Phát hiện Bí thư, Chủ tịch huyện và cả nhà báo vi phạm nồng độ cồn

Quang Việt |

Với quan điểm "không có vùng cấm", lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả Bí thư huyện, Chủ tịch huyện, nhà báo...

Thông tin trên được đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết chiều 18.9.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma tuý theo quan điểm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” trong phát hiện, xử lý vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí 6 tổ công tác sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp, tham gia thực hiện kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm tại các địa phương trong toàn quốc.

Thành phần tổ công tác gồm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng, thành viên là cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, phối hợp với Công an các địa phương.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 31.8 đến ngày 15.9 các tổ công tác của Cục đã triển khai ở nhiều địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Yên Bái, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa...

Qua đó, đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Đáng lưu ý trong đó 88 trường hợp người đều xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn là công chức, viên chức, bộ đội, công an, nhà báo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, thậm chí có cả giáo viên dạy lái xe...

Một số lái xe khi vi phạm có khai nhận là bí thư, chủ tịch huyện hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu...

Trong đó, đáng chú ý có trường hợp ông P.C.M (48 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,064 mg/lít khí thở.

Cảnh sát đã tiến hành xác minh, người vi phạm là Chủ tịch UBND huyện P.L, đồng thời là Trưởng Ban An toàn giao thông huyện.

Ông M nói trên phương tiện thông tin truyền thông, bản thân có uống bia từ trưa 16.9 và có nghỉ ngơi. Buổi tối cùng ngày ông lái xe đi đón con vì cho rằng "nghỉ nhiều tiếng đồng hồ nên hết cồn".

Vụ việc của ông M đã được báo cáo lên huyện uỷ và cơ quan này đang xem xét.

Hay trước đó, tối 14.9, tổ công tác số 3 của Bộ Công an phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cũng phát hiện một trường hợp là Bí thư Huyện ủy trên địa bàn tỉnh vi phạm nồng độ cồn...

Cục Cảnh sát cho biết, kế hoạch "Tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container"; chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn" được thực hiện đến hết ngày 15.10.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Góc pháp lý việc cán bộ công an vi phạm nồng độ cồn

Quang Việt |

Theo chuyên gia luật, việc vi phạm nồng độ cồn, cá nhân là cán bộ công an ngoài phạt hành chính, còn bị gửi thông báo về cơ quan và có thể bị xử lý kỷ luật.

Xử lý nhiều cán bộ công an vi phạm nồng độ cồn

Quang Việt |

Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Lái xe vi phạm nồng độ cồn kịch khung, cố thủ gần 1 tiếng trên ôtô ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 12.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, trong ngày 11.9, công an các đơn vị, địa phương xử lý 63 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, 2 vụ việc lái xe vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng được lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm.

An ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Anh Tú |

Sáng nay 21.9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Rốt ráo đưa trái phiếu lên sàn, thị trường sắp thoát cảnh chợ chiều

Bảo Chương - Đức Mạnh |

Trong 1 tháng tới, sẽ có 2.500 mã trái phiếu lên sàn. Khi số lượng mã trái phiếu được đẩy lên sàn giao dịch đầy đủ sẽ giúp thanh khoản của thị trường chung tăng cao, thoát được cảnh “chợ chiều”. Điều này không chỉ mở rộng danh mục lựa chọn cho các nhà đầu tư mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa các trái chủ trên nền tảng chính thống.

Đồ chơi thuần Việt lên ngôi tại phố Hàng Mã dịp tết Trung thu

Hải Nguyễn |

Dù 1 tuần nữa mới tới Tết Trung thu song những ngày này, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) đã rực rỡ sắc màu của đủ loại đồ chơi, đồ trang trí tạo nên khung cảnh vui tươi.

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình, khán giả xem ASIAD 19 ở đâu?

AN NGUYÊN |

Chưa có đơn vị nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19, điều này khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

Công an truy bắt nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi

Khánh Linh |

Hưng Yên - Cơ quan công an đang điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc, sát hại cháu bé sinh năm 2021 nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Góc pháp lý việc cán bộ công an vi phạm nồng độ cồn

Quang Việt |

Theo chuyên gia luật, việc vi phạm nồng độ cồn, cá nhân là cán bộ công an ngoài phạt hành chính, còn bị gửi thông báo về cơ quan và có thể bị xử lý kỷ luật.

Xử lý nhiều cán bộ công an vi phạm nồng độ cồn

Quang Việt |

Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Lái xe vi phạm nồng độ cồn kịch khung, cố thủ gần 1 tiếng trên ôtô ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 12.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, trong ngày 11.9, công an các đơn vị, địa phương xử lý 63 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, 2 vụ việc lái xe vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng được lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm.