019 cho phép công ty được thưởng cho nhân viên bằng sản phẩm.

Người đưa sản phẩm xơ mướp “made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Từ bỏ một công việc với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng, bằng số vốn ít ỏi, anh Tạ Quý Tôn, xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã thành công trong việc đưa sản phẩm xơ mướp “made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế.