Báo Lao Động và tỉnh Đồng Tháp hợp tác triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về truyền thông chính sách

Tùng Linh |

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 7/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Ngày 28.9, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, dẫn đầu đoàn công tác Báo Lao Động đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phong Linh
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phong Linh

Phấn đấu dẫn đầu vùng ĐBSCL

Chủ trì buổi tiếp đoàn, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - thông tin: Đồng Tháp từng được mệnh danh là địa phương khuất nẻo với hệ thống giao thông trắc trở, tài nguyên không giàu có... Tuy nhiên, với quyết tâm cao, nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã kế thừa tinh thần khai hoang, mở đất của tiền nhân, không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong cách nghĩ, quyết liệt trong cách làm… từng bước đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, tiến tới phát triển kinh tế, xã hội.

Trong đó nổi bật là lĩnh vực giáo dục. Đến nay, ngoài việc có trường Đại học, Cao đẳng, Đồng Tháp còn có 2 thành phố được ghi danh vào mạng lưới học tập toàn cầu. Ở lĩnh vực nông nghiệp, "cánh đồng hoang" Đồng Tháp Mười một thời, giờ đã trở thành vùng đất trù phú với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, thu hoạch và chế biến… “Điều chúng tôi tự hào là đã làm thay đổi nhận thức người dân về nguyên nhân cái nghèo để từ đó có giải pháp thay đổi cuộc đời một cách thực chất, tự vươn lên thoát nghèo và phát triển” - ông Nghĩa chia sẻ.

Theo ông Nghĩa, nguyên nhân của thành công bắt nguồn từ sự đột phá về công tác cán bộ. Thông qua các mô hình cải cách hành chính, như “Cà phê doanh nhân, doanh nghiệp”… và gần đây nhất là mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính”, đã từng bước truyền lửa cho người dân, tạo thuận tiện để người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống…

Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng cho biết, Đồng Tháp đang đặt ra nhiều chương trình hành động để phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương dẫn đầu vùng ĐBSCL về phát triển.

Đồng hành truyền thông chính sách

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phong Linh
Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phong Linh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động - bày tỏ ấn tượng với những thành tựu nổi bật mà tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Tổng Biên tập Báo Lao Động, qua theo dõi từ nhiều nguồn thông tin và ghi nhận tại buổi làm việc, cho thấy Đồng Tháp có chiến lược phát triển rất đồng bộ từ ngắn hạn đến dài hạn. Các chiến lược này không chỉ thay đổi một cách căn cơ nhận thức, hành động trong bộ máy chính quyền mà còn làm cho cả người dân từng bước thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Qua đó giúp người dân và chính quyền gần nhau hơn, hiểu nhau hơn để cùng phát triển.

“Chúng tôi đánh giá cao chương trình đưa người dân ra nước ngoài làm việc có thời hạn với phương châm “Đi làm thuê - về làm chủ” của Đồng Tháp. Điều này không chỉ mang lại cho người dân việc làm với thu nhập cao, mà còn là nguồn nhân lực chất lượng để tự vươn lên sau khi hết hạn hợp đồng trở về” - Tổng Biên tập Báo Lao Động nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông chính sách. Ảnh: Phong Linh
Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông chính sách. Ảnh: Phong Linh

Đặc biệt, Tổng Biên tập Báo Lao Động đánh giá cao mô hình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Điều này không chỉ thể hiện tư duy, cách làm do dân, vì dân của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, mà thông qua đó còn làm thay đổi tư duy, nhận thức, phong cách làm việc trong hành trình xây dựng chính quyền thân thiện, kiến tạo.

Tổng Biên tập Báo Lao Động khẳng định, với vị thế của tờ báo có tuổi đời gần 95 năm, Báo Lao Động sẽ đồng hành để truyền thông một cách có hiệu quả các chính sách của tỉnh Đồng Tháp trên các nền tảng của Báo Lao Động theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21.3.2023 của Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Bày tỏ cảm kích trước thành ý của Tổng Biên tập Báo Lao Động dành cho địa phương, ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết sẽ chỉ đạo các ban ngành xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện tốt cho phóng viên Báo Lao Động tác nghiệp…

Tổng Biên tập Báo Lao Động trao biển tượng trưng hỗ trợ 100 suất học bổng cho LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp xét tặng cho con đoàn viên, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phong Linh
Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển trao biển tượng trưng hỗ trợ 100 suất học bổng cho học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phong Linh

Nhân dịp đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ XHTT Tấm lòng vàng - đã trao tặng cho LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp 100 suất học bổng cho học sinh là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng.

Tùng Linh
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông làm thay đổi nhận thức rút BHXH một lần

Hà Anh |

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài, bền vững cho người lao động (NLĐ) trong bối cảnh số người nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, thì công tác truyền thông chính sách cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể. Việc NLĐ khi rút BHXH một lần, số tiền thực tế sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền đã tham gia đóng vào quỹ BHXH. Đồng thời sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu khi về già.

Truyền thông độc đáo, di tích lịch sử tại Hà Nội thu hút giới trẻ

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nhà tù Hoả Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội… là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ các giá trị văn hoá - lịch sử Việt Nam. Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các bảo tàng, khu di tích lịch sử đã trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của dịch vụ công liên thông

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 15.8.2023, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công (DVC) liên thông.

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 30.9: Tin vui từ Boxing

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9.

Ông Nguyễn Đình Khang gửi thư đến cán bộ, đoàn viên, người lao động ở Bến Tre

|

Ngày 3 và ngày 4.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã viết thư chúc mừng gửi đến cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Bến Tre. Báo Lao Động xin trân trọng đăng toàn văn bức thư.

Xe điện "khổ" vì bị vạ lây sau vụ cháy chung cư Khương Hạ

Anh Tuấn |

Sau vụ cháy ở Khương Hạ rạng sáng 13.9, nhiều người lo lắng việc xe điện có trạm sạc dưới hầm chung cư liệu có nguy cơ gây cháy nổ hay không? Nhiều vấn đề đã đặt ra, như tính an toàn của các phương tiện xe cơ giới, việc xây dựng các hầm để xe chung cư như thế nào để đảm bảo an toàn trong tình hình mới?

Khởi tố vụ án tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở quốc lộ 20

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 30.9, Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán làm 4 người tử vong và 5 người bị thương.

Truyền thông làm thay đổi nhận thức rút BHXH một lần

Hà Anh |

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài, bền vững cho người lao động (NLĐ) trong bối cảnh số người nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, thì công tác truyền thông chính sách cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể. Việc NLĐ khi rút BHXH một lần, số tiền thực tế sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền đã tham gia đóng vào quỹ BHXH. Đồng thời sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu khi về già.

Truyền thông độc đáo, di tích lịch sử tại Hà Nội thu hút giới trẻ

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nhà tù Hoả Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội… là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ các giá trị văn hoá - lịch sử Việt Nam. Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các bảo tàng, khu di tích lịch sử đã trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của dịch vụ công liên thông

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 15.8.2023, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 75.236 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi và 2.179 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công (DVC) liên thông.