Đình chỉ 4 cán bộ liên quan đến nuôi trồng trái phép trên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 29.8, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cá nhân để phục vụ công tác điều tra liên quan vụ việc ngư dân nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Quyết định yêu cầu tạm đình chỉ 15 ngày (kể từ ngày 29.8.2022), để phục vụ công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Thành ủy đối với bốn cá nhân là cán bộ, nhân viên tại Đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường TP.Cẩm Phả. Các cá nhân này gồm: Ông Phạm Thành Nam (đội phó); ông Trần Văn Hùng, ông Đoàn Quốc Hiệp (cùng là viên chức) và ông Bùi Duy Tùng (hợp đồng lao động).

Được biết, từ năm 2018 đến nay, với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tuần tra kiểm soát công tác nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long thuộc khu vực biển TP.Cẩm Phả, Đội kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố đã để xảy ra tình trạng các hộ dân nuôi trồng tự phát, ngoài vùng quy hoạch, lấn chiếm luồng lạch, mất an toàn giao thông đường thủy, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan trên vịnh Bái Tử Long.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vi phạm trên tuyến biển. Ảnh: Duy Tâm
Lãnh đạo TP.Cẩm Phả chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vi phạm trên tuyến biển. Ảnh: Duy Tâm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường vịnh Bái Tử Long, đảm bảo sự phát triển bền vững, từ ngày 5 – 25.8.2022, TP.Cẩm Phả quyết liệt ra quân, xử lý các đối tượng nuôi trồng thủy sản trái phép trên khu vực biển.

Khu vực biển của thành phố quản lý có 494 hộ dân nuôi trồng thủy sản, trong đó 98 hộ dân nuôi trồng thủy sản tự phát, trái phép, không đúng quy hoạch.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, TP.Cẩm Phả đã nhiều lần đối thoại với tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản trái phép, qua đó, tuyên truyền, vận động, tháo gỡ vướng mắc. Thành phố đã thành lập 2 tổ liên ngành để thực hiện chỉ đạo của Thành ủy kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nuôi thủy sản trái phép và Tổ công tác liên ngành tuần tra kiểm soát khu vực biển. Qua đó, đã thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ, di dời trên 1.200 bè mảng của 83 hộ dân.

Đối với trên 340 bè mảng nuôi trồng thủy sản trái phép của 15 hộ dân còn lại, từ ngày 5 đến 25.8.2022, thành phố ra quân kiểm tra, kiên quyết tháo dỡ, di dời các công trình nuôi trồng thủy sản vi phạm ra khỏi khu vực biển đến nơi tập kết. Đến hết ngày 31.8, các lực lượng sẽ phải hoàn thành lập lại trật tự trên tuyến biển.

Hiện nay, khu vực biển từ Cửa Ông đến Quang Hanh có rất nhiều bè, mảng, dây phao nuôi thủy sản thả dầy đặc trên mặt biển. Tình trạng nuôi trồng thủy sản không đúng quy hoạch, lắp đặt lồng bè trái phép, lấn chiếm mặt biển... làm gia tăng mật độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường, làm mất an ninh, trật tự xã hội, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ công tác Trưởng phòng quản lý rừng vì phá rừng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ - vì phá rừng.

Đình chỉ công tác cán bộ quản lý thị trường bị tố đánh bạn gái vì dám song ca với người khác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nam kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh, làm rõ do bị tố cáo đánh đập dã man một người phụ nữ.

Thầy giáo bị đình chỉ vì cáo buộc "cầm tay và ôm" nữ sinh

Quỳnh Anh |

Liên quan đến vụ thầy giáo bị cáo buộc "cầm tay và ôm" nữ sinh, đại diện Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cho biết trường đã ghi nhận phản ánh của sinh viên liên quan đến vụ việc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đình chỉ công tác Trưởng phòng quản lý rừng vì phá rừng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ - vì phá rừng.

Đình chỉ công tác cán bộ quản lý thị trường bị tố đánh bạn gái vì dám song ca với người khác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nam kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh, làm rõ do bị tố cáo đánh đập dã man một người phụ nữ.

Thầy giáo bị đình chỉ vì cáo buộc "cầm tay và ôm" nữ sinh

Quỳnh Anh |

Liên quan đến vụ thầy giáo bị cáo buộc "cầm tay và ôm" nữ sinh, đại diện Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cho biết trường đã ghi nhận phản ánh của sinh viên liên quan đến vụ việc.