Ngang nhiên đổ hàng nghìn tấn bột đá ra môi trường: Lộ vi phạm khi kiểm tra

Nguyễn Tùng |

Bắc Kạn - Sau phản ánh của Báo Lao Động, cơ chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã vào cuộc kiểm tra hoạt động đổ, tập kết bội đá, cát thạch anh ra môi trường bên ngoài của Công ty TNHH Kim An AN (KCN Thanh Bình, Chợ Mới) và bước đầu đã phát hiện những vi phạm của doanh nghiệp này.

Sáng 26.11, trao đổi với PV, ông Lý Văn Quế - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh cho biết, sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về việc Công ty Kim TNHH An An đổ cả nghìn tấn bột đá ra môi trường, các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra.

Cụ thể ngay trong chiều 25.11, đoàn công tác gồm Sở TNMT tỉnh, Phòng TNMT huyện Chợ Mới, đại diện Ban quản lý KCN Thanh Bình và chính quyền xã Thanh Thịnh đã tới hiện trường bãi tập kết nguyên liệu của Công ty Kim An An để xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan.

Qua kiểm tra xác định, số vật liệu nói trên là cát thạch anh được dùng làm nguyên liệu sản xuất các loại bột đá của Công ty Kim An An. Hiện giá thị trường của loại sản phẩm này vào khoảng 900 nghìn/tấn.

Theo ông Quế, sau khi tiến hành đo đạc, đoàn kiểm tra xác định đơn vị này hiện đang tập kết cát thạch anh trên tổng diện tích hơn 1.000 m2. Trong đó có gần 50m2 đã trùm ra bên ngoài phần đất nông nghiệp, còn lại nằm trong hành lang của KCN Thanh Bình.

Bãi tập kết bột đá không có bất kỳ biện pháp bảo vệ môi trường nào. Ảnh: Phùng Minh
Bãi tập kết bột đá, cát thạch anh. Ảnh: Phùng Minh

Cũng qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện việc tập kết bột đá của Công ty Kim An An không có bất kỳ các biện pháp bảo vệ môi trường nào. Hệ thống lót nền để nguyên liệu tránh tiếp xúc với đất và bạt phủ bề mặt ngăn phát tán bụi ra môi trường đều không có.

"Đối với gần 50m2 Công ty Kim An An đổ ra ngoài đất nông nghiệp chúng tôi đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu họ phải dọn sạch trong tuần tới. Việc có xử phạt vi phạm hành chính hay không thuộc thẩm quyền của huyện.

Tại thời điểm kiểm tra thì đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn cho biết, diện tích đất trong hành lang KCN mà họ đang đổ bột đá đã được Ban. Còn cụ thể thế nào thì chúng tôi không năm được" - ông Quế cho hay.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu đơn vị này thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ đối với số bột đá đang tập kết như phải che chắn, phủ bạt không để phát tán ra môi trường.

Video: Kiên Nguyễn

Ông Lý Văn Quế thông tin thêm: "Chúng tôi cũng chỉ nghe họ đã thoả thuận mua bán đất nông nghiệp phía bên ngoài nhà máy với các hộ qua phòng công chứng dân chứ chưa thông báo với xã.

Hiện tại diện tích đất này vẫn là đất nông nghiệp chứ chưa phải công nghiệp dịch vụ. Vì vậy việc dùng đất nông nghiệp chưa chuyển đổi vào mục đích sản xuất công nghiệp là sai quy định".

Trong khi trước đó, trao đổi với PV, Hoàng Văn Khởi - Phó trưởng ban phụ trách BQL các KCN tỉnh Bắc Kạn khẳng định: "Hiện nay, chúng tôi mới đề xuất với tỉnh quy hoạch mở rộng KCN bao gồm cả phần đất đã được Công ty Kim An An mua lại của người dân. Tuy nhiên, tỉnh chưa có quyết định".

Bãi tập kết bột đá với khối lượng cả nghìn tấn được nhìn thấy rất rõ từ cao tốc Thái Nguyên - Chơi Mới. Ảnh: Nguyễn Tùng
Bãi tập kết  với khối lượng cả nghìn tấn được nhìn thấy rất rõ từ cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh: Nguyễn Tùng
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Giám sát việc bảo vệ môi trường tại TP Sông Công sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - UBND TP Sông Công sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Khu liên hợp xử lý rác thải Sông Công cũng như đẩy mạnh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Tân Quang sau phản ánh của Báo Lao Động.

Bắc Kạn: Ngang nhiên đổ trái phép cả nghìn tấn bột đá ra môi trường

Nguyễn Tùng |

Bắc Kạn - Mặc dù chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng nhưng Công ty TNHH Kim An An (Khu công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới) vẫn công khai đổ cả nghìn tấn bột đá, cát thạch anh trái phép ra môi trường.

Doanh nghiệp khai thác đá ngang nhiên xả thải xuống hồ Thủy điện Sơn La

NHÓM PV |

Lai Châu - Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản nhưng Công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên vẫn tiếp tục xả thải xuống hồ Thủy điện Sơn La từ hoạt động khai thác đá.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giám sát việc bảo vệ môi trường tại TP Sông Công sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - UBND TP Sông Công sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Khu liên hợp xử lý rác thải Sông Công cũng như đẩy mạnh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Tân Quang sau phản ánh của Báo Lao Động.

Bắc Kạn: Ngang nhiên đổ trái phép cả nghìn tấn bột đá ra môi trường

Nguyễn Tùng |

Bắc Kạn - Mặc dù chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng nhưng Công ty TNHH Kim An An (Khu công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới) vẫn công khai đổ cả nghìn tấn bột đá, cát thạch anh trái phép ra môi trường.

Doanh nghiệp khai thác đá ngang nhiên xả thải xuống hồ Thủy điện Sơn La

NHÓM PV |

Lai Châu - Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản nhưng Công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên vẫn tiếp tục xả thải xuống hồ Thủy điện Sơn La từ hoạt động khai thác đá.