Đền, chùa tạm đóng cửa: Người Hà Nội vái vọng trong ngày mùng 1 âm lịch

ĐỨC ANH - Hà Phương - ngọc lê |

Các đền chùa tại Hà Nội đã tạm dừng đón khách để phòng dịch COVID-19 sau chỉ thị của TP. Hà Nội. Tuy nhiên, trong ngày mùng 1 âm lịch nhiều người dân vẫn đến dâng lễ, song chỉ biết đứng ngoài vái vọng.

Video: Hà Phương - Ngọc Lê
Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Hà Nội đã được yêu cầu tạm đóng cửa, dừng đón khách từ 17h00 ngày 3.5, đây là lần thứ 4 các di tích, đền chùa ở Thủ đô phải tạm đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, sáng 12.5 (tức ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch) mặc dù một số ngôi đền, chùa lớn như Phủ Tây Hồ, chùa Hà, chùa Trấn Quốc,... đang trong thời gian đóng cửa, nhưng người dân đến dâng hương, lễ và cầu may mắn, bình an,.... ngay trước cổng
Theo ghi nhận của PV Lao Động, sáng 12.5 (tức ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch) mặc dù một số ngôi đền, chùa lớn như Phủ Tây Hồ, chùa Hà, chùa Trấn Quốc,... đang trong thời gian đóng cửa, nhưng người dân vẫn đến dâng hương, lễ và cầu may mắn ngay trước cổng.
Đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), trong tình trạng đóng cửa, người dân đến đây đều phải vái vọng từ bên ngoài. Tuy nhiên, một số người dân tới dâng lễ vẫn chưa nghiêm túc trong việc phòng dịch như đeo khẩu trang đúng cách.
Tại khu vực chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội), bên ngoài cổng chùa đặt tấm rào chắn từ phía xa kèm thông báo để người dân không vào trong. Ông Phạm Văn Tiến (50 tuổi, trú tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng như thường lệ ông hay đi lễ chùa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ông chỉ đến chùa ghé qua và vái vọng từ bên ngoài.
Tại Phủ Tây Hồ, người dân đến dâng lễ ngay tại cổng vì không được vào trong.
Lượng người đổ về Phủ Tây Hồ càng về trưa càng đông hơn mặc dù không đông như những ngày trước. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến khó lường việc người dân tụ tập đông người tại một điểm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Ngọc Long - Phó chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết, thông qua hệ thống camera giám sát được bố trí tại cổng Phủ Tây Hồ khi nhận thấy người dân tụ tập trên 10 người, phường sẽ yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành giải tán đám đông để đảm bảo công tác phòng chống dịch được an toàn.
ĐỨC ANH - Hà Phương - ngọc lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phật tử chùa Phúc Long nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K

Hải Nguyễn |

Phật tử, ni sư chùa Phúc Long dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị hàng trăm suất cơm từ thiện tặng những người đang bị cách ly tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp.

Hà Nội: Di tích lịch sử, đền chùa "kín cổng cao tường" để phòng chống dịch

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Sau chỉ thị ngày 3.5 của UBND TP. Hà Nội, hàng loạt di tích lịch sử, đền chùa đều đồng loạt đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Dự kiến 6.000 người tới lễ, Phủ Tây Hồ sử dụng hết 60 lít nước sát khuẩn

Ngọc Lê - Trần Vương |

Dự kiến, ngày 12.4 (tức 1.3 âm lịch) khoảng 6.000 người dân đến Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an nhân dịp đầu tháng mới. Ban Quản lý Phủ Tây Hồ đã chuẩn bị hơn 60 lít nước sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 phục vụ người dân.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Hà Nội: Phật tử chùa Phúc Long nấu cơm tặng người cách ly ở Bệnh viện K

Hải Nguyễn |

Phật tử, ni sư chùa Phúc Long dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị hàng trăm suất cơm từ thiện tặng những người đang bị cách ly tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp.

Hà Nội: Di tích lịch sử, đền chùa "kín cổng cao tường" để phòng chống dịch

Ngọc Lê - Phạm Đông |

Sau chỉ thị ngày 3.5 của UBND TP. Hà Nội, hàng loạt di tích lịch sử, đền chùa đều đồng loạt đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Dự kiến 6.000 người tới lễ, Phủ Tây Hồ sử dụng hết 60 lít nước sát khuẩn

Ngọc Lê - Trần Vương |

Dự kiến, ngày 12.4 (tức 1.3 âm lịch) khoảng 6.000 người dân đến Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an nhân dịp đầu tháng mới. Ban Quản lý Phủ Tây Hồ đã chuẩn bị hơn 60 lít nước sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 phục vụ người dân.