Cận cảnh "đại công trường" khai thác quặng vonfram trái phép tại Khánh Hòa

N.BĂNG - N.H |

Núi rừng tan hoang, gỗ rừng bị đốn hạ không thương tiếc. Đó là những gì đang diễn ra tại "đại công trường" khai thác quặng vonfram trái phép ở tiểu khu 193, rừng phòng hộ xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh. Tại đây, quặng tặc còn xây hồ nước giữa rừng, đúng nghĩa của "luật rừng" để tuyển quặng.

Cận cảnh "đại công trường" khai thác quặng vonfram trái phép mà quặng tặc "tung hoành" trong nhiều năm qua tại tiểu khu 193, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa do PV ghi nhận:

 
Để tuyển, đãi quặng, "quặng tặc" vô tư đốn hạ cây rừng.
 
Cả một ngọn núi nham nhở, chi chít hang hố sau khi "quặng tặc" đục khoét.
 
 Khu vực đào phá khai thác quặng trái phép tại tiểu khu 193 do Công ty TNHH MTV Lâm sản tỉnh Khánh Hòa quản lý.
 
 Tình trạng khai thác quặng trái phép như thế này diễn ra từ những năm 2012, 2013 nhưng không được xử lý dứt điểm.
 
 Từ những năm 2012, 2013, một đoàn khảo sát địa chất đã tiến hành khoan khảo sát rừng phòng hộ đầu nguồn xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh xem thử có quặng vonfram hay không. Nắm được thông tin đó, rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành đã đổ về khu vực này đào quặng khiến tình hình an ninh trật tự hết sức phức tạp.
 
Một cây gỗ rừng bị đốn hạ, sau đó tiếp tục bị cưa ngang vì chắn đường đi vào bãi quặng trái phép.
 
 Nhiều cây gỗ to, có đường kính từ 40 - 60cm bị đốn hạ nằm chỏng chơ khắp núi rừng.
 
 Theo chính quyền xã Khánh Thành, hiện còn khoảng vài chục hộ dân ở địa phương vẫn lén lút vào bãi quặng mót lại. Do trữ lượng còn ít nên họ mót được khoảng 0,5 - 1kg quặng vonfram/ngày và bán với giá khoảng 170.000 đồng/kg.
N.BĂNG - N.H
TIN LIÊN QUAN

Hơn 5 năm không xử lý nổi “đại công trường” khai thác quặng trái phép

NHIỆT BĂNG |

Núi bị đục khoét, xới tung khắp nơi. Cây rừng bị đốn hạ làm lán trại, chống chắn các hố quặng. Đó là những gì diễn ra suốt hơn 5 năm qua ở khu rừng mà 2 phóng viên sau khi xâm nhập đã bị 1 nhóm đối tượng bắt giữ, hành hung.

Vụ 2 phóng viên bị hành hung: "Đại công trường" khai thác quặng trái phép là địa bàn công ty lâm sản quản lý

Nhiệt Băng |

Chính quyền xã Khánh Thành và huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận bãi khai thác quặng trái phép tại tiểu khu 193 (thuộc địa bàn xã Khánh Thành) là do Công ty lâm sản tỉnh Khánh Hòa quản lý.

“Đường cấp 5 mà toàn xe chở 50 – 60 tấn quặng, phá hỏng hết đường”

Xuân Hải - Đức Thành |

Phát biểu tại hội trường sáng 7.11, Đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) cho rằng qua nghe báo cáo trình Quốc hội và các ý kiến của các ĐBQH, có một nội dung chưa đề cập đến là xử phạt phương tiện ô tô chở hàng hoá quá tải so với thiết kế của đường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hơn 5 năm không xử lý nổi “đại công trường” khai thác quặng trái phép

NHIỆT BĂNG |

Núi bị đục khoét, xới tung khắp nơi. Cây rừng bị đốn hạ làm lán trại, chống chắn các hố quặng. Đó là những gì diễn ra suốt hơn 5 năm qua ở khu rừng mà 2 phóng viên sau khi xâm nhập đã bị 1 nhóm đối tượng bắt giữ, hành hung.

Vụ 2 phóng viên bị hành hung: "Đại công trường" khai thác quặng trái phép là địa bàn công ty lâm sản quản lý

Nhiệt Băng |

Chính quyền xã Khánh Thành và huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận bãi khai thác quặng trái phép tại tiểu khu 193 (thuộc địa bàn xã Khánh Thành) là do Công ty lâm sản tỉnh Khánh Hòa quản lý.

“Đường cấp 5 mà toàn xe chở 50 – 60 tấn quặng, phá hỏng hết đường”

Xuân Hải - Đức Thành |

Phát biểu tại hội trường sáng 7.11, Đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) cho rằng qua nghe báo cáo trình Quốc hội và các ý kiến của các ĐBQH, có một nội dung chưa đề cập đến là xử phạt phương tiện ô tô chở hàng hoá quá tải so với thiết kế của đường.