Ngày 8.8, Hà Nội đã bước sang ngày thứ 16 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy, các di tích, đền chùa tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng đón khách để phòng dịch COVID-19. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh.
Theo ghi nhận của Lao Động sáng cùng ngày (mùng 1 tháng 7 âm lịch), nhiều điểm di tích, đền chùa tại Hà Nội đồng loạt treo biển đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Khác với cảnh chen chúc đông người những năm trước, năm nay, các di tích, cơ sở tôn giáo đã vắng lặng để phòng chống dịch COVID-19.
Tại chùa Trấn Quốc, Ban Quản lý di tích phải bố trí các lớp rào, bảo vệ và dán thông báo tạm dừng phục vụ khách tham quan, đi lễ để phòng chống dịch. Ngoài ra, tại đây cũng bố trí lực lượng an ninh tại chỗ, nhắc nhở và yêu cầu người dân ra về, không tới lễ.
Một số người dân đã lựa chọn cách đứng vái vọng từ xa trước chùa Trấn Quốc trong ngày đầu tháng 7 âm lịch. Mặc dù trước đó, chiều 6.8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ra Công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố đến 6h ngày 23.8. Do đó, việc người dân ra đường khi không có việc thiết yếu, đến trước cổng đền, chùa vái vọng đã vi phạm nguyên tắc giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại đền Quán Thánh, ngay từ ngoài cổng cũng dán thông báo đóng cửa, yêu cầu người dân không đến hành lễ. Theo đó, đền bắt đầu đóng cửa từ 17h ngày 3.5 để phòng chống dịch.
Tại Phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ), mọi ngả đường vào phủ đã được thiết lập các chốt chặn, kiểm soát không cho người lạ ra vào địa bàn.
Bí thư Đảng ủy phường Quảng An Trương Tú Uyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Tây Hồ, Đảng ủy phường Quảng An đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động rà soát, lấy ý kiến ở khu dân cư, tổ dân phố, chung cư trên địa bàn… về việc triển khai mô hình này. Sau hơn 1 ngày triển khai, phường đã thành lập chốt tự quản vùng xanh tại 7 tổ dân phố; 4 chốt kiểm soát an toàn chung cư (Somerset, Tân Hoàng Minh, Fraset suites, Văn Phú) và khu vực quanh Phủ Tây Hồ.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Quảng An, cùng với chốt kiểm soát dịch bệnh, các chốt “vùng xanh an toàn” đã từng bước đem lại hiệu quả trong việc hạn chế người dân ra đường khi không có việc cần thiết, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh… Song, điều quan trọng nhất là mô hình đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị khu dân cư, đặc biệt là của nhân dân trên địa bàn.