TPHCM đầu tư 17 km Vành đai 4 theo hình thức PPP

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 4 đoạn cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn) với chiều dài khoảng 17 km được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngày 9.8, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định giao Sở GTVT TPHCM chuẩn bị đầu tư dự án Vành đai 4 đoạn cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn) theo phương thức PPP.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở ngành đơn vị liên quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định tại luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Sở Kế hoạch – Đầu tư được giao tham mưu, đề xuất UBND TPHCM triển khai các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định.

Vành đai 4 dài gần 200km, có tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỉ đồng đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. Điểm đầu tuyến giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (địa bàn thị xã Phú Mỹ), điểm cuối tại cảng Hiệp Phước, TPHCM.

Dự án được duyệt từ năm 2011 nhưng đến nay tiến độ rất chậm, sau nhiều năm đầu tư dự án mới chỉ hoàn thành khoảng 21 km trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiện Thủ tướng đã phân chia dự án đường Vành đai 4 thành 5 đoạn tuyến theo địa giới hành chính của các tỉnh, thành phố, và giao cho 5 địa phương trực tiếp huy động vốn đầu tư.

Cụ thể, giao UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền đầu tư đoạn Thầy Cai - Hiệp Phước (dài 71km); TPHCM đầu tư đoạn từ cầu vượt sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (dài 17km); Bình Dương đầu tư đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (dài 49km); Đồng Nai đầu tư đoạn từ Bầu Cạn - cầu Thủ Biên (dài 45km); Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư đoạn từ Phú Mỹ - Bầu Cạn (dài 18km).

TPHCM và các địa phương đã thống nhất triển khai đầu tư Vành đai 4 dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào năm 2028.

Đường Vành đai 4 khi hình thành đóng vai trò chiến lược trong liên kết vùng, đặc biệt kết nối Khu đô thị cảng Hiệp Phước ở phía Nam Sài Gòn với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng bằng sông Cửu Long.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM “chạy đua” giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM – Để triển khai dự án Vành đai 3 cần giải phóng mặt bằng hơn 640 ha đất, ảnh hưởng gần 3.900 hộ dân. Với việc phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến cuối năm 2023 để đảm bảo khởi công dự án giữa năm sau là một thách thức rất lớn với TPHCM.

Vành đai 4 nối TPHCM với 4 tỉnh Nam bộ dự kiến hoàn thành năm 2028

Huyền Trân |

TPHCM - Các địa phương TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản thống nhất triển khai đầu tư Vành đai 4 dài 197,6km đi qua 5 tỉnh, thành dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1, năm 2028.

4 tuyến đường Vành đai TPHCM: Dài 380 km nhưng mới hoàn thành hơn 90km

MINH QUÂN |

TPHCM quy hoạch 4 tuyến đường Vành đai với tổng chiều dài hơn 380 km nhưng đến nay mới hoàn thành hơn 90 km.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

TPHCM “chạy đua” giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM – Để triển khai dự án Vành đai 3 cần giải phóng mặt bằng hơn 640 ha đất, ảnh hưởng gần 3.900 hộ dân. Với việc phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến cuối năm 2023 để đảm bảo khởi công dự án giữa năm sau là một thách thức rất lớn với TPHCM.

Vành đai 4 nối TPHCM với 4 tỉnh Nam bộ dự kiến hoàn thành năm 2028

Huyền Trân |

TPHCM - Các địa phương TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản thống nhất triển khai đầu tư Vành đai 4 dài 197,6km đi qua 5 tỉnh, thành dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1, năm 2028.

4 tuyến đường Vành đai TPHCM: Dài 380 km nhưng mới hoàn thành hơn 90km

MINH QUÂN |

TPHCM quy hoạch 4 tuyến đường Vành đai với tổng chiều dài hơn 380 km nhưng đến nay mới hoàn thành hơn 90 km.