Bắc Kạn: Ngang nhiên đổ trái phép cả nghìn tấn bột đá ra môi trường

Nguyễn Tùng |

Bắc Kạn - Mặc dù chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng nhưng Công ty TNHH Kim An An (Khu công nghiệp Thanh Bình, Chợ Mới) vẫn công khai đổ cả nghìn tấn bột đá, cát thạch anh trái phép ra môi trường.

Bãi tập kết bột đá với khối lượng lớn ngay sát điểm kết thúc của cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (thuộc thôn Nà Lâm, xã Thanh Thịnh) xuất hiện từ nhiều tháng nay kéo theo những lo lắng, bất an của người dân về ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận của PV thời điểm ngày 21.11, bãi tập kết chủ yếu là đá trắng dạng cát trên diện tích hơn 2.000 m2, khối lượng ước chừng vài nghìn tấn. Cả phía dưới nền đất là bề mặt không hề có bạt lót hay che chắn để hạn chế tác động tới môi trường.

Bột đá tập kết ngoài nhà máy nhưng không có biện pháp che chắn, bảo vệ môi trường.

Một người bán hàng trước bãi tập kết cho biết, đống bột đá là của Công ty TNHH Kim An An và đã được chuyển về đây từ lâu. Thời gian đầu thì còn ít nhưng càng về sau càng nhiều, bây giờ thì đã chất cao như ngọn núi.

Người này cho hay: "Cũng chỉ thấy xe tải chở đến rồi đổ xuống, những hôm nắng có gió thì bụi bị cuốn bay lên. Mưa thì nước từ bãi bột đá này ngấm xuống đất chảy ra suối, ra ruộng của người dân. Hỏi thì họ bảo mua hết đất rồi".

Chị Hoàng Thị Hà (xóm Nà Lâm) cho biết, khói bụi từ khu vực nhà máy bay theo gió về khu xóm. Không biết họ làm gì nhưng chỉ thấy sặc mùi lưu huỳnh, khó chịu lắm.

"Ở đây có 3 xóm với cả trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi khói bụi, mùi của nhà máy nghiền bột đá và khu công nghiệp. Kiến nghị nhiều lắm rồi nhưng không giải quyết được gì đâu, ô nhiễm suốt ngày" - chị Hà cho hay.

Bãi tập kết này đã tổn tại nhiều tháng trên phần đất nằm ngoài phạm vi nhà máy và không có biện pháp bảo vệ môi trường. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Bãi tập kết này đã tồn tại nhiều tháng trên phần đất nằm ngoài phạm vi nhà máy và không có biện pháp bảo vệ môi trường. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Thông tin tới PV, đại diện Công ty TNHH Kim An An xác nhận, đống đá nói trên là cát thạch anh, nguyên liệu phục vụ sản xuất bột đá. Do mặt bằng của công ty không đủ nên phải tập kết phía bên ngoài.

Vị này thông tin thêm: "Khu vực tập kết hiện trong hành lang khu công nghiệp và đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa giao cho công ty mà mới chỉ đang dưới dạng cho mượn. Việc này đã có sự thoả thuận giữa Công ty Kim An An và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn".

Ông Lý Văn Quế - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh cho biết, khu đất xung quanh nhà máy đã được Công ty Kim An An thoả thuận mua bán với người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là thoả thuận giữa 2 bên và chưa được đưa vào đất của KCN.

"Họ hoạt động trong KCN mà để bột đá, nguyên liệu bên ngoài đất được giao như thế là không được, còn các biện pháp môi trường nữa. Bây giờ bảo họ di chuyển khối lượng lớn như vậy đi thì khó lắm" - ông Quế cho hay.

Một phần bãi tập kết đã tràn ra ngoài khu vực hành lang KCN khiến bột đá chảy xuống đất ruộng. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Một phần bãi tập kết đã tràn ra ngoài khu vực hành lang KCN khiến bột đá chảy xuống đất ruộng. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Ngày 22.11, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Khởi - Phó trưởng ban phụ trách BQL các KCN tỉnh Bắc Kạn thừa nhận, phía ban đã nắm được sự việc và đã nhiều lần chỉ đạo Trung tâm phát triển hạ tầng cùng Công ty Kim An An phối hợp giải quyết.

Theo ông Khởi, phần đất Công ty Kim An An đang sử dụng nằm ngoài khu công nghiệp để tập kết bột đá, Ban quản lý các KCN đã mời xã và huyện xuống kiểm tra một số lần. Đồng thời có văn bản đề nghị chính quyền địa phương quản lý đối với diện tích đất này.

Ông Khởi khẳng định: "Hiện nay, chúng tôi đã đề xuất với tỉnh quy hoạch mở rộng KCN bao gồm cả phần đất đã được Công ty Kim An An mua lại của người dân. Tuy nhiên, đến nay công tác quy hoạch mới đang tiến hành, tỉnh chưa có quyết định".

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ xưởng nghiền đá gây ô nhiễm môi trường sau phản ánh của Lao Động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến xưởng nghiền đá của một doanh nghiệp tư nhân tại (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) xây dựng trái phép, hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu tháo dỡ công trình.

Người dân bức xúc vì xưởng nghiền đá trái phép gây ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ nhiều tháng nay, cuộc sống của hàng trăm hộ dân thôn Tuyên Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư bị đảo lộn bởi ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi từ xưởng nghiền đá trái phép của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Lào Cai phạt gần 400 triệu đồng, đình chỉ mỏ cao lanh ô nhiễm môi trường

Văn Đức |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa xử phạt Công ty CP khoáng sản Sông Hồng Lào Cai vì vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với điểm khai thác tại mỏ cao lanh.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Tháo dỡ xưởng nghiền đá gây ô nhiễm môi trường sau phản ánh của Lao Động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến xưởng nghiền đá của một doanh nghiệp tư nhân tại (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) xây dựng trái phép, hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu tháo dỡ công trình.

Người dân bức xúc vì xưởng nghiền đá trái phép gây ô nhiễm môi trường

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ nhiều tháng nay, cuộc sống của hàng trăm hộ dân thôn Tuyên Cáo, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư bị đảo lộn bởi ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi từ xưởng nghiền đá trái phép của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Lào Cai phạt gần 400 triệu đồng, đình chỉ mỏ cao lanh ô nhiễm môi trường

Văn Đức |

Lào Cai - UBND tỉnh vừa xử phạt Công ty CP khoáng sản Sông Hồng Lào Cai vì vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với điểm khai thác tại mỏ cao lanh.