Dự án Vành đai 4 TPHCM dự kiến trình Quốc hội cuối năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM và 4 tỉnh có dự án Vành đai 4 đi qua dự kiến trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào cuối năm 2023, khởi công năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2028.

Chiều 12.1, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các địa phương liên quan về dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4.

Vành đai 4 TPHCM dài gần 200 km, có tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỉ đồng đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. Điểm đầu tuyến giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (địa bàn thị xã Phú Mỹ), điểm cuối tại cảng Hiệp Phước, TPHCM.

Dự án được duyệt từ năm 2011 nhưng đến nay tiến độ rất chậm, sau nhiều năm đầu tư, dự án mới chỉ hoàn thành khoảng 21 km trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiện Thủ tướng đã phân chia dự án đường Vành đai 4 thành 5 đoạn tuyến theo địa giới hành chính của các tỉnh, thành phố, và giao cho 5 địa phương trực tiếp huy động vốn đầu tư.

Cụ thể, giao UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền đầu tư đoạn Thầy Cai - Hiệp Phước (dài 71 km); TPHCM đầu tư đoạn từ cầu vượt sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (dài 17 km); Bình Dương đầu tư đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (dài 49 km); Đồng Nai đầu tư đoạn từ Bầu Cạn - cầu Thủ Biên (dài 45 km); Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư đoạn từ Phú Mỹ - Bầu Cạn (dài 18 km).

TPHCM và 4 địa phương Vành đai 4 TPHCM đi qua ký kết phối hợp thực hiện dự án.  Ảnh: Minh Quân
TPHCM và 4 địa phương Vành đai 4 TPHCM đi qua ký kết phối hợp thực hiện dự án. Ảnh: Minh Quân

Tại cuộc họp, TPHCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án Vành đai 4 như: hướng tuyến, quy mô đầu tư, các giải pháp kỹ thuật, tiến độ thực hiện, phương án tài chính, các vấn đề liên quan đến quy hoạch, cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án,...

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, dự kiến trong năm nay, các địa phương sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 4 để trình Quốc hội xin chủ trương đầu tư vào cuối năm 2023.

Dự án Vành đai 4 phấn đấu khởi công dịp 30.4.2025. Công trình cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật cuối năm 2027, khai thác năm 2028.

“Sau cuộc họp này, TPHCM sẽ đăng ký làm việc với Bộ GTVT để thống nhất thời gian và cơ quan đầu mối đứng ra trình dự án lên Quốc hội” – ông Mãi nói.

Theo ông Phan Văn Mãi, các địa phương cần xác định tiến độ để cơ bản hoàn thành hai tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 trước năm 2030. Để đạt mục tiêu trên, các địa phương cần khẩn trương cùng với đơn vị tư vấn triển khai, trong đó sớm có định hướng về quy mô, nguồn vốn, hướng tuyến dự án Vành đai 4.

Đường Vành đai 4 TPHCM khi hình thành đóng vai trò chiến lược trong liên kết vùng, đặc biệt kết nối Khu đô thị cảng Hiệp Phước ở phía Nam Sài Gòn với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng bằng sông Cửu Long.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nghiên cứu 3 hướng tuyến dự án Vành đai 4

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở GTVT TPHCM đề xuất bổ sung nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến Vành đai 4 đi qua thành phố nhằm chọn ra phương án tối ưu, giúp giảm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư dự án.

Bình Dương: Ưu tiên nguồn vốn thực hiện dự án đường Vành đai 4 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các sở, ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố giáp ranh. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo ưu tiên nguồn vốn để thực hiện đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

TPHCM đầu tư 17 km Vành đai 4 theo hình thức PPP

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 4 đoạn cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn) với chiều dài khoảng 17 km được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nguyên nhân cây cầu vượt hồ đầu tiên ở Hà Nội vắng người qua lại

PHƯƠNG ANH |

Dù đã gần 8 tháng được chính thức đưa vào hoạt động, nhưng cầu vòm thép Linh Đàm vẫn "vô hình" trong mắt người dân.

Tắc đường trong khu công nghiệp vì taxi hoạt động bát nháo

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Tình trạng taxi hãng và cả taxi dù ngang nhiên đậu đỗ, đón trả khách tràn lan trong đường nội bộ, trước cửa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Nhà ở xã hội bỏ hoang, công nhân thanh lý hợp đồng, nhận lại tiền

Trần Tuấn |

Sau 7 lần bị lỡ hẹn bàn giao, trong khi nhiều lần đến dự án nhà ở xã hội thấy cảnh bỏ hoang, chị H, công nhân KCN Quế Võ tiến hành thanh lý hợp đồng, được chủ đầu tư cam kết hoàn trả tiền đã đóng.

Những quy định quan trọng trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo mới sửa Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng căn bản và toàn diện. Vậy những quy định quan trọng trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội lần này gồm những nội dung nào?

Thành Thắng Group: Từ lâu đài nghìn tỉ đến khách sạn không phép ở Ninh Bình

Quang Dân |

Đại gia Đỗ Văn Tiến (SN 1964) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng Group - là chủ của lâu đài Thành Thắng, được mệnh danh là công trình nhà ở cao nhất Đông Nam Á. Tập đoàn Thành Thắng cũng là đơn vị xây dựng khách sạn cao cấp 3 sao khi chưa được cấp phép, được Sở Xây dựng Ninh Bình hợp thức hóa cho sai phạm mà Lao Động đã đề cập mới đây.

TPHCM nghiên cứu 3 hướng tuyến dự án Vành đai 4

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở GTVT TPHCM đề xuất bổ sung nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến Vành đai 4 đi qua thành phố nhằm chọn ra phương án tối ưu, giúp giảm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư dự án.

Bình Dương: Ưu tiên nguồn vốn thực hiện dự án đường Vành đai 4 TPHCM

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các sở, ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố giáp ranh. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo ưu tiên nguồn vốn để thực hiện đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

TPHCM đầu tư 17 km Vành đai 4 theo hình thức PPP

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 4 đoạn cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn) với chiều dài khoảng 17 km được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).