Đối thoại giữa lãnh đạo BV Tuệ Tĩnh và y, bác sĩ bị nợ lương: Vẫn bế tắc

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Sau 2 ngày hàng chục y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh “xuống đường” đòi lương, lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam triệu tập một cuộc họp bất thường để đối thoại với người lao động về kế hoạch trả lương.

Học viện tạm ứng cho Bệnh viện tiền để trả 50% lương của 2 tháng

Cuộc họp diễn ra vào 16h15 chiều qua (13.1.2022) có sự tham dự của lãnh đạo Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam gồm: Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện; ông Phạm Quốc Bình, Chủ tịch Hội đồng trường; lãnh đạo Bệnh viện có ông Đoàn Quang Huy, quyền Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh; các lãnh đạo khoa phòng và gần 100 cán bộ Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang bị nợ lương; cùng sự góp mặt của đại diện UBND phường Mỗ Lao (Quận Hà Đông, Hà Nội).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, trước mắt, Học viện sẽ chi quỹ phát triển của trường tạm ứng cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh để trả 50% lương tháng 12.2021 và tháng 1.2022 cho cán bộ y, bác sĩ.

 
Cuộc họp diễn ra vào chiều 13.1.2022. Ảnh: Cắt từ clip.

Còn vấn đề trả nốt 50% lương từ tháng 5.2021 đến 11.2021, ông Huy cho biết, hiện Học viện đang xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế và có phương án là vay quỹ của Bộ Y tế.

“Trước đây Bộ Y tế đã có công văn sang Bộ Tài chính đề nghị trình Chính phủ hỗ trợ Bệnh viện Tuệ Tĩnh 10,2 tỉ đồng (hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Chúng tôi cũng tham khảo một số chuyên viên bên Bộ Y tế thì cái này cũng sẽ làm rất lâu và chúng ta sẽ phải chờ đợi. Mới đây, chúng tôi cũng đã có công văn đề nghị  Bộ Y tế tạm ứng số tiền 10,2 tỉ này cho bệnh viện", ông Huy cho biết.

Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cũng cho biết thêm, các cán bộ Bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ nhận được hỗ trợ từ Công đoàn cấp trên mỗi người 2,5 triệu đồng trong dịp Tết Nhâm Dần sắp tới.

Không chỉ cần lương mà còn cần phương hướng hoạt động lâu dài

Đại diện cho cán bộ y, bác sĩ bị nợ lương phát biểu tại cuộc họp, bà Lê Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ Công đoàn 1, Bệnh viện Tuệ Tĩnh bày tỏ sự gay gắt:

"Nếu các đồng chí nói chỉ tạm ứng 50% lương tháng 12 và tháng 1 thì tôi xin phép là không nhận tiền tạm ứng này. Vì chúng tôi không đi xin, chúng tôi đi làm có chấm công đầy đủ thì phải được nhận đủ 100% lương.

Nếu nói là tạm ứng thì đây vẫn là số tiền mà Bệnh viện phải vay Học viện, mà nợ thì lại chồng nợ. Điều chúng tôi cần là lãnh đạo Bệnh viện phải trả toàn bộ số tiền lương bị nợ và quan trọng là phải có phương hướng hoạt động để những tháng tới 160 cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện không còn bị nợ lương.

Chúng tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ khi phải các ban, ngành, Đoàn thể, tổ chức đứng ra quyên góp cho chúng tôi để có 2,5 triệu đồng ăn Tết. Chúng tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần, có chuyên môn. Đáng nhẽ chúng tôi phải làm được nhiều công việc, cống hiến cho xã hội nhiều hơn nữa, nếu như chúng tôi được đối xử công bằng.

Đến thời điểm này, chúng tôi xin phép là không tin vào lời hứa của lãnh đạo nữa vì chúng tôi đã được hứa 3 năm qua rồi".

Cuộc họp diễn ra vào chiều 13.1.2022. Ảnh: Cắt từ clip.
Cuộc họp diễn ra vào chiều 13.1.2022. Ảnh: Cắt từ clip.

Phát biểu của bà Bình nhận được sự hưởng ứng của các y, bác sĩ. Theo ghi nhận, ngay sau phát biểu trên, gần 100 y, bác sĩ rời khỏi hội trường. Họ tiếp tục đi ra phía cổng của Bệnh viện căng các băng rôn với nội dung "Đề nghị trả lương cho chúng tôi… Hãy cứu lấy Blouse trắng".

Đến 6h tối, một chiếc xe ô tô của công an phường Mỗ Lao tới, yêu cầu đám đông giải tán. Các y, bác sĩ lại lầm lũi thu gọn các tấm băng rôn rồi ra về.

Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế kêu gọi hỗ trợ 160 y, bác sĩ bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương

Trần Tuấn |

Công đoàn Y tế Việt Nam đang kêu gọi hỗ trợ cho 160 đoàn viên là các y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương, mỗi người 2 triệu đồng, để giảm bớt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

"Cầu cứu" Bộ Y tế để có tiền trả lương cho nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hàng chục nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam) căng băng rôn kêu cứu vì nợ lương, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã phải "cầu cứu" Bộ Y tế, đề nghị có phương án hỗ trợ kinh phí trả lương.

Đề xuất tạm ngừng cơ chế tự chủ ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Nhóm phóng viên |

Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế cho biết sẽ kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng cơ chế tự chủ đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn Y tế kêu gọi hỗ trợ 160 y, bác sĩ bị Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương

Trần Tuấn |

Công đoàn Y tế Việt Nam đang kêu gọi hỗ trợ cho 160 đoàn viên là các y, bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương, mỗi người 2 triệu đồng, để giảm bớt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

"Cầu cứu" Bộ Y tế để có tiền trả lương cho nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hàng chục nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam) căng băng rôn kêu cứu vì nợ lương, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã phải "cầu cứu" Bộ Y tế, đề nghị có phương án hỗ trợ kinh phí trả lương.

Đề xuất tạm ngừng cơ chế tự chủ ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Nhóm phóng viên |

Đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế cho biết sẽ kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng cơ chế tự chủ đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh.