Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội thi công 3 ca xuyên kỳ nghỉ lễ

Vương Trần |

Công trường Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội làm việc bình thường để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Ngày 30.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) - cho biết, trong thời gian nghỉ lễ dài ngày dịp 30.4, 1.5 năm nay, toàn bộ công trường Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn- ga Hà Nội làm việc bình thường để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể chung của Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Dự án”) đạt 76,5%, trong đó tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 99%.

Gói thầu CP03 (Hầm và các ga ngầm) hiện nhà thầu đang triển khai thi công theo kế hoạch: Triển khai rút cừ và hoàn trả đường khu vực garage; Thi công bản đỉnh ga S10; Đổ bê tông tấm tường vây dải phía Nam ga S11; Thi công cầu thang và bản đỉnh ga S12; Hoàn thành thi công tường dẫn hướng, thi công tường vây khu vực garage.

Để quyết liệt bám sát tiến độ, Dự án đã huy động 14 kỹ sư, 226 công nhân, và khoảng 20 máy móc, thiết bị chuyên dụng, thi công 3 ca liên tục xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Ông Lê Trung Hiếu thông tin, chủ đầu tư, nhà thầu HGU, tư vấn đều thống nhất đảm bảo thi công 3 ca liên tục, không có nghỉ lễ, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án cán đích cuối năm 2027.

Các tổ đội công nhân tự nguyện tạm gác lại niềm vui sum họp gia đình, tập trung sức lực, bám công trường, làm xuyên kỳ nghỉ lễ. Đồng thời việc thi công liên tục cũng để dự phòng cho những trường hợp trong tương lai phải tạm dừng công việc do bất khả kháng như dịch bệnh, mưa bão....

MRB và Tư vấn luôn đồng hành cùng nhà thầu, huy động kỹ sư giám sát để kiểm soát chất lượng và nghiệm thu từng bước thi công đảm bảo mọi công việc không bị gián đoạn.

Trong quá trình thi công, Nhà thầu sẽ tuân thủ các yêu cầu về an toàn và chất lượng trong quá trình làm việc và đặc biệt là đối với công tác quan trắc và quản lý giao thông ở các khu vực công trường.

Theo đó, kế hoạch thi công từ ngày 29.4.2023 đến ngày 2.5.2023

(1) Khu vực RAMP (gần khách sạn Deawoo): Tháo dỡ ván khuôn, lắp chống thấm...;

(2) Ga S9: không có hoạt động thi công; tiến hành bảo dưỡng máy khoan hầm;

(3) Giếng thông gió (giữa ga S9-S10): Hoàn trả đường (thi công đêm);

(4) Ga S10: bảo dưỡng tấm bản đính đoạn mới đổ bê tông; Gia công cốt thép cho phân đoạn tiếp theo;

(5) Ga S11: Khoan thi công tường vây dải phía Nam;

(6) Ga S12: Hoàn trả đường dải phía Bắc;

(7) Gara và đường chuyển làn: thi công tường vây dải phía Nam.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Đường sắt sắp xếp đầy đủ việc làm, đảm bảo đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 với các phương án đẩy mạnh kinh doanh vận tải, hạ tầng để tăng thu. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, việc tái cơ cấu việc làm và người lao động phải đặt lên hàng đầu.

Thi công đổ bêtông bản đỉnh ga S10 tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Vương Trần |

Theo kế hoạch, bản đỉnh ga S10 được chia thành 8 tấm để thi công. Tính đến rạng sáng ngày 27.4, Dự án đã hoàn thành đổ bêtông 4/8 tấm.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng: "Liệu hồn. Lại ra đó mà đề đóm"...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.


Đường sắt Trung Quốc có lượng khách cao nhất lịch sử dịp lễ 1.5.2023

Khánh Minh |

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau hơn 3 năm, vào dịp lễ 1.5, thể hiện ở số lượng đặt phòng tăng vọt, cùng hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính bởi những người trong ngành.

Đường sắt sắp xếp đầy đủ việc làm, đảm bảo đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 với các phương án đẩy mạnh kinh doanh vận tải, hạ tầng để tăng thu. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, việc tái cơ cấu việc làm và người lao động phải đặt lên hàng đầu.

Thi công đổ bêtông bản đỉnh ga S10 tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Vương Trần |

Theo kế hoạch, bản đỉnh ga S10 được chia thành 8 tấm để thi công. Tính đến rạng sáng ngày 27.4, Dự án đã hoàn thành đổ bêtông 4/8 tấm.