Cánh đồng muối hoang tàn
Xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh) trước đây là vựa sản xuất muối nổi tiếng nhưng nay hàng chục ha đất ruộng muối bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Diêm dân Trần Văn Thắng (trú thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà) chia sẻ, mấy năm nay do muối tiêu thụ rất khó khăn, giá cả quá thấp nên nhiều hộ dân chán nản, bỏ nghề khiến diện tích cánh đồng muối bị bỏ hoang ngày càng tăng.
Theo ông Thắng, những ai còn bám trụ với nghề làm muối chủ yếu là người lớn tuổi không đi làm thuê được những nghề khác. Vợ chồng ông cũng đang trụ lại làm 2 sào đất muối.
“Mỗi vụ muối gắng làm chuyên cần lắm cũng chỉ thu về được 15 đến 20 triệu đồng thôi” - ông Thắng chia sẻ.
Ông Lê Văn Luyện - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hà - cho biết, sản xuất muối là nghề truyền thống ở xã Kỳ Hà từng mang lại nguồn thu nhập chính nuôi sống diêm dân.
Lúc cao điểm, toàn xã có khoảng 1.000 - 1.200 hộ dân sản xuất muối với tổng diện tích 73ha, mỗi năm cung ứng cho thị trường hơn 10.000 tấn muối.
Thế nhưng, từ năm 2016 đến nay, nghề muối ở xã Kỳ Hà bắt đầu sụt giảm mạnh cả về diện tích, sản lượng và số hộ dân làm muối.
Hiện chỉ còn lại khoảng 70-80 hộ dân bám trụ cầm chừng với nghề sản xuất muối trên diện tích khoảng 15ha, sản lượng ước đạt khoảng 1.000-1.200 tấn muối/năm.
Tại xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) cũng xảy ra tình trạng tương tự khi hàng chục ha đất muối đang bỏ hoang. Những ruộng làm muối chỉ lác đác trên cánh đồng muối rộng lớn đầy cỏ dại.
Chiều 6.8, ông Phạm Công Tùng - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn - cho hay, toàn xã Đỉnh Bàn hiện có 49ha đất làm muối nhưng phần lớn đang bỏ hoang. Hiện tại, toàn xã này chỉ có 23 hộ đang sản xuất muối với diện tích 2ha, giảm 1 ha so với năm 2023.
“Năm nay, đầu vụ giá muối thấp, vào vụ mưa nhiều nên nhiều hộ bỏ không sản xuất muối, dẫn đến giảm diện tích làm muối” - ông Tùng giải thích.
Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) - thông tin, toàn xã Hộ Độ hiện có 40 hộ diêm dân đang sản xuất 3ha muối trong tổng số 120 ha đất muối.
“Giờ muối từ miền nam ra nhiều mà giá rẻ hơn nên việc tiêu thụ muối của địa phương gặp khó khăn. Chẳng ai muốn theo nghề muối nữa, chỉ có ông già, bà lão hoặc những người sức khỏe yếu không đi làm thuê nghề khác được mới phải bám lấy nghề muối thôi”, ông Khanh chia sẻ.
Xin chuyển đổi sang đất thủy sản, dịch vụ
Theo ông Lê Văn Luyện - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hà, do nghề muối khó khăn, diện tích bỏ hoang ngày càng lớn nên người dân và chính quyền đã kiến nghị lên các cấp, mong muốn chuyển đổi đồng muối sang phát triển nuôi trồng thủy sản hoặc quy hoạch làm đất ở. Chỉ khu vực có năng suất cao thì mới khoanh vùng để tiếp tục đầu tư sản xuất muối công nghiệp cao.
Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ - cho biết, tình sản sản xuất muối khó khăn, bấp bênh nên xã cũng đã đề xuất trong số 120 ha đất sản xuất muối của xã chỉ quy hoạch 30 ha đất sản xuất muối, còn lại chuyển đổi mục đích sang nuôi trồng thủy sản và kinh doanh thương mại dịch vụ tránh lãng phí đất đai.
Tại xã Đỉnh Bàn, địa phương này vẫn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích sản xuất muối vì cho thu nhập còn tốt hơn so với trồng lúa. Tuy nhiên, trái với mong muốn của chính quyền, diện tích sản xuất muối của xã này vẫn đang giảm qua từng năm.