Tắc đường trong khu công nghiệp vì taxi hoạt động bát nháo

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Tình trạng taxi hãng và cả taxi dù ngang nhiên đậu đỗ, đón trả khách tràn lan trong đường nội bộ, trước cửa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Ảnh hưởng đến công nhân

Một số công nhân làm việc tại KCN Vân Trung 2 (Yên Dũng, Bắc Giang) bức xúc cho biết, vào giờ cao điểm đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, nhiều phương tiện taxi ngang nhiên dừng đỗ tại các tuyến đường, cổng công ty trong KCN khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp và ùn tắc, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Lao Động, hàng ngày vào hai khung giờ từ 7 - 8h và 17 - 19h, không khó để bắt gặp cảnh nhiều xe taxi đậu đỗ tùy tiện, nhiều trường hợp đỗ ngay dưới biển cấm, trước cổng các công ty trong KCN.

Trong giờ cao điểm, các xe đưa đón công nhân bị ùn tắc vì hoạt động của taxi, ảnh hưởng đến giờ giấc của công nhân. Ảnh: Nguyễn Kế
Trong giờ cao điểm, các xe đưa đón công nhân bị ùn tắc vì hoạt động của taxi, ảnh hưởng đến giờ giấc của công nhân. Ảnh: Nguyễn Kế

Trong giờ cao điểm, các xe đưa đón công nhân bị ùn tắc, ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của công nhân. 

Tại các tuyến đường chuyên dụng trong KCN, cổng các công ty, khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tình trạng xe taxi hãng Mai Linh và taxi dù vẫn hoạt động lộn xộn gây mất an toàn giao thông.

Chưa thể xử lý dứt điểm

Anh Lê Văn Bằng, bảo vệ của Công ty TNHH MDA E&C (chủ đầu tư hạ tầng KCN Vân Trung) cho hay, mỗi ngày 3 - 4 lượt đều đi kiểm tra các tuyến đường chuyên dụng trong KCN để nhắc nhở và yêu cầu các phương tiện không được dừng đỗ quá lâu trong KCN.

"Tôi và một số anh em đã nhiều lần nhắc nhở các tài xế không được dừng đỗ tuy nhiên sau khi chúng tôi rời đi tình trạng dừng đỗ sai quy định vẫn tái diễn. Thậm chí nhiều tài xế còn thách thức và đe dọa”, anh Lê Văn Bằng cho biết.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH MDA E&C (chủ đầu tư hạ tầng KCN Vân Trung) cho biết, từng xuất hiện tình trạng lái xe taxi xô xát do vấn đề giành giật khách, mâu thuẫn trong tranh nhau điểm dừng đỗ, đón khách, cạnh tranh không lành mạnh.

 
2 hàng taxi chiếm gần hết làn đường trong KCN. Ảnh: Nguyễn Kế

Mặc dù lực lượng bảo vệ của công ty hạ tầng ra nhắc nhở và yêu cầu phương tiện di chuyển ra khỏi khu vực đường chuyên dụng nhưng những tài xế taxi này vẫn ngang nhiên dừng đỗ, thậm chí buông lời thách thức.

Công ty đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng nhưng sau một thời gian xử lý thì tình trạng này lại tái diễn.

Trần Tuấn - Nguyễn Kế
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu tuyển lao động trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang tăng mạnh

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Quý I năm 2023, nhiều doanh nghiệp các khu công nghiệp (KCN) ở Bắc Giang đã tuyển mới khoảng 4 nghìn lao động, dự kiến trong quý II/2023, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh, lên khoảng gần 30.000 lao động.

Bắc Giang giải tỏa chợ tạm, chợ cóc tại các khu, cụm công nghiệp

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng kiot bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) - cho biết đã vào cuộc xử lý.

Bia hơi, hàng rong lấn chiếm đường gom ven khu công nghiệp ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Tại đường gom cạnh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện hàng loạt hàng quán bán bia hơi, lẩu nướng, hàng rong tự phát bất chấp biển cấm.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội cần đáp ứng nguyện vọng của người lao động

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Câu chuyện nhiều người lao động chầu chực, nằm ngủ trước cổng các cơ quan bảo hiểm xã hội để chờ làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội xảy ra thời gian gần đây đã không còn là chuyện mới, chuyện hiếm nữa.

Án lạ ở Phú Yên: Tòa cấp trên giải quyết chưa xong, tòa cấp dưới vẫn thụ lý xét xử!

Trung Hiếu |

Công ty Long Sơn là doanh nghiệp được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất vào mục đích kinh doanh sản xuất. Việc chủ doanh nghiệp Châu Ngọc Tuấn tranh chấp, yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất đòi lại giá trị quyền sử dụng đất… thì lẽ ra UBND tỉnh Phú Yên phải là bị đơn trong vụ kiện dân sự (hoặc hành chính), thế nhưng chưa lâu sau khi TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử, thì TAND thành phố Tuy Hòa (cấp dưới) lại tiếp tục thụ lý vụ kiện và mở phiên tòa xét xử với cùng nội dung.

Công nhân đường sắt xin nghỉ hưu sớm nhưng doanh nghiệp không hỗ trợ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Làm việc 30 năm, trong đó có 15 năm là công nhân đường sắt ở những vị trí công việc nặng nhọc nhưng vì doanh nghiệp không làm thủ tục, cung cấp giấy tờ xác nhận cho Bảo hiểm xã hội (BHXH), ông Lê Hồng Sơn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chưa thể nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, sức khỏe của ông Sơn không còn đảm bảo để tiếp tục công việc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.4 đến 21.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.4 - 21.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Nhu cầu tuyển lao động trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang tăng mạnh

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Quý I năm 2023, nhiều doanh nghiệp các khu công nghiệp (KCN) ở Bắc Giang đã tuyển mới khoảng 4 nghìn lao động, dự kiến trong quý II/2023, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh, lên khoảng gần 30.000 lao động.

Bắc Giang giải tỏa chợ tạm, chợ cóc tại các khu, cụm công nghiệp

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng kiot bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) - cho biết đã vào cuộc xử lý.

Bia hơi, hàng rong lấn chiếm đường gom ven khu công nghiệp ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Tại đường gom cạnh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện hàng loạt hàng quán bán bia hơi, lẩu nướng, hàng rong tự phát bất chấp biển cấm.