Di dời khỏi nội đô, các cơ sở khám chữa bệnh của Hà Nội sẽ đặt ở đâu?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu di chuyển các cơ sở điều trị, chữa bệnh ra khỏi nội đô, phạm vi mở rộng từ Vành đai 4 trở lại trong khoảng bán kính phục vụ 30 km nhằm đảm bảo việc di chuyển thuận lợi.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Trong đồ án, Hà Nội đã điều chỉnh định hướng quy hoạch cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Theo tìm hiểu của Lao Động ngày 11.12, thành phố muốn nâng cấp các bệnh viện, cơ sở y tế hiện có trong nội đô, khai thác phục vụ cộng đồng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; di chuyển các cơ sở y tế điều trị các bệnh truyền nhiễm, mức độ lây nhiễm cao ra khỏi nội đô.

Đặc biệt, thành phố muốn dành quỹ đất cho các cơ sở nghiên cứu - đào tạo - khám chữa bệnh chất lượng cao.

Tiếp tục phát triển các trung tâm y tế khám, chữa bệnh tại các đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái, thị trấn, giải quyết vấn đề khám chữa bệnh cho địa phương sở tại.

Tiếp tục định hướng theo Quyết định số 130/QĐ-TTg, di chuyển các cơ sở điều trị, chữa bệnh ra khỏi nội đô (xây dựng cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến Trung ương).

Phạm vi mở rộng từ Vành đai 4 trở lại trong khoảng bán kính phục vụ 30 km nhằm đảm bảo việc di chuyển thuận lợi. Y tế khám, chữa bệnh tuyến Trung ương chỉ tập trung ở khu vực đô thị trung tâm.

Hà Nội muốn đầu tư xây dựng mới các bệnh viện chuyên khoa (Lão khoa, Nội tiết, Mắt, Nhiệt đới, Nhi,...), một số bệnh viện khu vực và tiếp nhận một số bệnh viện của bộ, ngành đóng trên địa bàn về thành phố quản lý.

Đáng chú ý, thành phố muốn hình thành các tổ hợp y tế gắn với tính chất của đô thị.

Cụ thể, tại Sơn Tây sẽ hình thành tổ hợp y tế gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, trung tâm dưỡng lão, phục hồi chức năng. Quy mô khoảng 50 ha.

Tại Hòa Lạc hình thành tổ hợp y tế gắn với nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ (sản xuất vaccine, sinh phẩm y tế,...). Quy mô khoảng 100-120 ha.

Tại Sóc Sơn sẽ có tổ hợp y tế gắn với sân bay, bệnh viện quốc tế phục vụ khách du lịch. Quy mô khoảng 80 ha.

Hà Nội cũng muốn hình thành 1 khu phức hợp y tế, 1 Khu công nghiệp dược, trang thiết bị y tế theo dự kiến các cơ sở y tế mới trong Quy hoạch tổng thể Quốc gia trên địa bàn Hà Nội.

Khu phức hợp y tế đề xuất đặt tại trung tâm thành phố phía Bắc (khu vực Đông Anh – Mê Linh – Sóc Sơn), thuận tiện về giao thông, đồng thời tạo động lực và sức hút cho thành phố mới. Quy mô khoảng 50 ha.

Khu công nghiệp dược, trang thiết bị y tế đề xuất đặt tại khu vực công nghiệp của đô thị vệ tinh Phú Xuyên để tạo nguồn lực cho địa phương. Quy mô khoảng 150-160 ha. Tổ hợp công trình y tế tại Gia Lâm. Quy mô khoảng 50 ha.

Định hướng phát triển xây dựng cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, cơ sở nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Phát triển mạng lưới y tế dự phòng để ứng phó với các dịch bệnh bất thường.

Trước đó, phát biểu tại tổ thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói, di dời cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, trường học khỏi nội đô là nhiệm vụ được đặt ra từ lâu nhưng vẫn giậm chân tại chỗ.

Trong khi đó, đây là mấu chốt để Hà Nội giải bài toán giảm dân số và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như ùn tắc, ô nhiễm, úng ngập.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Hà Nội đã có định hướng quy hoạch thành phố thứ hai ở phía Tây, khu vực Xuân Mai. Đây sẽ là đô thị mới về khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo.

Trước khi đặt ra vấn đề này trong quy hoạch, Hà Nội đã bắt tay vào việc di dời các cơ sở trong nội đô.

