36 cơ quan thuộc diện quy hoạch di dời khỏi trung tâm Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ cho biết, Bộ Xây dựng đã rà soát 36 cơ quan Trung ương thuộc đối tượng quy hoạch để xây dựng phương án quy hoạch cụ thể, trong đó gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ và 6 cơ quan Trung ương các đoàn thể.

Kế hoạch di dời các cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện đang tích cực triển khai

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội, đại biểu Quốc hội việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4, trong lĩnh vực xây dựng.

Về lộ trình di dời trụ sở các cơ quan ra khỏi nội thành Hà Nội, Chính phủ cho biết, Bộ Xây dựng đã rà soát 36 cơ quan Trung ương thuộc đối tượng quy hoạch để xây dựng phương án quy hoạch cụ thể, trong đó gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ và 6 cơ quan Trung ương các đoàn thể.

Sau khi Bộ Xây dựng đề xuất phương án, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương bố trí hệ thống trụ sở bộ ngành tập trung phát triển tại khu Tây Hồ Tây (khoảng 35ha) và một phần tại khu vực Mễ Trì.

Phương án di dời gồm 2 nhóm.

Một là nhóm cơ quan đã xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo chỉnh trang tại chỗ, bao gồm 23 cơ quan, trong đó 8 cơ quan đã được bố trí quỹ đất và thực hiện đầu tư xây mới, và 15 cơ quan thực hiện cải tạo tại chỗ.

Hai là nhóm cơ quan đề xuất di dời gồm 12-14 cơ quan.

Đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, ngành tại Hà Nội cũng đã được Thủ tướng phê duyệt hồi cuối tháng 4.

Ngoài ra, Chính phủ cho biết thêm, kế hoạch di dời các cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện ra khỏi trung tâm Hà Nội sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế chủ trì đề xuất, trình Thủ tướng. Các cơ quan liên quan và địa phương trong vùng Thủ đô hiện đang tích cực triển khai nhiệm vụ này.

Liên quan tình hình xử lý vi phạm về chất lượng công trình xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, Chính phủ cho biết, tính đến tháng 9, thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành 10 đoàn thanh tra lĩnh vực phát triển đô thị, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và kinh doanh bất động sản.

Qua thanh tra, Chính phủ cho biết nhiều sai phạm được phát hiện. Điển hình là việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại một số dự án còn tùy tiện, có xu hướng tăng tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.

Trong khi đó, diện tích đất cây xanh công cộng, đất công trình hạ tầng kỹ thuật bị giảm. Thực tế này thường diễn ra tại các thành phố lớn, có sức hấp dẫn và thu hút đầu tư cao.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Chính phủ "điểm danh" sai phạm liên quan việc bán và cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

105 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỉ đồng

Báo cáo về nhiệm vụ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, Chính phủ cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, tính đến 30.6, cả nước đã hoàn thành hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị với quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn; đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã được khởi công là 9 dự án, với tổng số khoảng 18.768 căn.

Trong đó, nhà ở xã hội có 6 dự án với quy mô 7.730 căn (Hải Phòng 4 dự án với 6.707 căn; Hà Nội 1 dự án - 720 căn và Lâm Đồng 1 dự án với 303 căn); nhà ở công nhân 3 dự án có quy mô 11.038 căn (Hải Phòng 1 dự án - 2.538 căn; Bình Định 1 dự án với 1.500 căn; Bắc Giang 1 dự án - 7.000 căn).

Về triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ, Chính phủ cho biết, hiện có khoảng 105 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỉ đồng.

Theo tổng hợp báo cáo, đến nay, 12 Sở Xây dựng đã rà soát hồ sơ, lập danh mục 37 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 42.463 tỉ đồng nhu cầu vay vốn khoảng 17.850 tỉ đồng, đủ điều kiện trình UBND cấp tỉnh xem xét công bố danh mục dự án. Các dự án này đang được chính quyền tỉnh xem xét, rà soát để công bố trong thời gian tới...

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ưu tiên dùng đất di dời trụ sở, cơ quan để xây không gian công cộng

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), quỹ đất của các cơ quan, đơn vị, cơ sở di dời khỏi đô thị trung tâm theo quy định được ưu tiên sử dụng để xây dựng không gian công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống trụ sở bộ, ngành tại Mễ Trì và Tây Hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Khu Tây Hồ Tây sẽ bố trí 13 trụ sở làm việc có hình khối kiến trúc thống nhất về phía Bắc và Nam gắn với 2 trục đường đô thị để tạo thuận lợi cho khách và cán bộ đến tiếp cận làm việc được thuận lợi bằng phương tiện giao thông cơ giới. 

13 bộ, ngành được đề xuất di dời trụ sở ra Tây Hồ Tây và Mễ Trì

NHÓM PV |

Bộ Xây dựng dự kiến phương án di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội gồm 2 nhóm. Trong đó có nhóm đề xuất di dời gồm 13 trụ sở bộ, ngành và nhóm xây dựng trụ sở tại vị trí mới, cải tạo chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam trên phim bom tấn Mỹ

HOÀNG HUÊ (Hình ảnh do nhà sản xuất phim cung cấp) |

Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình... là những địa danh nổi tiếng của Việt Nam, từng nhiều lần được lấy làm bối cảnh xuất hiện trong phim Mỹ.

Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, người dân hỗ trợ dập lửa, "cứu" hàng hoá

Nhóm PV |

Tối ngày 5.10, tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà xưởng. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khống chế đám cháy.

Lập "danh sách đen" nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

ĐÔNG DU |

Cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp xử lí nghệ sĩ vi phạm trong việc quảng cáo sản phẩm, cần thiết sẽ đưa vào "danh sách đen" - ông Nguyễn Thanh Hòa - Trưởng phòng thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM - cho biết chiều 5.10 trong cuộc họp định kỳ tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Robot đào đường gây nứt nhà dân, Sở Xây dựng TPHCM xem xét thiệt hại

Anh Tú |

TPHCM - Trước sự việc một số nhà dân ở đường số 18, phường An Khánh, TP Thủ Đức bị nứt, lún, nghiêng liên quan đến robot đào đường gây ra, ngày 5.10, Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) cùng các đơn vị liên quan đã đến nhà các hộ dân để kiểm tra và đánh giá thiệt hại.

Đại diện TikTok nói gì về hàng loạt vi phạm tại Việt Nam?

KHÁNH AN |

Đại diện TikTok tại Việt Nam cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để thực hiện tốt kết luận kiểm tra.

Hà Nội ưu tiên dùng đất di dời trụ sở, cơ quan để xây không gian công cộng

PHẠM ĐÔNG |

Theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), quỹ đất của các cơ quan, đơn vị, cơ sở di dời khỏi đô thị trung tâm theo quy định được ưu tiên sử dụng để xây dựng không gian công cộng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống trụ sở bộ, ngành tại Mễ Trì và Tây Hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Khu Tây Hồ Tây sẽ bố trí 13 trụ sở làm việc có hình khối kiến trúc thống nhất về phía Bắc và Nam gắn với 2 trục đường đô thị để tạo thuận lợi cho khách và cán bộ đến tiếp cận làm việc được thuận lợi bằng phương tiện giao thông cơ giới. 

13 bộ, ngành được đề xuất di dời trụ sở ra Tây Hồ Tây và Mễ Trì

NHÓM PV |

Bộ Xây dựng dự kiến phương án di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội gồm 2 nhóm. Trong đó có nhóm đề xuất di dời gồm 13 trụ sở bộ, ngành và nhóm xây dựng trụ sở tại vị trí mới, cải tạo chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan.