Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh về lá đơn tố cáo việc một thầy giáo ở quận Cầu Giấy có hành vi quấy rối, xâm hại nữ sinh viên. Người này được cho là giảng viên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Trong đơn thư gửi về trường, nữ sinh tố cáo bị thầy T - giảng viên khoa Khoa học thể thao và Sức khỏe quấy rối tình dục trong thời gian học quân sự.
“Thầy T giữ tay, đè tay xuống ghế, ôm, hôn vào mặt, cổ và ngực. Em khóc lóc và liên tục cầu xin thầy tha cho em. Thầy cởi hết quần áo của thầy, cố gắng lột quần áo của em và nói những lời gạ gẫm... Em mong nhà trường có biện pháp xử lý nghiêm khắc về hành vi vi phạm đạo đức của thầy T. Nhà trường cần có biện pháp bảo vệ sinh viên để chúng em và các khóa sau sẽ không phải lo lắng khi tham gia học tập môn này" - nữ sinh viên nêu rõ trong đơn thư.
Không chỉ gửi thư tố cáo về trường, nữ sinh này cũng đăng tải nội dung đơn thư tố cáo lên mạng xã hội. Ngay sau đó, bài viết đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dân cư mạng.
Trao đổi với Lao Động sáng 17.8, bà Hoàng Thu Phương, Chánh Văn phòng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xác nhận nữ sinh và giảng viên trong câu chuyện đang xôn xao là sinh viên, giảng viên của nhà trường.
Bà Phương cho biết, hiện tại, nhà trường quyết định tạm dừng công việc giảng dạy đối với giảng viên bị tố cáo quấy rối tình dục nữ sinh để xác minh, làm rõ thông tin.
"Thầy T đang là giảng viên của trường. Tuy nhiên từ trước đến nay chưa từng vi phạm pháp luật hay có hành động vi phạm đạo đức khác. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được đơn thư tố cáo như thế này. Trường đã nắm được thông tin và đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc nữ sinh viên tố giảng viên quấy rối tình dục" - bà Phương nói.
Liên quan đến những nội dung trong đơn tố cáo của nữ sinh, bà Phương nhấn mạnh:
"Trường đang xác minh thông tin. Nếu đúng những gì sinh viên tố cáo thì nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không dung túng những hành vi làm trái đạo đức nhà giáo và vi phạm pháp luật.
Nhà trường sẽ cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng và báo chí ngay khi có kết quả".