"Tuy nhiên, hầu hết bệnh viện, trường đại học đều theo cơ chế tự chủ. Bây giờ giao đất mới, liệu các đơn vị có tiền xây không hay chịu chết?", Bí thư Hà Nội đặt câu hỏi.

Vì vậy, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội đề nghị, dự thảo luật xây dựng theo hướng giao thẩm quyền mạnh hơn cho thành phố.

Hà Nội cần có cơ chế bỏ tiền ngân sách ra giải phóng mặt bằng, thậm chí xây trụ sở mới cho trường đại học, bệnh viện.

Cơ sở cũ có thể trả lại cho thành phố hoặc làm cơ sở đào tạo sau đại học, cơ sở nghiên cứu hợp tác quốc tế để giảm dân cư.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Định hướng quy hoạch đường hàng không khi Hà Nội có sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Sân bay thứ 2 - Vùng Thủ đô Hà Nội nằm ở phía Nam và có công suất từ 30 - 50 triệu hành khách/năm, sẽ hỗ trợ đắc lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trục không gian sông Hồng là điểm nhấn biểu tượng của Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến hình thành các trục không gian chính để phát triển Thủ đô, trong đó trục không gian sông Hồng sẽ là đô thị trung tâm, không gian văn hóa sáng tạo, trục phát triển kinh tế - xã hội và là không gian điểm nhấn biểu tượng của thành phố.

Bình Dương tìm đơn vị tư vấn di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang trụ sở mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần hoàn chỉnh. Ngành y tế đang tìm đơn vị tư vấn lập đề án di dời bệnh viện đa khoa tỉnh cũ sang trụ sở mới.

Phân chia tài sản chung của vợ chồng trong vụ án tham nhũng, kinh tế để thi hành án

Vương Trần |

Bộ Tư pháp đề xuất, đối với các vụ án tham nhũng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tài sản chung của vợ chồng sẽ được xác định mỗi người 1/2 giá trị, nếu không đồng ý thì khởi kiện để phân chia tài sản chung.

Ô nhiễm không khí ở mức độ cao, người dân vẫn ra đường tập thể dục từ sớm

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội liên tiếp đứng ở vị trí thứ 2 trên thế giới về mức độ ô nhiễm không khí (theo IQAir). Thời điểm sáng sớm và chiều tối là lúc không khí ô nhiễm nhất, thế nhưng người dân vẫn đi ra ngoài từ rất sớm để tập thể dục.

Công nhân lo lắng giá vé tàu xe tăng cao dịp Tết

MỸ LY |

Thu nhập bấp bênh, số tiền dành dụm ít ỏi sau 1 năm làm việc khiến nhiều công nhân xa quê lo lắng chi phí đi lại cũng như các khoản chi tiêu khác tăng cao vào dịp Tết.

Người dân sống khổ vì dự án thu gom nước thải Hà Nội dừng triển khai

THU GIANG - LÊ TÂM |

Sau hơn 3 năm khởi công, Dự án Xây dựng công trình thu gom nước thải sông Lừ đến nay vẫn án binh bất động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân ở 3 quận Hoàng Mai, Đống Đa và Thanh Xuân (Hà Nội).

Thua Bayern, Man United bị loại khỏi Champions League

Thanh Vũ |

Thất bại 0-1 trước Bayern Munich khiến Man United chính thức bị loại khỏi UEFA Champions League 2023-2024.

Định hướng quy hoạch đường hàng không khi Hà Nội có sân bay thứ 2

PHẠM ĐÔNG |

Sân bay thứ 2 - Vùng Thủ đô Hà Nội nằm ở phía Nam và có công suất từ 30 - 50 triệu hành khách/năm, sẽ hỗ trợ đắc lực cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trục không gian sông Hồng là điểm nhấn biểu tượng của Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến hình thành các trục không gian chính để phát triển Thủ đô, trong đó trục không gian sông Hồng sẽ là đô thị trung tâm, không gian văn hóa sáng tạo, trục phát triển kinh tế - xã hội và là không gian điểm nhấn biểu tượng của thành phố.

Bình Dương tìm đơn vị tư vấn di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang trụ sở mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần hoàn chỉnh. Ngành y tế đang tìm đơn vị tư vấn lập đề án di dời bệnh viện đa khoa tỉnh cũ sang trụ sở mới.