Khó xử lý
Nhiều ngày qua, tại một số địa phương trên địa bàn TP Quy Nhơn, tình trạng dùng chất thải bột đá, đá vụn để san lấp mặt bằng diễn ra rầm rộ, gây ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng sự phát triển của cây cối xung quanh.
Dọc QL1 đoạn đi qua phường Bùi Thị Xuân và ven tuyến đường phía Tây tỉnh Bình Định đoạn qua xã Phước Mỹ, tình trạng vi phạm đổ thải bột đá trái phép có diện tích lớn, những vị trí đổ thải còn rất mới, có nơi ngay trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường.
Ông Trần Quốc Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân thừa nhận, có xảy ra tình trạng đổ thải bột đá không đúng quy định tại nhiều nơi trên địa bàn. Chính quyền, công an đã xử phạt các trường hợp vi phạm.
Theo ông Dũng, các đối tượng đổ thải bột đá nhận tiền từ 2 nơi, đó là công ty chế biến đá cần vận chuyển đổ thải và nơi có nhu cầu san lấp mặt bằng. Do đó, các đối tượng đã bất chấp vi phạm, hoạt động lén lút. Vì vậy, việc ngăn chặn xử lý, gặp rất nhiều khó khăn.
Là địa phương có xảy ra tình trạng đổ thải bột đá trái phép, ông Cao Minh Thi – Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ cho hay, có xảy ra tình trạng này trên địa bàn.
Các đối tượng thường sẽ thực hiện việc đổ thải vào những ngày nghỉ, cuối tuần.
"Về trách nhiệm quản lý nhà nước, cá nhân tôi xin nhận việc sơ suất trong chỉ đạo" - ông Thi nói.
Địa phương không báo cáo cho thành phố
Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ các cơ quan báo chí, ngày 25.5, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quy Nhơn đã trực tiếp đi kiểm tra, ghi nhận các điểm đổ thải bột đá trái phép trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ.
Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quy Nhơn, tình trạng đổ thải bột đá, đá vụn tràn lan, không đúng quy định, đã diễn ra từ nhiều năm nay.
Chất thải bột đá được quy hoạch tại điểm đổ tập trung bãi rác Long Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng đổ thải trộm lén, không đúng quy định vẫn cứ diễn ra. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền các địa phương khi buông lỏng quản lý.
"Việc xử lý, chính quyền địa phương phải kịp thời phát hiện, vào cuộc kiểm tra, phối hợp với công an và phản ánh đến ngành chức năng thành phố để xử lý, vậy mới ngăn chặn triệt để. Còn lâu nay, đơn vị không nhận được phản ánh từ địa phương
Đơn vị đã thành lập tổ công tác, do Phòng Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng để tiến hành kiểm tra. Tổ công tác sẽ lên kế hoạch cụ thể, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm" - lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quy Nhơn cho hay..
Bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho biết, bột đá không phải là chất độc hại nhưng khi đổ không đúng ra ngoài thì sẽ gây nguy hại cho môi trường.
Bởi tính chất vật lý của bột đá là chất thải rắn, trơ và không phân hủy. Khi bột đá tràn ra ngoài sẽ bít các mạch trong đất, khiến cây cối không thể phát triển được, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
"Theo quy định, các doanh nghiệp chế biến đá phải thu gom và xử lý đúng quy định. Các cơ quan phê duyệt hồ sơ môi trường phải trách nhiệm giám sát.
Sắp tới, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra một vài cơ sở chế biến đá có quy mô lớn trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng này ngay từ cơ sở.
Đồng thời xem thử lâu nay các đơn vị quản lý thực hiện như thế nào" - bà Hương nói.