Hà Nội: Dự án nhà ở xã hội gần 20 triệu/m2, người mua phải vay cả tỉ đồng

ANH HUY |

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn được mở bán lần đầu với giá gần 20 triệu/m2, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều ý kiến cho rằng đây là mức giá bán mà người thu nhập thấp khó tiếp cận.

Giá nhà xã hội lập kỷ lục

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội đợt 1 tại Dự án nhà ở xã hội  ô đất HH-02A, quận Nam Từ Liêm.

Dự án được xây dựng trên diện tích 2.726,1m2 với 32 tầng nổi, 2 tầng hầm. Dự án gồm 275 căn hộ, trong đó có 225 căn nhà ở xã hội và 50 căn thương mại.

Tại đợt đầu tiên có 157 căn hộ nhà ở xã hội mở bán và 68 căn cho thuê. Theo Sở Xây dựng, giá thuê căn hộ là 99.081 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và chi phí bảo trì), giá bán 19.523.116 đồng/m2 (đã gồm VAT) và phí bảo trì 371.869 đồng/m2.

Như vậy, để sở hữu căn nhỏ nhất với diện tích 69,9m2 tại dự án này, người mua cần bỏ ra hơn 1,39 tỉ đồng, trong khi diện tích to nhất 76,8m2 thì số tiền phải bỏ ra khoảng 1,5 tỉ đồng/căn hộ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khan hiếm nguồn cung nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội thì sự xuất hiện của bất cứ dự án nào thuộc phân khúc này đều có vai trò quan trọng, góp phần “giải khát” nhu cầu nhà ở của người dân.

Tuy nhiên, ở trường hợp dự án nhà ở xã hội NSH Trung Văn nói trên, mức giá bán gần 20 triệu đồng/m2 đang là vấn đề được nhiều người bàn luận.

Theo nhiều ý kiến, mức giá gần 20 triệu đồng/m2 đối với dự án nhà ở xã hội là quá cao so với thu nhập của người dân. Bởi nếu phải trả 1,5 tỉ đồng để sở hữu một căn nhà ở xã hội hơn 70m2, đồng nghĩa với việc người mua phải vay khoảng 1 tỉ đồng với lãi suất 10%/năm, trong 20 năm.

Tức là hàng năm họ phải trả cả gốc lẫn lãi cao nhất 150 triệu đồng cho năm đầu tiên, bình quân hơn 12 triệu đồng mỗi tháng. Và số tiền này là nằm ngoài khả năng chi trả của đại bộ phận người có thu nhập thấp.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn: Ảnh: Cao Nguyên.
Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn: Ảnh: Cao Nguyên.

Dù chưa có nhà và thuộc diện được mua nhà ở xã hội nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải An (29 tuổi) và anh Trọng Vũ (31 tuổi) vẫn không dám mua hồ sơ để nộp. Bởi theo chị An mức giá gần 20 triệu đồng/m2 quá cao so với thu nhập của hai vợ chồng.

Chị An cho biết, hai vợ chồng làm nghề tự do, số tiền tích góp không có. Nếu mua nhà phải đi vay mượn thêm, chưa kể hàng tháng phải trả thêm lãi ngân hàng nên sẽ gặp nhiều khó khăn.

Giảm lãi suất cho người nghèo tiếp cận vốn

Tuy nhiên, đánh giá về mức giá mở bán của dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội - cho rằng, sở hữu vị trí đắc địa gần trung tâm TP. Hà Nội thì mức giá trên dưới 20 triệu đồng/m2 không phải là cao. Mức giá như vậy chỉ cao so với vài năm trước đây và so với các dự án ở tỉnh lẻ, các khu vực vùng ven những thành phố lớn.

Theo ông Điệp, trong hai năm trở lại đây, giá nguyên vật liệu và nhân công tăng cao đòi hỏi chủ đầu tư cũng phải nâng mức giá bán. Vì vậy, giá bán bị đội lên là chuyện dễ hiểu. Vấn đề quan trọng hiện nay là cần phải tăng các ưu đãi hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội cho người dân.

Theo ông Điệp, Ngân hàng Nhà nước mới đây thông báo sẽ thực hiện gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho các chủ đầu tư, khách hàng vay mua nhà ở xã hội. Lãi suất cho vay sẽ thấp hơn lãi suất trung bình từng thời điểm khoảng 1,5 – 2%. Tuy nhiên, mức lãi suất cho vay hiện nay đang rất cao khoảng 10%/năm.

Để người dân có thể sở hữu được nhà ở, tiếp cận được vốn vay, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội cho rằng, mức lãi suất cho vay nên giảm xuống còn 5 – 6%/năm.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam - nhìn nhận, mức giá gần 20 triệu đồng/m2 đối dự án ở vị trí ngay mặt đường Tố Hữu là hoàn toàn hợp lý.

Ngoài ra, người mua nhà nên chấp nhận giá nhà ở sẽ tăng lên qua mỗi năm do giá nguyên vật liệu, chi phí nhân công ngày càng tăng cao.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Ngày 30.3, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết bộ này đã hoàn thiện và trình Chính phủ Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Vòng luẩn quẩn những khó khăn chưa thể tháo gỡ khi làm nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội mệt mỏi vì thủ tục thực hiện nhiều bước hơn nhà ở thương mại.

Mua nhà ở xã hội việc gì phải chứng minh thường trú, tạm trú

Lê Thanh Phong |

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định người dân muốn mua nhà xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có công trình, đó là nội dung quan trọng trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp Bộ Xây dựng đang soạn thảo.

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người

Thùy Linh |

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhận định 100 triệu người dân Việt Nam chính là tượng trưng cho “100 triệu hy vọng, 100 triệu giấc mơ và 100 triệu giải pháp”. 

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Ngày 30.3, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết bộ này đã hoàn thiện và trình Chính phủ Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Vòng luẩn quẩn những khó khăn chưa thể tháo gỡ khi làm nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội mệt mỏi vì thủ tục thực hiện nhiều bước hơn nhà ở thương mại.

Mua nhà ở xã hội việc gì phải chứng minh thường trú, tạm trú

Lê Thanh Phong |

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định người dân muốn mua nhà xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có công trình, đó là nội dung quan trọng trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp Bộ Xây dựng đang soạn thảo.