Chi tiêu ngày Tết: Người 50 triệu không đủ, nhà 5 triệu vẫn xông xênh

Minh Hạnh |

Dịp cuối năm, câu chuyện mua sắm và biếu Tết lại được nhiều người quan tâm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lương thưởng bị cắt giảm, nhiều gia đình phải đau đầu tính toán, liệt kê cụ thể từng khoản để có mức chi tiêu hợp lý nhất.

50 triệu không đủ sắm Tết

Mặt dù kinh tế khó khăn nhưng cũng không ít người vẫn quyết "chơi lớn" với quan niệm đi làm vất vả cả năm mới có một ngày Tết nên phải tươm tất, xông xênh, sẵn sàng chi từ 50 - 70 triệu đồng dành riêng cho các khoản chi tiêu Tết.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bởi bảng chi tiêu ngày Tết của một gia đình ở Hà NộiTrong đó, bức ảnh chụp bảng dự tính chi tiêu Tết Nguyên đán với số tiền hơn 71 triệu đồng nhận được sự quan tâm, chia sẻ và tranh cãi hơn cả.

Bức ảnh được đăng lên kèm dòng chú thích: “Ngồi hóng hớt chị kế toán liệt kê danh sách chi tiêu cho Tết Nguyên đán mà tôi xỉu ngang, gần bằng cái đám cưới ở quê tôi rồi. Bảo sao mà càng ngày giới trẻ càng sợ lập gia đình. Giờ mới hiểu vì sao mỗi lần Tết về, tôi hớn ha hớn hở, còn bố mẹ thì mặt tái xanh…”.

Theo đó, bảng chi tiêu được tính bắt đầu từ Tết ông Công ông Táo cho đến ngày Khai xuân với tổng cộng 14 mục cần chi tiêu với tổng số tiền là 71.195.000 đồng. Trong đó, đáng chú ý là mục mừng tuổi họ hàng với số tiền 15 triệu đồng, mừng tuổi đồng nghiệp hết 8 triệu đồng…

Ngay sau khi bảng chi tiêu Tết Nguyên đán này được đăng tải, lập tức bài viết nhận được sự quan tâm, bình luận, chia sẻ của hàng chục nghìn người. Trong đó, đa phần mọi người cho rằng người này chi tiêu không hợp lý, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay.

Theo chị Cẩm My (Lê Trọng Tấn, Hà Nội), năm nay, dịch bệnh khó khăn nhưng ngành nghề của chị không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, gia đình chị cũng đã cân đối lại cho chi tiêu dịp Tết. Theo chị Cẩm My, dịp Tết này, hai vợ chồng chị dự định chi tiêu khoảng trên dưới 100 triệu đồng.

Chị Cẩm My phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội.
Chị Cẩm My (phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội) dự kiến chi tiêu khoảng 100 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, sẽ biếu ông bà nội ngoại mỗi bên 10 triệu đồng và mua thêm đồ Tết cho ông bà, vì chồng làm kinh doanh nên quà Tết cho đối tác khoảng 30 triệu đồng, tiền lì xì cho họ hàng 15 triệu đồng, tiền hoa và trang trí nhà cửa 5 triệu đồng, mua quần áo Tết cho 2 con trai 5 triệu đồng, còn 25 triệu để dành mua bánh kẹo, đồ ăn dịp Tết.

5-7 triệu đồng đã có Tết đủ đầy

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng chỉ cần từ 5-7 triệu cho những ngày Tết, đã bao gồm cả việc sắm sửa đồ trang trí nhà cửa, mua thực phẩm dự trữ, quà biếu hai bên nội ngoại và tiền lì xì trẻ con, người lớn tuổi.

Người dân Hà Nội đi sắm Tết. Ảnh Đặng Tiến
Người dân Hà Nội đi sắm Tết. Ảnh Đặng Tiến

Theo tính toán của chị Trần Thuý Nga (Tây Mỗ, Hà Nội), chi phí dành cho Tết Nguyên đán của gia đình 2 người lớn 1 trẻ em nhà chị chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng.

