Đền, chùa Hà Nội thưa thớt ngày mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của phóng viên sáng mùng 1 Tết, những đền, chùa nổi tiếng của Hà Nội thưa thớt ngày đầu năm. Người dân đi lễ đều đeo khẩu trang đầy đủ, một số chọn cách khấn, vái từ xa.

Thông thường, người dân thường chọn đi lễ chùa đầu năm để cầu may mắn, an vui, sức khoẻ cho gia đình. Tuy nhiên năm nay do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên dù là mùng 1 Tết, đền, chùa tại thủ đô vẫn vắng vẻ. Nhiều ngôi đền, chùa nổi tiếng như đền Voi Phục, đền Quán Thánh, chùa Hà, chùa Trấn Quốc, đền Bạch Mã... vắng vẻ tĩnh lặng.
Thông thường, người dân thường chọn đi lễ chùa đầu năm để cầu may mắn, an vui, sức khoẻ cho gia đình. Tuy nhiên năm nay do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên dù là mùng 1 Tết, đền, chùa tại thủ đô vẫn vắng vẻ. Nhiều ngôi đền, chùa nổi tiếng như đền Voi Phục, đền Quán Thánh, chùa Hà, chùa Trấn Quốc, đền Bạch Mã... vắng vẻ tĩnh lặng.
Thực hiện công tác phòng chốngb dịch, tất cả các đền, chùa đều trang bị nước rửa tay cho người dân. Đồng thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi lễ.
Thực hiện công tác phòng chống dịch, tất cả các đền, chùa đều trang bị nước rửa tay cho người dân. Đồng thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi lễ.
Người dân đến đền Voi Phục được xịt sát khuẩn tay.
Tương tự tại phủ Tây Hồ, phủ yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào bên trong.
Người dân đeo khẩu trang đi lễ đầu năm.
Người dân đeo khẩu trang đi lễ đầu năm.
Tương tự tại chùa Hà, người dân
Khung cảnh yên tĩnh tại chùa Hà lúc 7h sáng.
Ghi nhận tại đền Bạch Mã sáng mùng 1 Tết, không khí vắng vẻ lạ thường.
Ghi nhận tại đền Bạch Mã sáng mùng 1 Tết, không khí vắng vẻ lạ thường.
Du khách vái vọng vì đền Bạch Mã chưa mở cửa.
Du khách vái vọng vì đền Bạch Mã chưa mở cửa.
Đền Quán Thánh cũng vắng vẻ ngày mùng 1 Tết.
Theo bà Trịnh Thị Mai (Cầu Giấy, Hà Nội), thông thường ngày đầu năm mới, cả gia đình bà sẽ cùng nhau đi lễ chùa. Tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh nên sớm mùng 1 chỉ có một mình bà đi lễ. "Tôi cũng cảm thấy khá yên tâm vì công tác phòng chống dịch bệnh tại đền, chùa ở Hà Nội", bà Mai nói.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội yêu cầu người dân toàn thành phố bắt buộc phải đeo khẩu trang; hạn chế tập trung đông người ở khu vui chơi, giải trí; khuyến cáo người dân hạn chế đi tới các tỉnh...
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong ngày đầu tiên của năm mới

Nhóm Phóng viên |

Buổi sáng đầu tiên của năm mới tại Hà Nội bình yên lạ thường. Theo ghi nhận, không khí Hà Nội trong lành và đặc biệt là đường phố vắng lặng, thanh bình.

Pháo hoa Hà Nội: Cửa hàng hợp pháp đóng cửa, người dân lợi dụng bán chui

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Lợi dụng việc điểm bán pháo hoa hợp pháp đầu tiên ở Hà Nội thông báo đóng cửa nghỉ Tết từ 12h trưa 30 Tết, một số người đã nhập pháo về bán công khai tại vỉa hè của cửa hàng này.

30 Tết, Hà Nội ngập trong nắng vàng

HOÀI ANH - MINH ÁNH - TẠ QUANG |

Sau những ngày mưa lạnh, sáng 11.2 (tức 30 Tết), đường phố Thủ đô ngập tràn nắng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hà Nội vắng lặng, thanh bình trong ngày đầu tiên của năm mới

Nhóm Phóng viên |

Buổi sáng đầu tiên của năm mới tại Hà Nội bình yên lạ thường. Theo ghi nhận, không khí Hà Nội trong lành và đặc biệt là đường phố vắng lặng, thanh bình.

Pháo hoa Hà Nội: Cửa hàng hợp pháp đóng cửa, người dân lợi dụng bán chui

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Lợi dụng việc điểm bán pháo hoa hợp pháp đầu tiên ở Hà Nội thông báo đóng cửa nghỉ Tết từ 12h trưa 30 Tết, một số người đã nhập pháo về bán công khai tại vỉa hè của cửa hàng này.

30 Tết, Hà Nội ngập trong nắng vàng

HOÀI ANH - MINH ÁNH - TẠ QUANG |

Sau những ngày mưa lạnh, sáng 11.2 (tức 30 Tết), đường phố Thủ đô ngập tràn nắng.