Cảnh ẩm thấp tại các dãy trọ công nhân và nỗi lo bùng phát sốt xuất huyết

Ngọc Thùy |

Tại nhiều dãy nhà trọ giá rẻ dành cho công nhân ở Hà Nội, người lao động phải sống trong cảnh ẩm thấp, tối tăm và thường trực nỗi lo mắc bệnh sốt xuất huyết.

Những ngày qua tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết lập kỷ lục tính từ đầu năm 2023 với hơn 2.400 trường hợp, nâng tổng số lên gần 13.000. Thành phố đang quyết liệt chỉ đạo đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, nhiều công nhân sống tại các khu trọ thuộc xã Kim Chung (huyện Đông Anh) tỏ ra vô cùng lo lắng.
Tính từ đầu năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội lập kỷ lục với hơn 2.400 trường hợp, nâng tổng số lên gần 13.000 ca mắc. Thành phố đang quyết liệt chỉ đạo đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, nhiều công nhân sống tại các khu trọ thuộc xã Kim Chung (huyện Đông Anh) tỏ ra vô cùng lo lắng.
Cụ thể, ngày 29.9, theo ghi nhận của Lao Động tại khu vực này có không ít dãy trọ công nhân trong tình trạng ẩm thấp, nước bị ứ đọng nhiều ngày gây bất tiện cho cuộc sống sinh hoạt của những người lao động đang thuê trọ.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 29.9, tại khu vực này có không ít dãy trọ công nhân trong tình trạng ẩm thấp, nước bị ứ đọng nhiều ngày gây bất tiện cho cuộc sống sinh hoạt của người lao động đang thuê trọ.
Chị Trần Thị Hằng (công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long) mới chuyển về khu trọ này từ cuối tháng 7.2023 nhưng đã chứng kiến nhiều công nhân chuyển đi nơi khác thuê bởi khu trọ có dấu hiệu xuống cấp và hệ thống thoát nước thường xuyên bị hỏng.
Chị Trần Thị Hằng (công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long) mới chuyển về khu trọ này từ cuối tháng 7.2023 nhưng đã chứng kiến nhiều công nhân chuyển đi nơi khác thuê bởi khu trọ đã xuống cấp và hệ thống thoát nước thường xuyên bị hỏng. “Mấy ngày nay trời mưa nhiều khiến cả khu trọ ngập lụt, nước ứ đọng tại nhiều vị trí gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của công nhân. Mưa từ hôm qua mà đến giờ này nước chưa rút, vì quá ẩm thấp nên một số người đã quyết định chuyển đi thuê chỗ khác. Một phần vì bất tiện, phần còn lại vì họ có con nhỏ nên buộc phải chuyển đi do lo ngại khu trọ có thể trở thành nơi trú ngụ, phát triển của muỗi”, chị Hằng than thở.
“Mấy ngày nay trời mưa nhiều khiến cả khu trọ “ngập lụt”, nước ứ đọng tại nhiều vị trí gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của công nhân.“Mưa từ hôm qua mà đến giờ này nước chưa rút, vì quá ẩm thấp nên một số người đã quyết định chuyển đi thuê chỗ khác. Một phần vì bất tiện, phần còn lại vì họ có con nhỏ nên buộc phải chuyển đi do lo khu trọ này dễ trở thành nơi trú ngụ, phát triển của muỗi”, chị Hằng than thở.
Mọi nhà phải dồn hết lên tầng trên ở do tầng dưới quá ẩm ướt, thu hút muỗi và dĩn dày đặc, nhất là vào buổi tối khiến các gia đình công nhân lo lắng mắc sốt xuất huyết.
Tại trung tâm thôn Bầu, do có dự án làm đường qua khu vực này nên nhiều địa điểm trong tình trạng nhếch nhác, ẩm ướt và rác thải ngập ngụa khắp lối đi tạo điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển.
Tại trung tâm thôn Bầu, do có dự án làm đường qua khu vực này nên nhiều địa điểm trong tình trạng nhếch nhác, ẩm ướt và rác thải ngập ngụa khắp lối đi, tạo điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển.
Đáng nói, khu vực này từ nhiều năm nay tồn tại mộ đoạn cống lộ thiên, nước thải không thể thoát đi do bên trong cống rác thải bị vứt bừa bãi làm ngăn dòng chảy.
Đáng nói, khu vực này từ nhiều năm nay tồn tại một đoạn cống lộ thiên, nước thải không thể thoát đi do bên trong cống rác bị vứt bừa bãi làm ngăn dòng chảy.
Theo người dân, khu vực này thời gian qua thường xuyên được lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc phòng dịch sốt xuất huyết, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau muỗi lại bay về dày đặc.
Theo người dân, khu vực này thời gian qua thường xuyên được lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc phòng dịch sốt xuất huyết, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau muỗi lại bay về dày đặc.
Chiếc xô đọng nước treo trước cửa khu trọ lâu ngày nhưng không có người xử lý.
Chiếc xô đọng nước treo trước cửa khu trọ lâu ngày nhưng không có người xử lý.
Còn tại khu trọ giá rẻ tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), ông Nguyễn Văn Hải (hành nghề lao động tự do) phải tìm đủ mọi cách vật lộn với muỗi. Ông Hải cho biết, khu trọ nằm sát ven bờ sông Hồng, đúng đoạn nước mắc cạn nên muỗi cũng phát triển mạnh mẽ.
Còn tại khu trọ giá rẻ tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), người lao động phải tìm đủ mọi cách vật lộn với muỗi.
Ông Nguyễn Văn Hải (hành nghề lao động tự do) cho biết, khu trọ nằm sát ven bờ sông Hồng, đúng đoạn nước mắc cạn nên muỗi cũng phát triển mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Văn Hải (hành nghề lao động tự do) cho biết: "Khu trọ nằm sát ven bờ sông Hồng, đúng đoạn nước mắc cạn nên muỗi cũng phát triển mạnh mẽ. Căn phòng tôi thuê tềnh toàng nên chỗ kín chỗ hở, đêm xuống muỗi cứ theo ánh sáng mà bay vào phòng, nhiều lúc tôi không dám bật điện”.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã phối hợp cùng với Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát ca bệnh, ổ dịch và tình hình muỗi truyền bệnh để đánh giá nguy cơ và cảnh báo dịch. Kết quả, ghi nhận công tác xử lý dịch chưa triệt để tại hầu hết điểm giám sát. Chỉ số muỗi, bọ gậy ở ngưỡng cao sau xử lý. Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, dự báo số ca bệnh còn tiếp tục tăng. Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, cần có những biện pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trước tiên, phải nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch cao điểm về truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao hơn nữa ý thức người dân.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã phối hợp cùng với Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát ca bệnh, ổ dịch và tình hình muỗi truyền bệnh để đánh giá nguy cơ và cảnh báo dịch. Kết quả, ghi nhận công tác xử lý dịch chưa triệt để tại hầu hết điểm giám sát. Chỉ số muỗi, bọ gậy ở ngưỡng cao sau xử lý. Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, dự báo số ca bệnh còn tiếp tục tăng. Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, cần có những biện pháp đồng bộ và quyết liệt hơn nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Trước tiên, phải nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Hà Nội sẽ ban hành kế hoạch cao điểm về truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao hơn nữa ý thức người dân.
Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Hệ lụy khôn lường khi tự truyền dịch điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Khánh Linh |