Theo chị Nga, hai vợ chồng thu nhập chưa được 15 triệu mỗi tháng, thưởng Tết cao nhất cũng chỉ được thêm một tháng lương, nên gia đình chị phải chọn cách chi tiêu hợp lý nhất để Tết vẫn đủ, vẫn đầy, vẫn vui mà không tạo gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Nhiều người cũng cho rằng "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên phải chọn cách chi tiêu hợp lý nhất để Tết vẫn đủ, vẫn đầy, vẫn vui mà không tạo gánh nặng kinh tế cho gia đình. "5 triệu cũng xong Tết, 50 triệu cũng là Tết... Dịch bệnh, công việc không đều nên tôi dự định chi 5 triệu cho tất cả các khoản chi tiêu Tết năm nay bao gồm cả việc sắm sửa đồ trang trí nhà cửa, mua thực phẩm dự trữ, quà biếu hai bên nội ngoại và tiền lì xì trẻ con, người lớn tuổi...".

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Cùng công nhân Sóc Trăng, Cà Mau đi Chợ Tết Công đoàn

NHẬT HỒ |

Chợ Tết Công đoàn năm 2023 được tổ chức 22 điểm trong toàn quốc. Tại tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau hàng ngàn công nhân lao động xúc động khi nhận được phiếu mua hàng giảm giá. Bởi, nơi đây người lao động còn nhiều khó khăn, thu nhập không cao so với các tỉnh, thành khác.

Đại học Đại Nam 12 năm mang Tết về cho người nghèo

Thu Thủy |

Chương trình thiện nguyện truyền thống Tấm bánh nghĩa tình (TBNT) của thầy trò trường Đại học Đại Nam (DNU) đã bước sang năm thứ 12 nhưng vẫn luôn được mong đợi và có sức lan tỏa sâu sắc trong cộng đồng xã hội.

Xem Cảnh sát biển trổ tài gói bánh chưng xanh ngày Tết

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, Hải đội 202 Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Quảng Trị) chuẩn bị các nguyên liệu, tổ chức hội thi gói bánh chưng xanh cho cán bộ, chiến sĩ.

8 xu hướng công nghệ được đầu tư mạnh trong năm 2023: AI, Metaverse

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo  Investment Monitor dẫn số liệu, báo cáo từ GlobalData, các xu hướng công nghệ hàng đầu được đầu tư vào năm 2023 sẽ xoay quanh AI, điện toán đám mây, an ninh mạng, metaverse, tiền điện tử, người máy, IoT và điện toán lượng tử.

Để Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Những đề xuất về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, các cơ chế tài chính vượt trội được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn, sớm đưa Thành phố Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Cùng công nhân Sóc Trăng, Cà Mau đi Chợ Tết Công đoàn

NHẬT HỒ |

Chợ Tết Công đoàn năm 2023 được tổ chức 22 điểm trong toàn quốc. Tại tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau hàng ngàn công nhân lao động xúc động khi nhận được phiếu mua hàng giảm giá. Bởi, nơi đây người lao động còn nhiều khó khăn, thu nhập không cao so với các tỉnh, thành khác.

Đại học Đại Nam 12 năm mang Tết về cho người nghèo

Thu Thủy |

Chương trình thiện nguyện truyền thống Tấm bánh nghĩa tình (TBNT) của thầy trò trường Đại học Đại Nam (DNU) đã bước sang năm thứ 12 nhưng vẫn luôn được mong đợi và có sức lan tỏa sâu sắc trong cộng đồng xã hội.

Xem Cảnh sát biển trổ tài gói bánh chưng xanh ngày Tết

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Nguyên đán, Hải đội 202 Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Quảng Trị) chuẩn bị các nguyên liệu, tổ chức hội thi gói bánh chưng xanh cho cán bộ, chiến sĩ.