Dòng nước đục ngầu từ mỏ vonfram khiến người dân sống trong thấp thỏm

Lam Thanh |

Tuyên Quang - Nhiều năm qua, người dân ở gần mỏ vonfram tại xã Thiện Kế (huyện Sơn Dương) luôn sống trong tình trạng bất an. Mỗi mùa mưa, nước từ mỏ tràn ra với màu đục ngầu, đỏ quánh khiến người dân rất bức xúc.

Từ khi mỏ vonfram Thiện Kế của Công ty cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang đi vào hoạt động, người dân nơi đây luôn sống trong thấp thỏm. Cứ mỗi khi mưa to, nước từ mỏ tràn ra xối xả, màu đỏ óng, đục ngầu khiến người dân rất lo lắng.

Nhà nằm sát bên mỏ vonfram, bà Nguyễn Thị Kiểu (thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế) bức xúc vì phần diện tích đất của mỏ cao hơn nên cứ mưa là nước lại tràn xuống các nhà dân xung quanh.

Mỏ vonfram Thiện Kế có nhiều boong nước màu đỏ, đục ngầu. Ảnh: Việt Bắc
Mỏ vonfram Thiện Kế có nhiều boong nước màu đỏ, đục ngầu. Ảnh: Lam Thanh

"Mỏ này dừng hoạt động được một thời gian, từ Tết 2023 thì thấy bắt đầu làm trở lại. Từ khi mỏ khai thác, đã có nhiều vấn đề khiến người dân rất lo.

Cứ mưa là nước từ phía mỏ đổ xuống. Mới hôm qua (ngày 27.9) có mưa to là khu này lại ngập. Nhà tôi gần nhất nên chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trước đây còn có một mương xả nước từ mỏ ra cánh đồng nhưng giờ bị lấp đi nên nước cứ thế tràn hết vào vườn, sân nhà", bà Kiểu cho biết.

Theo bà Kiểu, nước từ mỏ vonfram Thiện Kế chảy xuống có màu đỏ, đục ngầu. Sau khi nước trôi đi để lại một lớp váng màu vàng óng dính ở tường, sân nhà. Dòng nước có mùi khét, dù đã lẫn với nước mưa nhưng theo cảm quan vẫn rất nguy hiểm.

Dòng nước từ mỏ chảy ra khiến cây cối không thể sống nổi. Nhiều cây trong vườn nhà đã chết. Thậm chí đến cỏ dại cũng dần héo úa vì ngâm nước màu.

Dù người dân sống quanh mỏ đã nhiều lần làm đơn nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Tất cả đều mong muốn cơ quan chức năng đưa nước đi giám định để bớt lo lắng.

Người dân lo lắng khi nước từ mỏ chảy ra có màu, mùi khét. Ảnh: Việt Bắc
Người dân lo lắng khi nước từ mỏ chảy ra có màu, mùi khét. Ảnh: Lam Thanh

Cùng nỗi bức xúc, bà Cao Thị Hòa (thôn Cầu Xi) khẳng định, từ khi mỏ vonfram hoạt động, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Những gia đình sống gần với mỏ đều bất an, lo lắng.

Theo bà Hòa, ngày nắng có mùi khét lẹt, rất khó chịu; mùa mưa thì nước tràn xuống hết nhà dân. Nước có màu đỏ, không giống nước mưa bình thường nên người dân vô cùng lo lắng.

"Tình trạng này đã diễn ra khá lâu. Nắng hay mưa gì thì mỏ vonfram đều làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nước từ mỏ trôi xuống rất nhiều. Ngập hết vào vườn, sân nhà người dân. Lo lắng nhất là dòng nước có màu đỏ. Tình trạng này kéo dài thì rất nguy hiểm. Lo nhất là sức khỏe của mọi người", bà Hòa cho biết.

Sau khi nước mưa trôi đi để lại 1 lớp màu đỏ dính vào sân, vườn nhà dân. Ảnh: Lam Thanh
Sau khi nước mưa trôi đi để lại 1 lớp màu đỏ dính vào sân, vườn nhà dân. Ảnh: Lam Thanh

Cũng theo bà Hòa, nhiều hộ gia đình sống quanh mỏ còn lo lắng về nguồn nước sinh hoạt. Bao năm qua, người dân không thể sử dụng nước giếng. Tại các giếng đào, nước vẩn đục, mùi tanh nên không ai dám sử dụng. Vì lẽ này, bao năm qua, người dân phải bắt vòi lấy nước từ suối về dùng. Nguồn nước chập chờn từ dãy núi Tam Đảo khiến cuộc sống sinh hoạt hàng chục hộ dân vô cùng khó khăn.

Chưa kể, tại mỏ vonfram Thiện Kế, đất đá chất cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Những mô đất chình ình sẵn sàng đổ xuống bất cứ lúc nào. Đặc biệt là vào mùa mưa lũ, kết cấu đất yếu khiến người dân không khỏi thấp thỏm. Bên trong mỏ, nhiều boong nước lớn màu đỏ không được che chắn cẩn thận, sẵn sàng trào ra mỗi khi mưa lớn.

Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 28.9, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND Xã Thiện Kế xác nhận đã nắm được thông tin trên. Chính quyền địa phương cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với mỏ vonfram về vấn đề này.

"Sau một thời gian thì mỏ vừa hoạt động trở lại. Địa phương từng yêu cầu phía mỏ đắp bờ chắn nước để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vào mùa mưa", ông Hiếu thông tin thêm.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Mỏ quặng chì, kẽm thường xuyên gặp sự cố, người dân kêu cứu

Văn Đức |

Mỏ quặng chì, kẽm của Công ty CP Toàn Kim Sơn ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái thường xuyên rò rỉ nước thải ra môi trường khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm, hoa màu không phát triển.

Masan tham vọng đưa VN thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram

T. Tâm |

Ngày 13.11, tại Hà Nội, Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Đức đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng hai nước. Tại Hội nghị, ông Danny Le – Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan đã có bài phát biểu. Masan đề xuất Chính phủ Việt Nam xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép nhập khẩu phế liệu Vonfram để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho Dự án Nhà máy tái chế Vonfram. Đây là dự án trọng điểm mà Masan đang dồn toàn lực để nghiên cứu triển khai, với tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram và các kim loại quý hàng đầu khu vực.

Kiểm tra mỏ quặng gây ảnh hưởng đến người dân sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá đối với các gia đình bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác quặng trong hầm lò tại huyện Bát Xát sau phản ánh của Lao Động.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 29.9: Đấu kiếm lỡ cơ hội giành huy chương

NHÓM PV |

Hôm nay (29.9), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 11 môn tại ASIAD 19 cùng hi vọng về những tấm huy chương tiếp theo.

Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Tọa đàm "Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp"

Nhóm phóng viên |

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào rạng sáng 13.9 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau vụ việc, nhiều vấn đề đã đặt ra, như tính an toàn của các phương tiện xe cơ giới, việc xây dựng các hầm để xe chung cư như thế nào để đảm an toàn trong tình hình mới? Để tìm giải pháp cho vấn đề này, ngày 29.9, Báo Lao Động tổ chức tọa đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp”. Tọa đàm được truyền hình trục tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Cảnh ẩm thấp tại các dãy trọ công nhân và nỗi lo bùng phát sốt xuất huyết

Ngọc Thùy |

Tại nhiều dãy nhà trọ giá rẻ dành cho công nhân ở Hà Nội, người lao động phải sống trong cảnh ẩm thấp, tối tăm và thường trực nỗi lo mắc bệnh sốt xuất huyết.

Phát hiện 160 cán bộ công an, nhà báo, bộ đội vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong gần một tháng kiểm tra, các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với lực lượng địa phương đã phát hiện, xử lý 160 công chức, công an, bộ đội đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, nhà báo… vi phạm nồng độ cồn.

Yên Bái: Mỏ quặng chì, kẽm thường xuyên gặp sự cố, người dân kêu cứu

Văn Đức |

Mỏ quặng chì, kẽm của Công ty CP Toàn Kim Sơn ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái thường xuyên rò rỉ nước thải ra môi trường khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm, hoa màu không phát triển.

Masan tham vọng đưa VN thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram

T. Tâm |

Ngày 13.11, tại Hà Nội, Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam – Đức đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng hai nước. Tại Hội nghị, ông Danny Le – Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan đã có bài phát biểu. Masan đề xuất Chính phủ Việt Nam xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép nhập khẩu phế liệu Vonfram để đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho Dự án Nhà máy tái chế Vonfram. Đây là dự án trọng điểm mà Masan đang dồn toàn lực để nghiên cứu triển khai, với tham vọng đưa Việt Nam thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Vonfram và các kim loại quý hàng đầu khu vực.

Kiểm tra mỏ quặng gây ảnh hưởng đến người dân sau phản ánh của Lao Động

Văn Đức |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá đối với các gia đình bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác quặng trong hầm lò tại huyện Bát Xát sau phản ánh của Lao Động.