Chỉ trong 1 tuần, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm hơn 2.400 người mắc sốt xuất huyết và 95 ổ dịch, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Chuyên gia cảnh báo những hệ lụy từ việc tự điều trị và truyền dịch tại nhà.

Hà Nội sẽ xử nghiêm hộ gia đình vi phạm quy định về phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các đơn vị đã được thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, song vẫn không có sự chuyển biến.

Chống chọi lại muỗi, sốt xuất huyết ở nơi có mương ô nhiễm giữa Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Mương Kẻ Khế có chiều dài khoảng 1,7km chạy qua địa bàn 2 phường Đội Cấn và Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) nhưng nhiều năm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, người dân chịu cảnh sống chung với muỗi, dĩn và đối diện với việc bệnh sốt xuất huyết có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 30.9: Chờ chung kết điền kinh của Ánh Thục, Minh Hạnh

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9.

Khởi tố vụ án tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở quốc lộ 20

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 30.9, Công an huyện Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe khách 16 chỗ trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán làm 4 người tử vong và 5 người bị thương.

Dự báo diễn biến bão và không khí lạnh trong tháng 10

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, trong tháng 10 khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông; có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Ủng hộ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng chạp

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài Bộ Nội vụ, nhiều đơn vị ủng hộ phương án 1 theo đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hệ lụy khôn lường khi tự truyền dịch điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Khánh Linh |

Chỉ trong 1 tuần, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm hơn 2.400 người mắc sốt xuất huyết và 95 ổ dịch, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Chuyên gia cảnh báo những hệ lụy từ việc tự điều trị và truyền dịch tại nhà.

Hà Nội sẽ xử nghiêm hộ gia đình vi phạm quy định về phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các đơn vị đã được thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, song vẫn không có sự chuyển biến.

Chống chọi lại muỗi, sốt xuất huyết ở nơi có mương ô nhiễm giữa Hà Nội

Ngọc Thùy - Thiện Nhân |

Mương Kẻ Khế có chiều dài khoảng 1,7km chạy qua địa bàn 2 phường Đội Cấn và Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) nhưng nhiều năm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, người dân chịu cảnh sống chung với muỗi, dĩn và đối diện với việc bệnh sốt xuất huyết có thể tấn công bất cứ lúc nào.